Dâng hương tại đền Du Yến, xã Chí Tiên

Sáng 15/2, huyện Thanh Ba đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên và các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đền Du Yến, xã Chí Tiên.

Trước anh linh của Đức Quốc Mẫu, các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Ba cùng các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật thành kính tri ân công đức và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn....

Theo ngọc phả truyền lại, xưa kia ở vùng Thao Giang, tại trang Bổng Châu, nay là thôn Tiên Châu, xã Chí Tiên có một gia đình họ Nguyễn sống hiền từ phúc hậu và chịu khó làm ăn nên có uy tín lớn trong vùng. Ông bà sinh hạ được một người con gái đặt tên là Hạnh Nương. Hạnh Nương lớn lên thông minh, ham học văn chương, say mê võ nghệ, có tài cầm quân đánh giặc. Năm Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, thấy Hạnh Nương thông minh tài sắc văn võ song toàn, lại cầm quân đánh đâu thắng đấy nên đã tặng phong cho bà là Ngọc Loan công chúa và phong chức là trưởng lĩnh tiền quân. Sau khi đánh tan giặc, nữ tướng Nguyễn Thị Hạnh trở về thăm quê hương, chính tại nơi đây bà đã mở yến tiệc khao quân, ban thưởng cho dân làng. Hội mừng công được mở trên một mỏm đất hình con hổ trắng đang nằm uống nước bên bờ sông Thao. Nơi đây về sau dân làng lập đền thờ gọi là hành cung Du Yến, nay là đền Du Yến. Từ đó đến nay, cứ vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm dân làng lại mở hội cầu tế để tưởng nhớ đến công ơn của bà và cầu xin mưa thuận gió hòa, nhà nhà được ấm no hạnh phúc.
Tại lễ hội năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xã Chí Tiên không tổ chức phần hội, phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính theo nghi thức truyền thống; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến dâng hương dịp đầu Xuân.

Hải Minh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoa/202202/dang-huong-tai-den-du-yen-xa-chi-tien-182794