Đảng bộ Trường Đại học Khoa học: Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030, được tổ chức trong thời điểm cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ngành Giáo dục và đào tạo đang đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường 5 năm đổi mới và phát triển, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, khơi dậy khát vọng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiệm kỳ 2020-2025 là một giai đoạn đầy thử thách đối với giáo dục đại học nói chung và Trường Đại học Khoa học nói riêng. Tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, sự cạnh tranh trong tuyển sinh, xu thế suy giảm người học đối với các ngành khoa học cơ bản… đặt ra không ít khó khăn cho quá trình phát triển của Nhà trường. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường, sự chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, tập thể cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường đã nỗ lực vượt qua, đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Một trong những kết quả nổi bật là công tác đào tạo, chuyển đổi số và mở rộng quy mô người học. Từ hơn 4.000 sinh viên, học viên vào đầu nhiệm kỳ, đến nay Trường đã thu hút hơn 11.000 người học. 100% học phần được chuẩn hóa tài liệu, nhiều bài giảng E-learning được xây dựng, chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đạt 100%; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Nhà trường trong thích ứng với bối cảnh mới và nhu cầu thực tiễn xã hội.

PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học cùng Ban Tổ chức trao giải tại Olympic Vật lý toàn quốc năm 2024 (sự kiện do Trường đăng cai tổ chức).
Đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học, cho biết: Xác định rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương được quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện gắn với đặc thù giáo dục đại học.
Đặc biệt, việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TW của Ban Bí thư đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. - đồng chí Nguyễn Văn Đăng
Đảng bộ hiện có 291 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Hằng năm, Đảng bộ Nhà trường đều đạt trong sạch vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ); 100% chi bộ đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ), trong đó có từ 1 đến 2 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%, trong đó 20% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật ở mức độ nghiêm trọng.

Cơ sở vật chất Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã cử 96 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới, giới thiệu 552 quần chúng ưu tú tham gia học lớp đối tượng kết nạp đảng; kết nạp được 178 quần chúng ưu tú vào Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng cao.
Trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt là nhiệm kỳ qua, hoạt động khoa học - công nghệ tiếp tục là thế mạnh nổi bật, góp phần nâng tầm chất lượng đào tạo và vị thế của Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các hoạt động khoa học - công nghệ không ngừng được đẩy mạnh cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, mang lại những kết quả ấn tượng.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Khoa Du lịch, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).
Trong 5 năm qua, có gần 1.000 công bố khoa học trong và ngoài nước, 7 sản phẩm sở hữu trí tuệ, nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế được tổ chức, khẳng định vị thế và chất lượng học thuật của Trường. Việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn nghiên cứu với chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng đã mở rộng vai trò của Nhà trường trong phát triển địa phương và hội nhập quốc tế.
Với mục tiêu đưa nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp công tác đào tạo và phát triển đội ngũ, Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong nhiệm kỳ, 14 đề tài cấp nhà nước và Quỹ Nafosted; 31 đề tài cấp bộ, tỉnh; 18 đề tài cấp đại học; 140 đề tài cấp trường và 213 đề tài sinh viên được thực hiện. Cùng với đó, 7 sản phẩm được đăng ký sở hữu trí tuệ; hơn 1.300 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 523 bài thuộc danh mục WoS/Scopus (đạt bình quân 0,48 bài/giảng viên/năm).
Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật với 4 giải Ba, 4 giải Khuyến khích tại Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc; 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích tại giải thưởng Eure’ka. Nhiều cán bộ trẻ của Nhà trường cũng vinh dự nhận giải thưởng khoa học - công nghệ cấp bộ và các học bổng danh giá trong nước. Nhà trường còn tích cực tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học uy tín. Tiêu biểu như Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2021, Hội thảo Quốc tế về Vật liệu và Linh kiện tiên tiến (IWAMD 2023) với sự tham dự của 250 nhà khoa học trong nước và quốc tế, Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2024...

Giờ học của sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).
Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh như một giải pháp chiến lược nhằm mở rộng nguồn lực và hội nhập sâu rộng. Nhà trường đã ký kết hợp tác với 18 đối tác quốc tế, thực hiện 9 dự án hợp tác nước ngoài và thu hút tài trợ với tổng trị giá trên 5,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình liên kết quốc tế 2+2 về công nghệ bán dẫn với đối tác Đài Loan được xem là bước đi đón đầu xu thế chuyển dịch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, Trường đón tiếp 101 sinh viên quốc tế đến học tập; tổ chức cho 82 lượt cán bộ, giảng viên và sinh viên ra nước ngoài học tập, thực tập.
Với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học lần thứ VI xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững. Khơi dậy khát vọng đổi mới, phát huy truyền thống hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao, khát vọng cống hiến lớn, cùng mục tiêu đưa Nhà trường lên tầm cao mới trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia.

Bên cạnh tích cực học tập, rèn luyện tốt, sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và đạt được kết quả cao.
- Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đang đào tạo 6 ngành bậc tiến sĩ, 10 ngành bậc thạc sĩ và 27 chương trình đào tạo bậc đại học. Nhà trường hiện có trên 300 cán bộ, giảng viên, trong đó có 30 giáo sư, phó giáo sư; trên 51% cán bộ, giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên.
- Từ năm 2024, Trường là 1 trong 3 đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên mở mới ngành đào tạo công nghệ bán dẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.