Đại biểu chất vấn tình trạng đô thị ngập lụt, hai bộ trưởng làm rõ lý do

Chất vấn nhóm vấn đề đầu tiên thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn tỉnh Bình Thuận) nêu bật tình trạng ngập úng tại các đô thị và đề nghị cho biết giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này.

Sáng 4/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 7.

Trả lời đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) về vấn đề ngập úng ở đô thị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, trước đây quy hoạch chưa được làm bài bản, chưa có đánh giá tác động môi trường.

"Khi làm quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng, dân cư, chúng ta chưa tính thật sâu, thật sát đến định hướng lâu dài. Trước đây không ngập là vì còn có ao, hồ điều tiết, tích trữ nước, nhưng nay mật độ xây dựng dày, hệ thống thoát nước chưa đảm bảo dẫn đến ngập úng", ông Khánh nói.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trả lời chất vấn.

Cho rằng nếu muốn chống ngập úng ở đô thị thì hệ thống phải đồng bộ, có thể tích để chứa/thoát nước, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kỳ vọng: "Trong các khu đô thị mới, tôi mong sẽ có nhiều ao, hồ vừa tạo cảnh quan, vừa là nơi tích trữ nước khi mưa lớn và chống tràn ngập úng đô thị".

Ông cho rằng, muốn làm được điều đó, cần nghiên cứu quy hoạch, xây dựng đô thị một cách đồng bộ và bài bản, nâng cấp hệ thống thoát nước ở các đô thị, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM.

Ảnh minh họa tình trạng ngập lụt tại đô thị.

Ảnh minh họa tình trạng ngập lụt tại đô thị.

Giải trình thêm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận tình trạng này đang diễn ra phức tạp vì nhiều yếu tố.

Trước hết là điều kiện tự nhiên biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến nhu cầu xây dựng tăng cao: hoạt động san lấp ao hồ, kênh rạch dẫn đến bê tông hóa diện tích đất bề mặt, cản trở việc thẩm thấu tự nhiên.

Bên cạnh đó là do công tác quy hoạch chưa đảm bảo, dự báo chưa tốt nhu cầu chống ngập úng đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện quy hoạch, công tác lập thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu và cuối cùng là do ý thức của người dân, điển hình là tình trạng xả rác thải bừa bãi dẫn đến cản trở dòng chảy thoát nước.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng xác định cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cơ chế chính sách liên quan tới thoát nước, xử lý rác thải, trong đó tập trung xây dựng Luật Quy hoạch đô thị nông thôn, Luật Cấp thoát nước, Luật Quản lý phát triển đô thị và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức có liên quan.

Giải pháp tiếp theo là nâng cao chất lượng lập, quản lý, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực để xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo cấp thoát nước, xử lý nước thải đô thị; tiếp tục rà soát tập trung hướng dẫn đôn đốc thanh tra kiểm tra các địa phương trong xử lý nước thải.

Trang Trần

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-bieu-chat-van-tinh-trang-do-thi-ngap-lut-hai-bo-truong-lam-ro-ly-do-192240604123651955.htm