Đan Mạch lo ngại tham vọng của ông Trump đối với Greenland

Nhà lãnh đạo Đan Mạch đã cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự nghiêm túc trong ý định tiếp quản Greenland.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự nghiêm túc trong ý định tiếp quản Greenland, đồng thời nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một đồng minh NATO sẽ là "dấu chấm hết cho tất cả".

Mối quan ngại tại Copenhagen gia tăng sau các hành động gần đây của Washington đối với Venezuela, vốn đã làm cứng rắn thêm quan điểm về cách ông Trump sử dụng quyền lực.

"Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ sụp đổ - bao gồm cả NATO và toàn bộ cấu trúc an ninh hậu Thế chiến II", bà Mette Frederiksen nói với đài truyền hình Đan Mạch TV2.

Hôm Chủ nhật, ông Trump nhắc lại rằng Mỹ cần Greenland "từ góc độ an ninh quốc gia".

"Chúng tôi cần Greenland… Hiện nay nó có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Greenland đang bị bao phủ bởi tàu thuyền của Nga và Trung Quốc ở khắp nơi", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. "Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể làm được điều đó".

Greenland là một lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Cực, có diện tích 2,17 triệu km² (836.000 dặm vuông), là hòn đảo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, diện tích đất liền thực sự (không bị băng phủ) nhỏ hơn nhiều, khoảng 410.450 km², do gần 80% diện tích đảo bị bao phủ bởi một lớp băng khổng lồ. Dù vậy, sự quan tâm của ông Trump đối với Greenland một phần xuất phát từ trữ lượng khoáng sản chiến lược chưa được khai thác, vốn có vai trò then chốt đối với công nghệ và quốc phòng, đồng thời giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Khu vực Bắc Cực được cho là chứa trữ lượng đáng kể các nguyên tố đất hiếm, cobalt, nickel và nhiều kim loại khác, những vật liệu then chốt cho pin, xe điện và công nghệ quốc phòng. Biến đổi khí hậu đang khiến các khoáng sản chiến lược ở Bắc Cực dễ tiếp cận hơn khi băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy, mở ra cơ hội thăm dò, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới như hạ tầng bị suy yếu và rủi ro môi trường, dẫn đến một cuộc cạnh tranh địa chính trị phức tạp nhằm giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng cho công nghệ xanh.

Trong khi băng tan và đất mềm ra giúp cải thiện khả năng tiếp cận vật lý cho hoạt động khai khoáng, tạo cơ hội cho các quốc gia như Greenland, Nga và Canada, thì quá trình này cũng đồng thời đe dọa các hệ sinh thái mong manh và cộng đồng bản địa do nguy cơ ô nhiễm, như đã từng xảy ra với các vụ tràn dầu liên quan đến tầng đất đóng băng tan chảy trong quá khứ, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về tính bền vững.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dan-mach-lo-ngai-tham-vong-cua-ong-trump-doi-voi-greenland-736489.html