Đảm bảo chính sách với người có công, minh chứng phản bác các luận điệu chống phá

78 năm qua, ngày 27/7 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, các phần tử chống đối, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Luận điệu “bổn cũ soạn lại”

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn hiện hữu trên mảnh đất này. Để có được hòa bình, độc lập, tự do đã có hơn 1,2 triệu người con của dân tộc ngã xuống và hàng triệu thương, bệnh binh. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, khắc ghi công lao của những người đã xả thân vì nước. Hàng năm, nhất là vào dịp 27/7, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa tới 9,2 triệu người có công trên khắp cả nước, bao gồm các gia đình liệt sĩ, thương binh, thanh niên xung phong... Đó là đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta từ ngàn đời nay.

Thế nhưng, các thế lực xấu vẫn không ngừng chống phá, xuyên tạc bản chất, ý nghĩa của sự chăm lo đó, tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây tổn thương tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Chúng tung ra những luận điệu xuyên tạc quen thuộc rằng, cuộc chiến ở Việt Nam là “cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn”; “không có kẻ thua, người thắng, chỉ nhân dân là chịu thiệt thòi”; “cuộc chiến tranh ở Việt Nam là không cần thiết và hoàn toàn có thể tránh khỏi”… Từ đó, chúng đổ lỗi Đảng, Nhà nước đã “hành động sai” dẫn tới hàng triệu người chết, hàng triệu người mang thương tật, gia đình ly tán, đất nước bị tàn phá, tụt hậu…

Các đối tượng vu cáo, tri ân những người có công với cách mạng chỉ là hình thức để “tuyên truyền mị dân”; vu khống Đảng, Nhà nước ta lãng quên, không quan tâm đến thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Bất chấp đạo lý, trên nhiều trang mạng xã hội, diễn đàn, các thế lực thù địch, phần tử bất mãn luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc, chống phá, hạ thấp sự hy sinh của các Anh hùng - Liệt sỹ, thương binh trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ đoạn các đối tượng là lồng ghép, nhắc lại sự kiện lịch sử theo hướng xuyên tạc, đánh tráo khái niệm, bản chất, đăng tải nhiều bài viết, video bình luận sai lệch về lịch sử trên không gian mạng. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều đối tượng giở trò “hội luận”, “tọa đàm” để xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục luận điệu vu cáo “miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam”, đòi phải “tôn vinh” cả những người theo các thế lực phản cách mạng, từ đó hòng đồng nhất những người hi sinh vì nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả của cách mạng với số tử nạn khi cầm súng giúp sức cho ngoại bang đều là liệt sĩ!

Ban Thanh niên CAND phối hợp với Tỉnh đoàn, Công an tỉnh Tuyên Quang tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Ban Thanh niên CAND phối hợp với Tỉnh đoàn, Công an tỉnh Tuyên Quang tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng chống đối còn thêm thắt, đưa ra những thông tin sai lệch, vu cáo Nhà nước đàn áp, bỏ mặc những người là thương, phế binh của chính quyền phản cách mạng trước đây. Trong nhiều năm qua, các tổ chức phản động lưu vong, tổ chức khủng bố như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời... đã lợi dụng thương, phế binh để làm bình phong thực hiện mưu đồ chính trị chống phá với nhiều thủ đoạn, kể cả ép buộc người Việt Nam ở nước ngoài quyên góp tiền hỗ trợ số này, tung ra các luận điệu gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đối tượng trên còn đưa ra lập luận rằng, chỉ khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, chỉ khi nào Việt Nam lựa chọn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có thể thực hiện việc hòa hợp, hòa giải dân tộc.

Trơ trẽn hơn, trong thời điểm sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, một số đối tượng ngụy biện rằng, nếu đã sáp nhập đơn vị hành chính thì cũng nên dồn các nghĩa trang liệt sĩ, an táng không phân biệt “bên này, bên kia” vì mục đích hòa hợp và chiến tranh đã lùi xa từ lâu! Có trường hợp còn “kiến nghị”, để công bằng thì cần xóa bỏ các chế độ phụ cấp thờ cúng liệt sĩ. Chúng còn lồng ghép tinh vi những tình tiết có tính xét lại vào dòng sự kiện của lịch sử, gây tâm lý hoài nghi ở người xem, người đọc nhằm đánh vào tâm lý, làm “lung lay” những thông tin lịch sử chính thống vốn đã được khẳng định trong sử sách. Những nội dung có tính bóp méo và ngụy biện lịch sử nói trên vô cùng nguy hiểm khi tác động đến thanh, thiếu niên, những người sinh ra sau chiến tranh chưa thấu hiểu hết sự hi sinh, mất mát từ thế hệ cha anh đi trước, dẫn đến những lệch lạc về nhận thức, thậm chí hiểu sai lệch về giá trị, ý nghĩa lịch sử và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Thực chất, những thủ đoạn trên chỉ là “bổn cũ soạn lại”, được thêm thắt các dữ liệu, nhân vật mới. Tuy nhiên, cứ đến các ngày lễ kỷ niệm, dịp tháng bảy tri ân thì chúng lại lan truyền với mưu đồ kích động chống đối, tạo sự "chuyển hóa", chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện thực không thể phủ nhận

Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho công tác chăm sóc người có công. Ngày 11/2/1947, Người ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”, ghi nhận công lao của thương binh, bệnh binh, liệt sĩ. Trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người có công được thể hiện rõ: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình quân nhân là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Trong hơn 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, cho đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất, cho nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, hướng tới phồn vinh, thịnh vượng. Đến nay, Việt Nam có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 9,2 triệu người có công với cách mạng. Cả nước có hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, hơn 4.000 công trình ghi công các liệt sĩ. Đó là biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Trong 78 năm qua kể từ khi ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và những chính sách đó không ngừng được hoàn thiện. Tiêu biểu như Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (ban hành ngày 29/8/1994). Thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng thêm 26,5% và được áp dụng từ ngày 1/7/2023. Tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Mức trợ cấp ưu đãi cũng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chế độ chăm sóc, ưu đãi được nâng lên, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng thật sự trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Trong giai đoạn 2012 - 2022, ngân sách nhà nước được bố trí 357.373 tỷ đồng để thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị. Các chương trình, hành động thiết thực được lan tỏa như “tặng nhà tình nghĩa”, “tặng sổ tiết kiệm”, “phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”, “chăm sóc vườn cây tình nghĩa”, “đi tìm đồng đội”, “quy tập hài cốt về nghĩa trang”, “trồng cây xanh trong các khu mộ liệt sĩ”, “thương binh tàn nhưng không phế”... Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu và xã hội hóa cao, thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

Ngày 16/7/2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Thông báo nêu rõ, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nhân dân và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8/2025; trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình liệt sĩ hoàn thành trước ngày 24/7/2025 nhằm thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Việc thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước đã tạo sức mạnh chính trị, sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và bản thân người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ; tác động sâu sắc đến toàn xã hội về truyền thống, đạo lý của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Đây là các chính sách đột phá, tác động tích cực đến đời sống của hàng triệu người có công, thân nhân của người có công với cách mạng. Qua đó, khẳng định chính sách người có công không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống xã hội. Mỗi ngôi nhà tình nghĩa, mỗi suất trợ cấp đều là biểu tượng của lòng biết ơn, là lời nhắc nhở về trách nhiệm của cộng đồng đối với những người có công. Bên cạnh đó, chính sách này góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự công bằng và ổn định trong cộng đồng. Với giới trẻ, các hoạt động tri ân, các câu chuyện về liệt sĩ, thương binh là bài học sống động về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết - những giá trị cần được gìn giữ trong thời đại hội nhập.

Hiện thực trên là minh chứng rõ ràng, phản bác các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Tuệ Thiên - Bình Nguyên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/dam-bao-chinh-sach-voi-nguoi-co-cong-minh-chung-phan-bac-cac-luan-dieu-chong-pha-i776255/