Dân ngoại thành đô thị Mỹ Tho 'kêu cứu' trước những dòng kênh đen
Thời gian gần đây, nhiều dòng kênh rạch ở ngoại ô thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có màu đen kịt, gây ô nhiễm trầm trọng. Trong khi đó, việc khắc phục tồn tại này chưa được chính quyền và các ngành chức năng địa phương quan tâm, xử lý kịp thời đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Nguồn nước dưới tuyến kênh nội đồng giáp ranh giữa xã Trung An và xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho trong một thời gian dài đã chuyển sang màu đen, kèm theo rác rưởi tồn động đã bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm ra diện rộng.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, người dân xã Phước Thạnh bức xúc: “Dân ở đây sống bằng nông nghiệp nên rất hoang mang, tưới tiêu gì cũng không được, cuộc sống người dân đảo lộn hết. Chúng tôi kiến nghị cơ quan bàn ngành chức năng giải quyết để cuộc sống người dân bớt khổ".

Hiện trạng này tồn tại một thời gian dài chưa có biện pháp khắc phục
Nước dưới kênh mương nội đồng ở các xã ven của thành phố Mỹ Tho còn phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nhất là vườn cây ăn trái, hoa màu, ao cá. Do đó, khi nước bị ô nhiễm đã gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
Ông Nguyễn Văn Bảy, xã Phước Thạnh cũng tâm tư: "Nước kênh đen thui khiến cá chết nhiều. Nhiều người chứa nước thì còn có nước để tưới tiêu, chứ không thể nào sử dụng nước kênh này được".
Những ngày khô hạn này, nhiều người dân ở ấp 1, ấp 3 xã Trung An, Tp. Mỹ Tho rất khó chịu khi mùi hôi nồng nặc bốc ra từ tuyến kênh liên ấp, có nguy cơ phát sinh dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn N., ấp 1, xã Trung An lo ngại: "Gần 2 năm nay, do nước thải từ trên kia xả xuống nên nước trong kênh lúc nào cũng đen ngòm kéo theo ruồi muỗi, hôi thối. Người dân đề xuất tự bỏ ra kinh phí đặt cống cho thông suốt chứ để vậy không ai có thể chịu được".

Đoạn kênh giáp ranh giữa xã Trung An và Phước Thạnh từ lâu đã ô nhiễm gây đảo lộn cuộc sống người dân
Không chỉ tại xã Phước Thạnh, Trung An mà không ít địa bàn khác ở xã Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho vào mùa nắng hạn này khi các đầu cống đóng kín ngăn mặn, sẽ tồn đọng dòng nước ao tù màu đen. Lượng nước này phần lớn là nước thải từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu đông dân cư xả xuống chưa được xử lý, lâu ngày gây ô nhiễm. Nghiêm trọng nhất là tuyến kênh Trần Thị Thơm ở phường 9, Tp. Mỹ Tho gần 20 năm qua nước đều màu đen, gây ô nhiễm trầm trọng vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để.
Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho cho biết, đã chỉ đạo phòng chuyên môn cấp thành phố phối hợp chính quyền địa phương đi khảo sát để xác định rõ nguyên nhân và có hướng nạo vét các tuyến kênh nước đen; đồng thời kiểm tra việc xử lý các doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý xuống kênh nội đồng.