Xã Đông Anh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường, truyền đi thông điệp 'phát hiện sớm – điều trị kịp thời – kiểm soát hiệu quả' nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.
Tại chương trình tư vấn trực tuyến ngày 8/11, các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) nhấn mạnh kiểm soát cân nặng là then chốt trong điều trị đái tháo đường típ 2. Các chuyên gia cũng đưa ra hướng dẫn về dinh dưỡng và vận động an toàn để giảm cân nhưng vẫn bảo toàn khối cơ.
Việc duy trì cân nặng hợp lý giúp cải thiện đường huyết, giảm đề kháng insulin, ngăn ngừa biến chứng tim mạch và cải thiện chất lượng sống
HNN.VN - Sáng 14/11, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân đái tháo đường nhằm hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới. Chương trình thu hút gần 250 bệnh nhân và người nhà tham gia, mang đến nhiều hoạt động thiết thực giúp nâng cao nhận thức về bệnh lý đang ngày càng gia tăng này.
Việt Nam hiện đứng thứ 17 thế giới về số người mắc đái tháo đường, với 5 triệu ca chưa được điều trị, cho thấy gánh nặng bệnh ngày càng gia tăng.
Đái tháo đường là bệnh chuyển hóa mạn tính, nếu căn bệnh này không được kiểm soát thì sau một thời gian nó sẽ gây nên các tổn thương nghiêm trọng nhiều bộ phận của cơ thể, đặc biệt là cá biến chứng tim mạch, thận, thần kinh, bàn chân… Những năm qua, ngành y tế tỉnh đã triển khai các biện pháp giúp người dân phòng, chống và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh đái tháo đường.
Đái tháo đường là một trong những bệnh mạn tính phổ biến và đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu. Theo số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới, năm 2025, có 11,1% người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh này. Trong đó hơn 4/10 người đã mắc bệnh đái tháo đường mà không biết tình trạng bệnh của mình.
Bệnh đái tháo đường là bệnh chuyển hóa mạn tính, có thể phòng tránh và làm giảm thiểu tác hại của bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và chăm sóc thích hợp.
Cứ 10 người mắc đái tháo đường thì có hơn 4 người không biết mình bị bệnh. Đáng nói, căn bệnh này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, khi đã gặp ở cả những trẻ dưới 15 tuổi. Theo ngành y tế, đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng, lặng lẽ đe dọa sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng sống của người Việt.