Đà Nẵng thúc HTX làm 'cầu nối' đưa công nghệ đến nông dân
Chi phí đầu tư, thiếu kỹ năng số và đầu ra thiếu ổn định đang khiến quá trình số hóa nông nghiệp tại Đà Nẵng gặp không ít trở ngại. Trong bối cảnh đó, thành phố xác định HTX là một trong những mắt xích quan trọng để đưa công nghệ đến gần hơn với nông dân, đồng thời tổ chức lại sản xuất và mở rộng thị trường cho nông sản.
Ngày 21/8, TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với với người dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2026, tập trung vào chủ đề ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.
HTX cần công nghệ để tổ chức lại sản xuất
Tại hội nghị, nhiều hộ nông dân, HTX và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố đặt vấn đề làm thế nào để công nghệ thực sự đến được với người sản xuất, thay vì chỉ dừng lại ở các mô hình thí điểm.
Ông Hồ Văn Trung, hộ nông dân xã Quế Sơn, cho biết nhiều hộ mong muốn đưa các thiết bị, giải pháp công nghệ vào sản xuất như hệ thống tưới tiêu tự động, thiết bị tiết kiệm nước, camera giám sát, cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và dinh dưỡng đất. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, vượt khả năng tài chính của phần lớn hộ nông dân và các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ.

Nhiều hộ nông dân trăn trở, mong muốn đưa các thiết bị, giải pháp công nghệ vào sản xuất.
Ông Trung đề nghị lãnh đạo thành phố cho biết trong thời gian tới có chính sách, gói hỗ trợ hoặc nguồn vốn vay ưu đãi nào giúp nông dân có thêm điều kiện đầu tư, từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
Trong khi đó, ông Hà Đắc Vũ, HTX Duy Thành (xã Duy Nghĩa), cho rằng tỷ lệ nông dân sử dụng thành công các nền tảng số như truy xuất nguồn gốc, sàn thương mại điện tử, bán hàng qua mạng xã hội, quản lý tưới tiêu tự động vẫn còn thấp.
Ông đề nghị thành phố có giải pháp chuyển giao công nghệ trực tiếp đến người nông dân, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí hoặc trợ giá để nông dân đầu tư drone phun thuốc, cảm biến IoT, phần mềm nhật ký sản xuất và xây dựng bản đồ số nông nghiệp nhằm hạn chế tình trạng sản xuất tự phát dẫn tới “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.
Một trong những vấn đề được nông dân và HTX quan tâm là mối liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hiện chưa thực sự bền vững. Phần lớn sản phẩm vẫn tiêu thụ thông qua thương lái nên đầu ra thiếu ổn định, giá cả biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người sản xuất.
Ông Ngô Quốc Thắng (phường Điện Bàn) đề nghị thành phố có cơ chế cụ thể để thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với HTX, tổ hợp tác và nông dân theo chuỗi giá trị; đồng thời hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Theo ông, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng cần được hỗ trợ tiếp cận các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường và kết nối với hệ thống phân phối hiện đại.
Như vậy, bài toán số hóa của HTX không dừng ở khâu sản xuất. Từ nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc đến thương mại điện tử, công nghệ cần được kết nối thành một chuỗi từ vùng nguyên liệu đến người tiêu dùng. Khi HTX có thể quản lý dữ liệu sản xuất, kiểm soát chất lượng và cung cấp thông tin minh bạch, khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cũng được nâng lên.
Đưa công nghệ đến tận HTX, hộ sản xuất
Trả lời các kiến nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch chuyển đổi số, trong đó có các chính sách hướng tới khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng băng rộng, mạng 5G, mở rộng mạng lưới Internet và triển khai dịch vụ viễn thông công ích để người dân, hộ kinh doanh ở khu vực nông thôn, miền núi có điều kiện tiếp cận môi trường số.
Đối với chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ hơn 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tiếp cận các hoạt động của Đề án chuyển đổi số.
Trong lĩnh vực thủy lợi, thành phố cũng đã có chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2026-2030. Các địa phương được đề nghị rà soát, tổng hợp nhu cầu để đề xuất nguồn vốn thực hiện.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các mô hình trình diễn, tổ chức tập huấn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” ngay tại đồng ruộng, vườn sản xuất và nhân rộng thông qua hợp tác xã, Tổ Khuyến nông cộng đồng.
Các công nghệ như drone, hệ thống tưới tự động, cảm biến, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc và bản đồ số nông nghiệp sẽ được ưu tiên lồng ghép trong các mô hình, dự án phù hợp.
Từ phía chính quyền, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các cấp, ngành tập trung tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn; ưu tiên nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản xuất.
Thành phố sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ nông dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, nhất là chính sách về vốn, đất đai, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng lên các nền tảng thương mại điện tử.
Các sở, ban, ngành phải trả lời trực tiếp, rõ ràng, đúng trọng tâm những kiến nghị của nông dân; đối với những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu, phải có văn bản trả lời và xác định thời hạn giải quyết.
Với HTX, đây là cơ hội để chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc ứng dụng thêm một vài thiết bị, mà trở thành công cụ tổ chức lại sản xuất, liên kết nông dân và mở rộng thị trường. Khi công nghệ giúp HTX quản lý tốt hơn vùng nguyên liệu, giảm chi phí, nâng chất lượng và kết nối trực tiếp với thị trường, quá trình số hóa mới thực sự tạo ra giá trị cho người sản xuất.
Hội Nông dân cần phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung được thống nhất sau hội nghị, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả".
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/da-nang-thuc-htx-lam-cau-noi-dua-cong-nghe-den-nong-dan.html

