Đắk Lắk chỉ đạo xử lý vấn đề nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm tại Hồ Ea Súp Hạ

Ngày 14/9/2025, Báo Đại đoàn kết đăng tải bài viết phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk - nơi người dân nhiều năm qua đang phải sử dụng nguồn nước lấy từ hồ Ea Súp Hạ, bất chấp nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu, đồng thời đề ra nhiều biện pháp xử lý nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái khu vực.

Trạm bơm nước lên bể xử lý cấp nước sinh hoạt. Ảnh: Thanh Nga.

Trạm bơm nước lên bể xử lý cấp nước sinh hoạt. Ảnh: Thanh Nga.

Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Ea Súp Hạ

Bài báo ngày 14/9 đã phản ánh nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguồn nước sinh hoạt tại hồ Ea Súp Hạ: mặt hồ bị phủ kín bởi bèo tây, rác thải sinh hoạt trôi nổi bốc mùi nồng nặc, nhiều hộ dân tận dụng hồ để nuôi cá, vịt và xả nước thải sinh hoạt trực tiếp xuống hồ.

Nguồn nước này hiện đang cung cấp cho khoảng 3.300 hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Ea Súp, đặt ra lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường.

Người dân xả nước thải đen ra hồ. Ảnh: Thanh Nga.

Người dân xả nước thải đen ra hồ. Ảnh: Thanh Nga.

Chỉ đạo khẩn từ UBND tỉnh Đắk Lắk

Trước phản ánh của báo chí, ngày 22/9/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 04479/UBND-NNMT, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, UBND xã Ea Súp và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh, đồng thời tham mưu biện pháp xử lý và phản hồi ngay kết quả cho Báo Đại đoàn kết.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 30/9/2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 02880/SNN-CCTLPCTT báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại hồ Ea Súp Hạ, trong đó xác nhận phần lớn nội dung Báo Đại đoàn kết phản ánh là có cơ sở.

Phòng viên Báo Đại đoàn kết quan sát tại hiện trường. Ảnh: Thanh Nga.

Phòng viên Báo Đại đoàn kết quan sát tại hiện trường. Ảnh: Thanh Nga.

Kết quả kiểm tra: Ô nhiễm có thực, giải pháp chưa đồng bộ

Qua khảo sát thực tế ngày 26/9/2025, đoàn kiểm tra ghi nhận: Mặt hồ hiện có hai lồng bè nuôi cá chưa được cấp phép. Một lượng lớn bèo tây phủ kín lòng hồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước. Rác thải sinh hoạt như hộp xốp, túi ni-lông, chai nhựa... xả bừa bãi quanh bờ hồ. Khoảng 168 hộ dân sinh sống lâu năm quanh hồ, hầu hết đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hộ xả thải trực tiếp xuống hồ. Một số hộ xây dựng nhà ở, ao cá trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đáng lưu ý, hồ Ea Súp Hạ cùng hồ Ea Súp Thượng đang đảm nhiệm chức năng tưới tiêu cho khoảng 8.400 ha lúa nước và cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân trong vùng.

Mặt hồ có 2 hộ nuôi cá lồng bè chưa được cấp phép. Ảnh: Thanh Nga.

Mặt hồ có 2 hộ nuôi cá lồng bè chưa được cấp phép. Ảnh: Thanh Nga.

Bèo tây sinh trưởng nhanh, khối lượng lớn, việc vớt bèo đòi hỏi kinh phí lớn vượt quá khả năng của doanh nghiệp quản lý hồ. Hiện tại, công ty chỉ đủ kinh phí vớt bèo tại các cửa lấy và xả nước để bảo đảm hoạt động tối thiểu. Việc nạo vét, xử lý triệt để đòi hỏi ngân sách từ nguồn vốn trung hạn của tỉnh.

Đối với các hộ dân sống trong khu vực lòng hồ, chính quyền địa phương đang triển khai dự án di dân khẩn cấp tránh lũ, sạt lở do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu cấp bách của tình hình.

Việc vớt bèo đòi hỏi kinh phí lớn vượt quá khả năng của doanh nghiệp quản lý hồ. Ảnh: Thanh Nga.

Việc vớt bèo đòi hỏi kinh phí lớn vượt quá khả năng của doanh nghiệp quản lý hồ. Ảnh: Thanh Nga.

Đề xuất, kiến nghị từ các cơ quan chức năng

Sau buổi làm việc ngày 24/9/2025 với các bên liên quan, Thường trực Đảng ủy xã Ea Súp đã có Thông báo số 15 nêu rõ một loạt nhiệm vụ, giải pháp cấp thiết: UBND xã Ea Súp được giao kiểm tra, cung cấp hồ sơ dự án di dân, phối hợp với các trưởng thôn và các công ty rà soát số hộ cần di dời, tình trạng sử dụng đất, điều kiện tái định cư, đề xuất quy hoạch bố trí dân cư.

Công ty Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk – Chi nhánh Ea Súp phối hợp vận động, xử lý hai hộ nuôi cá lồng bè không phép, hướng dẫn thủ tục xin phép nuôi trồng nếu có nhu cầu. Tăng cường giám sát, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước và công trình thủy lợi, cấm xả rác và chất thải sinh hoạt xuống hồ.

Công an xã Ea Súp được giao tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như đánh bắt cá trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Công ty Cấp nước Đắk Lắk – Chi nhánh Ea Súp được yêu cầu thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước cung cấp, mở rộng vùng cấp nước sạch cho dân cư có nhu cầu. Ban Quản lý dự án đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục triển khai dự án di dân để sớm giải phóng khu vực lòng hồ, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Lồng bè đã được yêu cầu dở bỏ. Ảnh: Thanh Nga.

Lồng bè đã được yêu cầu dở bỏ. Ảnh: Thanh Nga.

Ngày 3/10/2025, Chi nhánh Thủy lợi Ea Súp đã tổ chức buổi làm việc với đại diện UBND xã, trưởng thôn 5 và hai hộ nuôi cá lồng bè tại hồ Ea Súp Hạ. Tại đây, các bên đã thống nhất vận động, tuyên truyền người dân tự tháo dỡ lồng bè để tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Biên bản làm việc cũng được lập với cam kết từ đại diện các bên.

Nguồn nước không chỉ là yếu tố thiết yếu cho sự sống mà còn là tài nguyên quý giá cần được gìn giữ. Ảnh: Thanh Nga.

Nguồn nước không chỉ là yếu tố thiết yếu cho sự sống mà còn là tài nguyên quý giá cần được gìn giữ. Ảnh: Thanh Nga.

Có thể thấy, phản ánh từ báo chí đã phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại hồ Ea Súp Hạ, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đặc biệt là ý thức, hành động thực tế từ chính người dân trong khu vực.

Nguồn nước không chỉ là yếu tố thiết yếu cho sự sống mà còn là tài nguyên quý giá cần được gìn giữ. Việc khẩn trương cải thiện chất lượng nước hồ Ea Súp Hạ không chỉ đảm bảo sức khỏe cộng đồng, mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường bền vững cho tương lai.

Thanh Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dak-lak-chi-dao-xu-ly-van-de-nguon-nuoc-sinh-hoat-o-nhiem-tai-ho-ea-sup-ha.html