Đam Rông 4 đồng hành cùng xã biên giới Đắk Wil

Từ kinh nghiệm phát triển cây ăn trái, chuyển đổi số của Đắk Wil đến xây dựng sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất của Đam Rông 4, chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 sẽ giúp 2 địa phương chia sẻ, hỗ trợ nhau, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển bền vững.

Lãnh đạo 2 địa phương trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo 2 địa phương trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực

Những kinh nghiệm từ xã biên giới

2 xã Đam Rông 4 và Đắk Wil vừa ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Nội dung phối hợp từ phát triển cây ăn trái, chuyển đổi số đến xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống Nhân dân. Đây là dịp để 2 địa phương chia sẻ kết quả đạt được, đồng thời tìm thấy những cách làm hay để học hỏi, hỗ trợ nhau.

Trong chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, 2 địa phương dành nhiều thời gian trao đổi về những vấn đề sát với thực tiễn cơ sở, từ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phát triển nông nghiệp là một trong những nội dung được quan tâm, trao đổi. Giới thiệu về thế mạnh nông nghiệp của địa phương, ông Hoàng Văn Thuần - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Wil cho biết, cây ăn trái đang là một trong những hướng sản xuất mang lại hiệu quả cho người dân. Địa phương có nhiều mô hình trồng nhãn, tiêu, xoài, ổi... phù hợp với điều kiện tự nhiên. Đáng chú ý, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang cây ăn trái và từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thực tế tại Đắk Wil cho thấy, hướng chuyển đổi này đã hình thành từ nhiều năm, hiện có nhiều trang trại quy mô 2 - 3 ha cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Địa phương có điều kiện đất đai và nguồn nước phù hợp, cây ăn trái phát triển khá mạnh. Hiện xã đang xây dựng tổ hợp tác sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng chất lượng và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Theo ông Trần Phú Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, điều đáng học hỏi ở Đắk Wil không chỉ là một loại cây trồng mà còn ở cách địa phương lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi, ứng dụng kỹ thuật để nâng giá trị nông sản. Bên cạnh cây ăn trái, Đắk Wil có kinh nghiệm phát triển hồ tiêu, cà phê; qua đó từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng chất lượng và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Xã Đam Rông 4 ủng hộ quỹ Vì người nghèo xã Đăk Wil 30 triệu đồng

Xã Đam Rông 4 ủng hộ quỹ Vì người nghèo xã Đăk Wil 30 triệu đồng

Chia sẻ để cùng phát triển

Bên cạnh nông nghiệp, chuyển đổi số cũng là lĩnh vực Đam Rông 4 quan tâm. Theo ông Vinh, dù là địa bàn biên giới, Đắk Wil có nhiều kết quả trong đưa công nghệ vào đời sống, từ trường học đến khu dân cư. Việc lắp đặt wifi công cộng để người dân sử dụng miễn phí là một cách làm thiết thực, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin và các tiện ích số.

Ở chiều ngược lại, Đam Rông 4 cũng có những điều để chia sẻ. Địa phương hiện có 11 sản phẩm OCOP cùng các chuỗi liên kết trong sản xuất. Từ thực tế này, địa phương quan tâm đến cách thúc đẩy người dân tham gia liên kết, thay vì sản xuất riêng lẻ, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước ổn định đầu ra.

Tham quan mô hình trồng tiêu tại xã Đăk Wil

Tham quan mô hình trồng tiêu tại xã Đăk Wil

Theo ông Trần Phú Vinh, để một sản phẩm phát triển bền vững, người nông dân cần trở thành một phần của chuỗi liên kết. Vì vậy, địa phương muốn chia sẻ kinh nghiệm trong vận động người dân tham gia, kết nối sản xuất với tiêu thụ và phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Mỗi địa phương có một thế mạnh để chia sẻ. Nếu Đắk Wil có kinh nghiệm chuyển đổi cây trồng, ứng dụng công nghệ, thì Đam Rông 4 có những cách làm trong xây dựng sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất. Sự trao đổi vì thế mang tính bổ trợ, giúp mỗi bên tìm thêm những kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn.

2 địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững quốc phòng - an ninh. Dịp này, xã Đam Rông 4 đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo của xã Đắk Wil số tiền 30 triệu đồng. Đây là tinh thần đồng hành, quan tâm và chia sẻ với địa bàn biên giới, góp thêm nguồn lực để chăm lo đời sống người dân.

Hồng Thắm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dam-rong-4-dong-hanh-cung-xa-bien-gioi-dak-wil-461185.html