Đâm bạn trọng thương vì mâu thuẫn nợ nần

Chỉ vì mâu thuẫn nợ nần, khi chưa có tiền trả mà bạn vẫn đòi nên Nguyễn Trọng Tâm dùng dao đâm bạn trọng thương với tỷ lệ thương tích 56%. Ngày 4-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Tâm về 2 tội: 'Giết người' và 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tâm tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Trọng Tâm tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng tâm (1993) và anh Ngô Rô B. (1992, cùng trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) là bạn bè thân thiết. Khoảng đầu tháng 4-2025, do cần vốn để buôn bán gỗ nên Tâm có vay mượn tiền của anh B. Để tạo niềm tin, Tâm còn gửi lại ô-tô cho anh B. và cho biết, khi nào bán được gỗ sẽ trả tiền vay và một ít tiền lời từ việc bán gỗ.

Cùng thời điểm này anh B. chuẩn bị xây nhà, cần mua một số lượng gỗ có chất lượng tốt giá rẻ nên đã cho Tâm mượn tiền. Sau nhiều lần vay, trả rồi lại vay Nguyễn Trọng Tâm còn nợ của anh B. 350 triệu đồng.

Đến sáng 26-4-2025, Tâm rủ anh B. cùng xuống xã Quỳ Châu để gặp người quen vay tiền trả nợ, vừa để đi xem gỗ. Trên đường đi, vợ của Tâm gọi điện nhờ mua 3 con dao về để sử dụng làm vườn. Khi đến khu vực chợ Tân Lạc, Tâm mua 3 con dao rồi đưa lên ô tô cất. Chiều cùng ngày, Tâm chở anh B. trở về. Trên đường về, Tâm nói với B: “Hôm nay, tau không xoay được tiền để trả cho mi, cho tau dư dư thời gian để trả”. Anh B. không đồng ý nên hai người nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau.

Lúc này, thấy anh B. ngồi bên ghế phụ tựa ra phía sau, Tâm dừng ô-tô, hạ ghế nằm nhoài người ra sau với lấy con dao rồi đâm 1 nhát vào vùng bụng anh B. Bị đâm bất ngờ, anh B. vùng dậy, đè Tâm xuống ghế lái, giữ tay của Tâm để khống chế để lấy con dao. Quá trình hai bên giằng co nhau làm lưỡi dao cứa vào cổ và gây ra một số vết thương trên cơ thể anh B.

Bị thương nặng, anh B. mở cửa bên phụ để lăn người ra ngoài, chạy trên bờ kè hướng ra sông Hiếu. Còn Tâm sau đó đã vứt dao rồi lái xe về nhà. Trên đường đi, Tâm gọi điện cho một số người bạn nói qua sự việc và nhờ đến đưa anh B. đến bệnh viện. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị đến ngày 15-5-2025 thì ra viện.

Theo kết quả giám định, anh B. bị tổn thương cơ thể 56%. Cơ quan điều tra xác định, vết thương Nguyễn Trọng Tâm gây ra cho anh Ngô Rô B. nằm vào vị trí ngực, bụng là vùng trọng yếu trên cơ thể con người, nguy hiểm đến tính mạng, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn tới tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng theo khai nhận của bị cáo cho rằng chỉ đâm bị hại để dọa chứ không cố tình giết người. Về phía bị hại, cho rằng bị cáo có ý định từ trước, và có mục đích phạm tội đến cùng.

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Trọng Tâm phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhằm tước đoạt mạng sống của con người. Xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Tâm 13 năm tù về tội: “Giết người”, 2 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hình phạt là 15 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 290 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dam-ban-trong-thuong-vi-mau-thuan-no-nan-post345921.html