Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và phương thức triển khai công tác đối ngoại địa phương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu huy động hiệu quả hơn các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.
Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' chính thức khai mạc.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Sáng ngày 1/8, Hội nghị Ngoại giao 33 đã khai mạc với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đặt mục tiêu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nâng cao hiệu quả hội nhập, thu hút nguồn lực và mở rộng không gian phát triển đất nước.
Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhấn mạnh tăng cường phối hợp, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng hiệu quả quan hệ đối ngoại.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Đối ngoại hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhà nghiên cứu Uch Leang đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, cho rằng đây là những diễn đàn quan trọng nhằm thảo luận việc triển khai đường lối, chủ trương và các định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 01/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Sáng 1/8, tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 33, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại hiện đang đứng trước những yêu cầu mới cả về tư duy, nội dung và phương thức triển khai.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc; mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.