Đảm bảo sức khỏe mùa nắng nóng

Miền Bắc đang trong đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm. Bên cạnh mối lo từ dịch Covid-19, nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, gây bệnh như: Sốt do vi rút, bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, đột quỵ... Do vậy, người dân cần chủ động phòng bệnh trong mùa nắng nóng để đảm bảo sức khỏe của bản thân, đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 2.763 ca nhiễm cúm, 763 ca mắc tiêu chảy, 336 ca mắc thủy đậu, 699 ca mắc bệnh do vi rút Adeno… Thời tiết tiếp tục nắng nóng có thể số ca mắc bệnh truyền nhiễm sẽ còn tăng, nhất là trẻ em và người già.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào những ngày đầu của đợt nắng nóng có không ít trẻ nhập viện điều trị những bệnh liên quan đến đường hô hấp. Chị Phạm Thị Thu, phường An Tường (TP Tuyên Quang) cho biết, thời tiết nắng nóng khiến gia đình chị sử dụng quạt, điều hòa nhiều hơn. Vừa qua, khi chủ quan để quạt, điều hòa lạnh cả đêm nên cháu nhà chị nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao, ho nhiều. Qua thăm khám, các bác sỹ kết luận cháu bị viêm amidan cấp, viêm mũi, họng. Sau khi được điều trị, bệnh của cháu đã thuyên giảm nhưng đây sẽ là bài học lớn đối với chị và gia đình về việc sử dụng các phương tiện tránh nóng trong mùa hè.

Giáo viên trường Mầm non Hoa Mai (TP Tuyên Quang) hướng dẫn học sinh rửa tay vớixà phòng để phòng bệnh.

Bác sỹ Đỗ Thị Thu Giang, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói, nắng nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, thức ăn, thực phẩm không bảo quản tốt dễ bị ôi, thiu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa. Trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ mắc bệnh do sức đề kháng yếu và chưa có ý thức phòng bệnh khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, nếu chống nóng bằng cách bật quạt gió mạnh trực tiếp thổi vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp sẽ bị nhiễm lạnh, viêm phổi...

Bên cạnh đó, nếu như thời gian này năm trước, các trường đã chuẩn bị cho học sinh nghỉ hè, thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thầy cô và các em học sinh sẽ phải đối mặt với việc học trong thời tiết nắng nóng đến tháng 7 do thời gian dài nghỉ phòng dịch. Thầy giáo Nguyễn Quang Trung, Hiệu trưởng trường THPT Đông Thọ (Sơn Dương) cho hay, nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong những ngày nắng nóng, trường tuyên truyền tới các em học sinh và phụ huynh có biện pháp tránh nắng, bổ sung nước thường xuyên để làm mát cơ thể… Đồng thời, đội ngũ y tế trường trực trong tất cả các buổi học để sẵn sàng sơ cấp cứu đối với những trường hợp sốc nhiệt, đảm bảo sức khỏe cho các em học tập trong thời tiết nắng nóng.

Em Lại Thùy Dương, lớp 12C1, trường THPT Đông Thọ (Sơn Dương) chia sẻ, là năm cuối cấp nên chúng em xác định sẽ phải học trong thời tiết nắng nóng như thế này một thời gian dài nữa. Được nhà trường tuyên truyền, bên cạnh đó em cũng chủ động tìm hiểu một số cách phòng, chống bệnh mùa nắng nóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng để giữ sức khỏe cho bản thân. Trong đó, khi nắng nóng ngồi học cần phải bổ sung nước cho cơ thể thường xuyên. Đồng thời, đảm bảo ăn uống đủ chất, nhiều dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng, giúp em có sức khỏe để học tập tốt.

Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài vào thời gian nắng cao điểm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nhà cửa thoáng mát, vật dụng sạch sẽ; bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng của cơ thể và tích cực tiêm chủng phòng các bệnh truyền nhiễm. Những người phải lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước điện giải… Nếu cơ thể có những biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị kịp thời.

Bài, ảnh: Dương Châu

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/dam-bao-suc-khoe-mua-nang-nong-133018.html