Đàm Tùng Vận bị một nam diễn viên từ chối hợp tác, lý do là gì?

Có danh tiếng cực tốt nhưng Đàm Tùng Vận vẫn bị một nam diễn viên từ chối hợp tác vì vấn đề phiên vị.

Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng là tiểu hoa có khả năng diễn xuất và gánh phim cực tốt. Đa phần các tác phẩm có sự tham gia của Đàm Tùng Vận đều dành được thiện cảm của công chúng như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Quy Lộ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,... Thế nhưng nữ diễn viên vẫn bị một nam đồng nghiệp từ chối hợp tác vì vấn đề phiên vị.

Cụ thể, sau khi đóng máy Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Đàm Tùng Vận tiếp xúc dự án cổ trang mới là Thục Cẩm Nhân Gia. Bộ phim này đánh dấu sự trở lại của nàng tiểu hoa với thể loại cổ trang sau hơn 2 năm đóng hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề nam chính lại gặp phải nhiều rắc rối.

Được biết ban đầu đoàn phim đã mời Trương Bân Bân đến casting. Tuy nhiên sau khi bàn bạc về vấn đề phiên vị thì nam diễn viên thẳng thắn từ chối. Cuối cùng, nam chính của Thục Cẩm Nhân Gia thuộc về Trịnh Nghiệp Thành.

Trương Bân Bân từ chối hợp tác Đàm Tùng Vận vì vấn đề phiên vị.

Cư dân mạng có phản ứng khá tốt với màn hợp tác này của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành. Nhiều người cho rằng nam diễn viên xứng đáng có một cơ hội tốt hơn sau bị liên lụy bởi scandal của Viên Băng Nghiên. Được biết trước đó phim của Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên là Chúc Khanh Hảo đã bị gỡ vĩnh viễn vì nữ chính trốn thuế.

Đàm Tùng Vận được mệnh danh là Nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ vì gắn liền với hình tượng học sinh trẻ trung, đáng yêu. Gần đây, nàng tiểu hoa thừa nhận mình đã quá già để đóng những vai diễn đó và đang nỗ lực tìm kiếm những kịch bản phim ấn tượng hơn.

Thanh Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dam-tung-van-bi-mot-nam-dien-vien-tu-choi-hop-tac-ly-do-la-gi-202309271410423917.html