Đạm Hà Bắc sản xuất xuyên Tết Giáp Thìn

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) tiếp tục duy trì sản xuất liên tục với sản lượng 810 tấn NH3 và 1.380 tấn ure mỗi ngày. Để đạt được năng suất đề ra, công ty tổ chức cho hơn 700 lao động làm việc chia thành 3 ca mỗi ngày.

Lãnh đạo Công ty Đạm Hà Bắc tặng quà cho người lao động làm việc xuyên Tết.

Chiều 7/2, đến thăm và chúc Tết người lao động làm việc trong những ngày nghỉ Tết, đồng chí Nguyễn Đức Ninh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Đạm Hà Bắc biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị, cũng như sự đồng lòng của toàn thể người lao động đã tổ chức duy trì sản xuất. Đồng chí đề nghị cán bộ, công nhân khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn sản xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Công ty Đạm Hà Bắc đã tổ chức duy trì sản xuất đạt kết quả tốt với cơ cấu sản phẩm linh hoạt, hợp lý, đáp ứng tốt thị trường. Sản lượng tiêu thụ quy đổi về urê đạt 471.064 tấn ure, vượt kế hoạch và đạt cao nhất từ trước đến nay trong đó sản lượng xuất khẩu đạt 55.345 tấn ure với giá trị 22,2 triệu USD cao nhất từ trước đến nay.

Sau thời gian dài sản xuất bị thua lỗ, đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Công ty Đạm Hà Bắc có lãi với lợi nhuận đạt 866 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tiền lương và thu nhập cho người lao động cũng được nâng cao, thu nhập bình quân 16,663 triệu đồng/người/tháng, giúp người lao động yên tâm làm việc.

Lãnh đạo Công ty Đạm Hà Bắc đến thăm, động viên người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Công ty thưởng 5 triệu đồng và bổ sung 1 tháng lương/người lao động. Đối với người lao động đi làm trong những ngày Tết sẽ được bổ sung thêm tiêu chuẩn ăn ca và bồi dưỡng độc hại.

Công ty cũng đã tặng quà Tết cho 451 người là bố, mẹ của cán bộ, công nhân trên 80 tuổi; 35 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ; tặng quà 400 hộ nghèo các phường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang... Tổng giá trị quà tặng hơn 400 triệu đồng.

Anh Hà Huy Tân, Trưởng ca sản xuất xưởng Amoniac, Công ty Đạm Hà Bắc chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi, có thể nói là vỡ òa trong cảm xúc vui mừng vì từ chỗ công ty thua lỗ thì đến nay, Công ty đã liên tiếp làm ăn có lãi. Đời sống của người lao động được nâng cao, người lao động ngày càng tự hào khi được sống và làm việc ở một đơn vị nhiều truyền thống, nhiều đóng góp cho xã hội như Đạm Hà Bắc. Bước sang năm mới, chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực sản xuất an toàn, hiệu quả. Và hy vọng Công ty sẽ ngày càng phát triển bền vững, đi lên”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dam-ha-bac-san-xuat-xuyen-tet-giap-thin-post795684.html