'Dân vận khéo' đảm bảo ANTT

Những năm qua, vùng nông thôn Hòa Vang (Đà Nẵng) xuất hiện nhiều mô hình 'Dân vận khéo'. Đây được xem là phương thức hữu hiệu nhằm tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh'. Trong đó, nhiều lĩnh vực có liên quan đến đời sống xã hội đã được các địa phương tiến hành thông qua hoạt động 'Dân vận khéo', thu được những kết quả khả quan; đặc biệt có thể kể đến những cái 'khéo' của công tác dân vận đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Các tộc họ làng Quá Giáng (xã Hòa Phước) cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật.

Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng

Ngày 4-1, UBND xã Hòa Phước gặp mặt, hỗ trợ sinh kế cho các anh N.T.M. (1983), P.Q.T. (1991). Đây là 2 trường hợp sau cai đủ 5 năm không tái nghiện ma túy. Với phương châm "2 gặp, 4 biết", các ban ngành, đoàn thể địa phương đã trực tiếp tìm hiểu tâm tư nguyện vọng; qua đó, chủ động đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm theo nhu cầu của các anh. Hiện anh M. đang lái xe cho một hãng taxi trên địa bàn TP, còn anh T. thì đang theo học bằng lái xe ô-tô. Tương tự, xã Hòa Khương tuy có bước phát triển về kinh tế nhưng nhiều thanh thiếu niên vùng giáp ranh lại có dấu hiệu vi phạm ANTT tại cộng đồng. Thông qua mô hình "Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư", năm 2017, CAX Hòa Khương đã phối hợp với Mặt trận, các hội đoàn thể giáo dục tiến bộ 46/49 người; đồng thời, hướng dẫn các tộc họ thực hiện cam kết gìn giữ nền nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt. Quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó hơn từ việc thực hiện mô hình, kiên quyết với đối tượng phạm tội nhưng vẫn sẵn sàng mở rộng vòng tay với những ai biết ăn năn hối cải, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", các xã miền núi Hòa Phú, Hòa Bắc cũng hướng đến công tác tuyên truyền, vận động gia đình quản lý, giáo dục con em mình tránh xa các tệ nạn xã hội (TNXH) và những hành vi phạm pháp. Hình thức thực hiện là tận dụng các buổi sinh hoạt của các cấp hội, đoàn thể để lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm cho người dân. Đặc biệt, những giải pháp giáo dục con cái luôn được đội ngũ cán bộ cơ sở "rỉ tai" cho các bậc phụ huynh có con em đang giai đoạn tuổi vị thành niên biết "chọn bạn mà chơi" để tránh xa các TNXH. Đến nay, 2 địa phương này được công nhận là địa bàn "trắng" ma túy…

"Xóm đạo bình yên" gắn với xây dựng NTM

Xã Hòa Sơn là địa bàn có 9/10 thôn giáo dân với hơn 90% dân số, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Những năm trước, tình hình ANTT nhiều thôn chưa thật sự ổn định, nhiều hộ gia đình có người sa vào các TNXH, chủ yếu là trộm cắp, uống rượu gây rối, sử dụng trái phép chất ma túy… Trước tình hình đó, mô hình dân vận khéo "Xóm đạo bình yên" gắn với xây dựng NTM được phát động trong sự đồng tình ủng hộ của người dân. Để thực hiện tốt mô hình, các thôn giáo dân chủ động chọn những người có tâm huyết, am hiểu pháp luật, ý thức được công tác bảo vệ ANTT là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Lực lượng CA đóng vai trò nòng cốt phối hợp với các hội, đoàn thể cùng các thành viên giáo xứ đến từng gia đình có người vi phạm để tìm hiểu nguyên nhân phạm tội và bàn biện pháp giáo dục, cảm hóa. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng thôn Hòa Khê chia sẻ, thông qua các buổi lễ, các linh mục đều kêu gọi giáo dân tích cực góp sức phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Khi phát hiện giáo dân có hành vi sai trái, những người có trách nhiệm gặp gỡ, khuyên bảo hướng dẫn họ trở về con đường sáng...

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính, nếu đội ngũ cán bộ cơ sở thiếu quyết liệt thì các mô hình "Dân vận khéo" đâu có được thành quả như hôm nay. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không làm bài bản sẽ gặp nhiều trở ngại. Điều quan trọng là phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc từ cơ sở khi mới phát sinh. "Để giúp bà con giáo dân làm tốt bổn phận của mình trong cả "việc đời, việc đạo", cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã luôn đồng hành cùng ban hành giáo của giáo xứ trong vận động bà con nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, chủ động tham gia ý kiến cùng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn" - Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính cho biết thêm.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_178953_vff-la-don-vi-duy-nhat-so-huu-quyen-thuong-mai-doi.aspx