Bạn trẻ chung tay trồng hàng nghìn cây xanh vùng ngập mặn

Đại diện các cơ quan, ban ngành và bạn trẻ tham gia trồng cây tại khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để cùng chung tay bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái để hướng tới một tương lai xanh bền vững.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), ngày 14/6, tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Chương trình hướng tới mục tiêu, trồng cây xanh, phát triển rừng ngập mặn giúp bảo vệ tương lai bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, mà còn thể hiện cam kết của những người làm báo và cộng đồng đối với các mục tiêu phát triển bền vững, gắn bó với đời sống người dân.

Nhà báo Tạ Việt Anh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Nhà báo Tạ Việt Anh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Ban tổ chức tặng cây xanh đến đại diện Hạt Kiểm lâm và người dân thị xã Vĩnh Châu.

Ban tổ chức tặng cây xanh đến đại diện Hạt Kiểm lâm và người dân thị xã Vĩnh Châu.

Nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV cho biết chương trình “Vì một Việt Nam xanh” thực hiện trồng 2.025 cây mắm trắng, một trong những loại cây thích hợp với điều kiện môi trường tự nhiên khắc nghiệt tại địa phương. Đây là con số vừa để nhắc đánh dấu năm trồng năm 2025 vừa để nhắc về hoạt động ý nghĩa góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường bền vững.

Theo ông Anh, thông qua chương trình, các phóng viên, nhà báo trẻ cùng tham gia chương trình này cùng góp phần nâng cao hiểu biết của cộng đồng, đặc biệt là của các bạn trẻ về vấn đề bảo vệ môi trường, những tác động biến đổi khí hậu đến đời sống người dân.

“Tôi mong rằng, chương trình “Vì một Việt Nam xanh” với việc trồng 2.025 cây xanh sẽ đóng góp một phần nhỏ bé, cùng chung tay bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo đảm cuộc sống hài hòa với thiên nhiên để hướng tới một tương lai xanh bền vững”, ông Tạ Việt Anh nói.

Đại diện các tổ chức, chính quyền và người dân địa phương cùng tham gia trồng cây xanh.

Đại diện các tổ chức, chính quyền và người dân địa phương cùng tham gia trồng cây xanh.

Chung tay trong hoạt động ý nghĩa này có nhiều bạn sinh viên ngành Báo chí của Trường Đại học Cần Thơ.

Chung tay trong hoạt động ý nghĩa này có nhiều bạn sinh viên ngành Báo chí của Trường Đại học Cần Thơ.

Bạn Nguyễn Ngọc Kiều Tiên (quê Hậu Giang, sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ, được tham gia chương trình là trải nghiệm khá thú vị với bản thân. “Tất cả mọi người đều nhiệt tình tham gia với sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân địa phương để cùng làm nên một hoạt động ý nghĩa”, Kiều Tiên nói.

Bạn trẻ cùng hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Bạn trẻ cùng hành động chống lại biến đổi khí hậu.

Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trồng 2.025 cây mắm trắng tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trồng 2.025 cây mắm trắng tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Ngô Tùng

Cây mắm trắng là loại cây phân bố tự nhiên trên bãi bồi ven biển, sinh trưởng tốt nhất ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, cận xích đạo. Mắm trắng có khả năng chịu mặn khá cao, độ mặn của nước trong mùa mưa từ 20-21‰, mùa khô từ 28-33‰.

Sóc Trăng là một trong những khu vực còn lưu giữ được những nét hoang sơ. Tổng diện tích rừng tại thị xã Vĩnh Châu là hơn 4.300ha, trong đó diện tích đã có rừng là khoảng 3.800 ha. Loài cây rừng chủ yếu ở đây là đước, mắm, bần.

Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng với người dân nơi đây, giúp giảm sóng, bảo vệ đê biển, bờ biển trước triều cường; điều hòa khí hậu, hấp thụ các-bon; cung cấp thức ăn, môi trường sống và là nơi sinh sản của các loài động vật quý hiếm…

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-tre-chung-tay-trong-hang-nghin-cay-xanh-vung-ngap-man-post1751027.tpo