Đại gia dùng gần 10 triệu USD đi đánh bạc ở khách sạn Pullman
Trong vụ án đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman, một bị cáo bị cáo buộc tham gia tổng cộng 67 lần dưới hình thức chơi điện tử có thưởng Roulette và Baccarat, với số tiền lên tới 9,7 triệu USD (tương đương hơn 235 tỷ đồng).
Hôm nay (30/10), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn.
Trong vụ án này, bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (doanh nhân) bị xác định được King Club mở thẻ chơi trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mrs Joana” vào tháng 2/2022. Từ 6/2-22/6/2024, nữ đại gia này đã đánh bạc 67 lần bằng hình thức đặt cược chơi trò chơi điện tử có thưởng Roulette, Baccarat, với tổng số tiền đánh bạc là hơn 9,7 triệu USD (hơn 235 tỷ đồng).
Bà Mai khai, trong một lần đến khách sạn Pullman uống cà phê, bà thấy có người đánh bạc tại King Club nên cũng tham gia chơi. Trước câu hỏi của HĐXX về cáo buộc có lần bị cáo đánh bạc với số tiền 14 tỷ đồng, bà Mai trả lời: “Không, tôi không mang nhiều tiền đến thế”.
HĐXX đặt câu hỏi cho bà Mai: “Số tiền mà cơ quan điều tra quy kết bị cáo đánh bạc có đúng không?”, bị cáo đáp: “Dạ, chắc đúng ạ”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV
Nhóm quản lý người Hàn Quốc khai về việc tổ chức đánh bạc
Trong vụ án này, 5 người bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).
Bị cáo Nguyễn Đình Lâm bị cáo buộc tội “Tổ chức đánh bạc”. Ông Lâm có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị bệnh tim.
Luật sư của ông Lâm cho hay, thân chủ mình thừa nhận cáo buộc của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo cũng xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.
Theo cáo trạng, ông Lâm biết việc ông Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club nhưng vẫn tham gia quản lý. Do đó, ông Lâm bị xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho “ông trùm” Kim In Sung tổ chức đánh bạc.
Ngoài tiền lương, bị cáo Lâm khai được thưởng 250 triệu đồng/tháng, lấy từ khoản chi phí cố định hàng tháng còn dư.
Theo cáo buộc, ông Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty HS. Sau khi ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng thì mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo.
Từ ngày 5/6/2024 (trước ngày bị bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club), Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và bị Cơ quan An ninh điều tra ra lệnh truy nã. Đến nay, chưa bắt được “ông trùm” này nên CQĐT đã quyết định tạm đình chỉ điều tra và tách vụ án đối với Kim In Sung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Cho Choon Keun thừa hành vi của mình như nội dung cáo trạng truy tố. Theo lời khai của Cho Choon Keun, bị cáo làm việc tại King Club từ năm 2020, được chính Kim In Sung phỏng vấn và sau đó nhận vào làm.
Bị cáo có ký hợp đồng với Công ty HS, chỉ là người làm công ăn lương, không phải cổ đông của công ty. Công việc của bị cáo ban đầu chỉ là dịch và làm các công việc khác ở công ty. Đến cuối năm 2020 đầu 2021, bị cáo được giao việc quản lý khách hàng.
Cho Choon Keun khai có biết King Club kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Khi có khách người Việt Nam vào chơi, bị cáo nhận khách theo chỉ đạo của Kim In Sung và mãi sau này mới biết việc cho người Việt Nam vào chơi là không đúng quy định của pháp luật.
Người đàn ông Hàn Quốc này khai, làm theo ca từ 3-11h, nhận lương 4.000 USD/tháng, không được chia kết quả kinh doanh. “Cho người Việt Nam vào King Club chơi là trái pháp luật, nhưng đó không phải do ý chí của bị cáo, mà do những người cấp cao hơn chỉ đạo bị cáo”, Cho Choon Keun khai.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Choi Jin Bok cũng khai rằng, việc cho người Việt Nam vào chơi đánh bạc là do chỉ đạo của ông Kim In Sung. Điều kiện để khách người Việt Nam được vào King Club đánh bạc là phải từng chơi đánh bạc ở các sòng bài khác.
Bản thân bị cáo chỉ được nhận lương 4.000 USD/tháng và nếu bị cáo không cho khách người Việt Nam vào thì sẽ bị cho thôi việc.
Về phần mình, bị cáo Shim Hawn Hee khai, đã làm việc tại King Club từ năm 2022, được nhận lương 3.000 USD/tháng và không có khoản thu nào khác. Bản thân bị cáo chỉ quản lý về tiền và không có quyền quyết định cho người Việt Nam vào chơi.
Bị cáo nhận thức được việc để người Việt vào chơi là vi phạm quy định pháp luật Việt Nam nên từng hỏi ông Phan Trường Giang - Giám đốc chi nhánh King Club về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Giang nói rằng trách nhiệm thuộc về cấp trên.
Shim Hawn Hee cho biết, bản thân cũng là người đưa cho Công ty Việt Hải Đăng số tiền 100.000 USD/tháng theo chỉ đạo của Kim In Sung.











