Đại hội chuyển đổi số toàn diện
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định là đại hội chuyển đổi số toàn diện. Từ nhận diện khuôn mặt, robot hướng dẫn, ứng dụng điều hành đại hội đến triển lãm công nghệ hiện đại cho thấy nỗ lực rất lớn của TPHCM trong việc đưa công nghệ vào mọi khâu tổ chức, khẳng định vị thế tiên phong của TPHCM trong xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.
Đại hội không giấy
Tại buổi thử nghiệm các thiết bị phục vụ đại hội, đại biểu Lê Nhật Anh, sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM, thích thú khi có những trải nghiệm ở khu vực nhận diện khuôn mặt đại biểu. Chỉ khoảng 3 giây, tên, hình ảnh của Lê Nhật Anh được hiển thị trên màn hình. Tiếp theo, robot hướng dẫn đại biểu đi bên phải của hội trường để vào vị trí ghế ngồi đã được Ban tổ chức sắp xếp. Nếu như trước đây, khâu điểm danh cần một số cán bộ kiểm tra danh sách, thì nay hệ thống camera nhận diện khuôn mặt đảm đương toàn bộ khâu này.
“Công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác và bảo mật dữ liệu”, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn giới thiệu. Theo đó, đại biểu chỉ cần bước qua là hình ảnh và thông tin lập tức được xác nhận, hiển thị trên màn hình, thay thế hoàn toàn hình thức điểm danh thủ công trước đây. Điểm nổi bật là camera có thể nhận diện nhiều gương mặt một lúc và cho ra thông tin nhanh chóng, đầy đủ về tất cả những đại biểu mà hệ thống nhận diện được.
Không chỉ ở khu vực đón tiếp, công nghệ còn được ứng dụng xuyên suốt đại hội. Trong đó, TPHCM triển khai phần mềm Điều hành Đại hội Đảng số, giải pháp đặc thù phục vụ hơn 550 đại biểu và hơn 400 khách mời. Ứng dụng có giao diện tablet thân thiện, gồm: phim ảnh, tư liệu, video clip giới thiệu hoạt động Đảng bộ TPHCM; thư viện điện tử số hóa nghị quyết, văn kiện, ấn phẩm lý luận chính trị.
Song song đó, tính năng tương tác số cho phép xem chương trình, sơ đồ chỗ ngồi, danh sách phát biểu, biểu quyết trực tuyến. Đoàn Chủ tịch có thể điều hành toàn bộ Đại hội qua ứng dụng, theo dõi và thống kê tức thời, giúp Đại hội diễn ra minh bạch, khoa học, hiện đại. Đây được đánh giá là nền tảng duy nhất trong khối Đảng hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đồng bộ, hướng tới Đại hội số minh bạch và hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra khu vực triển lãm không gian chuyển đổi số. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Sau khi truy cập ứng dụng để tìm một số thông tin cần thiết, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, nhận xét, ứng dụng rất thuận tiện để đại biểu nắm thông tin, tìm đọc các nội dung về Đại hội. Thông qua ứng dụng, các tài liệu được cập nhật liên tục và khoa học, giúp đại biểu tiếp cận các thông tin nhanh chóng.
Các kỳ Đại hội trước đây, đại biểu thường nhận được tài liệu là các báo cáo giấy gửi về trước mấy ngày Đại hội diễn ra để nghiên cứu. Những xấp tài liệu giấy rất cồng kềnh và khó đem theo. Hiện tất cả tài liệu đều nằm trong một thiết bị, đại biểu có thể tranh thủ nghiên cứu nội dung ở bất cứ đâu và đóng góp ý kiến ngay trên ứng dụng, rất thuận tiện. Điểm nhấn công nghệ tại đại hội còn đến từ những robot ứng dụng AI được lập trình để chào đón, hướng dẫn đại biểu, cung cấp thông tin cơ bản và chỉ dẫn khu vực họp tổ…
Hơn 650 sản phẩm, giải pháp công nghệ trình làng
Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội, cũng như phát huy truyền thống năng động - sáng tạo, TPHCM còn tổ chức triển lãm quy mô lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những sáng kiến thiết thực, góp phần định hình diện mạo thành phố thông minh, hiện đại. Điển hình, ở lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI, IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone mang đến hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, các giải pháp an ninh mạng - điều hành, robot hành chính, ki-ốt thông minh và hệ thống camera Edge AI tối tân.
Ở lĩnh vực y tế thông minh, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, các giải pháp chăm sóc sức khỏe, vaccine hiện đại tích hợp IoT. Các sản phẩm thuộc nhóm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh; công nghệ xanh, vật liệu mới, nông nghiệp thông minh; các nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM cũng có mặt tại triển lãm.
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết: tại Đại hội, trung tâm sẽ triển lãm khu vực trải nghiệm số với 2 chủ đề. Trong đó, khu vực triển lãm không gian công nghệ số có chủ đề: Chính quyền TPHCM - Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu đồng bộ - Một dịch vụ liền mạch. Tại khu vực này, đại biểu trải nghiệm Trung tâm Thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành TPHCM - IOC; ứng dụng Nền tảng quản lý chính quyền số Thành phố; hệ thống Bản đồ số Thành phố; ứng dụng Bản sao số - Digital Twin trong quản lý đô thị thông minh. Chủ đề thứ 2: Ứng dụng AI: TPHCM - Tiên phong chính quyền số, ứng dụng AI phục vụ mọi người dân. Tại khu vực này, đại biểu trải nghiệm ứng dụng AI trong hành chính công; ứng dụng Công dân số Thành phố - Chatbot AI; ứng dụng AI quản lý công trình giao thông.
Việc TPHCM ứng dụng công nghệ không chỉ để tổ chức một kỳ Đại hội hiệu quả, mà còn thể hiện tầm nhìn về chính quyền số - đô thị thông minh trong tương lai gần.
Theo Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn, tại Đại hội có 3 không gian triển lãm, trong đó có không gian gắn với sự phát triển khoa học - công nghệ của TPHCM. Tại đây, các đại biểu được trải nghiệm các hoạt động tiêu biểu, nổi bật của các sản phẩm công nghệ TPHCM đang ứng dụng trong điều hành hoạt động chung của thành phố.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dai-hoi-chuyen-doi-so-toan-dien-post817729.html