Đắk Mil đổi thay trên hành trình xây dựng nông thôn mới
Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, xã Đắk Mil (Lâm Đồng) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển trên nhiều lĩnh vực với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã Đắk Mil (Lâm Đồng) từng bước khởi sắc
Đến xã Đắk Mil, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay hiện hữu trên từng con đường, nếp nhà và trong đời sống của người dân. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Đắk Mil đang từng bước vươn mình mạnh mẽ, tạo nên diện mạo nông thôn mới khang trang, đồng bộ và giàu sức sống.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Mil xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp.
Các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Điện, nước sinh hoạt từng bước được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tuổi trẻ xã Đắk Mil tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp
Xác định giao thông là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, những năm qua, xã Đắk Mil tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn. Đường giao thông được duy tu, sửa chữa thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân.
Song song với đầu tư của Nhà nước, xã đã đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tham gia hiến đất, góp công, góp sức làm đường, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn địa phương.
Đến nay, 100% các trục đường xã Đắk Mil đã được bê tông hóa, 85% các trục đường thôn, 60% đường ngõ xóm được bê tông, cứng hóa.

Đắk Mil quan tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hệ thống điện lưới quốc gia đã phủ kín 100% thôn, bon, bản, với trên 98% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Cùng với đó, 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Xã Đắk Mil đã tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và thương mại, dịch vụ.
Tổng diện tích gieo trồng hơn 7.598ha; trong đó, cây lâu năm 4.401ha, cây hàng năm hơn 3.197ha. Chăn nuôi được định hướng theo mô hình tập trung, trang trại, áp dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng phòng, chống dịch bệnh.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của xã Đắk Mil đạt 55,3 triệu đồng/người/năm
Toàn xã hiện có 156 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, sửa chữa máy nông nghiệp, chế biến nông sản. Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương từng bước khẳng định thương hiệu, được công nhận OCOP như: Xoài Đắk Gằn, dưa lưới ông Tám, hạt mắc ca Bảo Tâm, gà ta Đặc Anh Hoàng Thy.
Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân 4,75%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 55,3 triệu đồng/người/năm, phản ánh rõ nét sự cải thiện đời sống người dân.
Xã thực hiện đồng bộ các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,57%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,6%.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đắk Mil từng bước khẳng định thương hiệu
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội của xã tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được hoàn thiện. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.
Cơ sở vật chất trường học được đầu tư nâng cấp; 100% phòng học đạt tiêu chuẩn bán kiên cố trở lên, đầy đủ công trình phụ trợ, phòng chức năng. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt: 92,63%. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 98,8%.
Công tác y tế tiếp tục được củng cố. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được nâng lên, góp phần cải thiện chỉ số phát triển con người trên địa bàn xã. Trong 5 năm, Trạm Y tế xã đã khám, chữa bệnh cho 97.350 lượt người. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 96,5% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng, với 83,75% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 37/38 thôn, bon, bản đạt chuẩn văn hóa.
Với những kết quả đạt được, Đắk Mil đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đời sống người dân được nâng lên. Diện mạo nông thôn thực sự đổi thay. Đây là nền tảng để xã bước sang một giai đoạn phát triển bền vững hơn.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được địa phương quan tâm thực hiện tốt
Bí thư Đảng ủy xã Đắk Mil Trương Văn Bình cho biết, hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới là thành quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân. Điều quan trọng hơn là sau nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn thực sự đổi thay.
Xã Đắk Mil đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ thương mại hiện đại.
Xã Đắk Mil phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt từ 7,5% trở lên. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030 bình quân đạt 8,1%.
Trong đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt 66,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,2 lần so với năm 2025); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 đạt dưới 2%.












