Dải Gaza: Israel thông qua thỏa thuận trao trả con tin, Mỹ chuẩn bị đưa quân đến, phong trào Hamas bác một đề xuất của Tổng thống Trump
Ngày 9/10, nội các Israel thông qua thỏa thuận nhằm bảo đảm việc phóng thích tất cả con tin đang bị giam giữ tại Gaza và trao trả thi thể của những người đã qua đời.

Dải Gaza liệu có yên tiếng súng sau khi Dải Gaza được thực thi? (Nguồn: Anadolu)
Báo Times of Israel đưa tin, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có đoạn: “Chính phủ vừa thông qua khuôn khổ cho việc trao trả toàn bộ các con tin, cả còn sống và đã qua đời”.
Cùng ngày, trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình Al Jazeera, lãnh đạo Hamas tại Dải Gaza Khalil al-Hayya xác nhận, Israel sẽ trả tự do cho khoảng 250 tù nhân Palestine bị kết án tù chung thân cùng 1.700 người dân Gaza bị giam giữ sau ngày 7/10/2023, trong đó toàn bộ phụ nữ và trẻ em sẽ được phóng thích
Ngoài ra, nhóm Hamas nhận được sự bảo đảm từ Mỹ và các bên trung gian về việc cuộc xung đột với Israel kết thúc.
Trong khi đó, 2 quan chức Mỹ ngày 9/10 tiết lộ, nước này sẽ triển khai 200 binh sĩ trong khuôn khổ lực lượng đặc nhiệm chung nhằm ổn định tình hình Gaza, nhưng không có bất cứ binh sĩ Mỹ nào hiện diện trên thực địa tại vùng lãnh thổ của Palestine.
Hai quan chức trên, yêu cầu giấu tên, cho biết 200 binh sĩ Mỹ sẽ là thành phần nòng cốt của lực lượng đặc nhiệm, bao gồm đại diện từ các lực lượng vũ trang Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là cả Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Liên quan đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thành lập một “Hội đồng hòa bình” do chính ông chủ Nhà Trắng đứng đầu để giám sát việc quản trị Dải Gaza, quan chức cấp cao của lực lượng Hamas Osama Hamdan ngày 9/10 cho hay lực lượng này phản đối.
Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Araby, ông Hamdan khẳng định: “Không người dân Palestine nào có thể chấp nhận điều này. Tất cả các phe phái, bao gồm cả chính quyền Palestine, đều bác bỏ đề xuất này”.
Kế hoạch hòa bình 20 điểm về Gaza của Tổng thống Trump, vốn là nền tảng cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa các bên liên quan, kêu gọi giải giáp lực lượng Hamas và thành lập chính quyền chuyển tiếp điều hành Gaza hậu xung đột dưới sự quản lý của “Hội đồng hòa bình” do chính nhà lãnh đạo Mỹ đứng đầu.