Đà Nẵng tái thiết không gian công cộng (Bài cuối: Mong chủ trương sớm thành hiện thực)

Loạt bài 'Đà Nẵng tái thiết không gian công cộng' đăng tải trên Báo Công an TP Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc, các tầng lớp nhân dân. Đi đôi với sự hưởng ứng, phấn khởi, người dân rất mong muốn các chủ trương của thành phố sớm thành hiện thực.

Bà Hồ Thị Trinh

Bà Hồ Thị Trinh (trú tổ 1, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn):

Mừng quá đi chứ!

Gia đình bà Trinh cũng như những khu dân cư sống bên đường Võ Nguyên Giáp vốn đã quen với khí hậu của biển. Nhưng hàng chục năm qua, hàng chục khách sạn, resort mọc lên đã chắn hết lối đi xuống các bãi cát, không nhưng không nhìn thấy mà mỗi khi muốn đi tắm biển, đi dạo đều phải đạp xe đi ngược lên phía Sơn Trà. Vừa xa, vừa phiền phức nên đã một thời gian rất lâu bà quên thói quen của mình. Khi biết được thông tin về chủ trương mới của thành phố, bà cũng như cả khu phố không giấu nỗi sự vui mừng. “Mừng quá đi chứ! Thấy có một lối xuống biển đã khởi công rồi. Mai này cuối đường Hồ Xuân Hương thêm một lối nữa. Ra khỏi nhà đi bộ 5 phút là tới biển rồi. Dân chúng tôi ủng hộ cả hai tay. Có không gian trong lành để vui chơi, giải trí, tuổi già như chúng tôi không mong gì hơn”, bà Trinh tâm sự.

Ông Võ Trường Anh

Ông Võ Trường Anh (Chủ tịch UBND P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu):

Hoàn toàn phù hợp với mong muốn của người dân

Theo ông Anh, trên địa bàn phường có 3 dự án “treo” nhiều năm nay gây bức xúc cho người dân, gồm: Golden Square, Viễn Đông Meridian và Đà Nẵng Center tại số 8-Phan Châu Trinh. Khi nghe tin thành phố sẽ thu hồi dự án Viễn Đông Meridian tại 84-Hùng Vương để xây công viên, vườn dạo, người dân rất đồng tình và hợp tác để triển khai các thủ tục cần thiết. Hiện phường đã hoàn thành việc lấy ý kiến người dân, thực hiện cắm mốc giới, chờ đầu tư theo chủ trương được phê duyệt. “Quyết định của thành phố hoàn toàn phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của người dân. Họ rất đồng tình, ủng hộ, phối hợp và nâng cao trách nhiệm của mình để hoàn thành các thủ tục và chờ đợi công trình ý nghĩa này. Cá nhân tôi thấy, đây là chủ trương thiết thực gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và chương trình 4 an. Mong các chủ trương này sớm thành hiện thực để chính người dân là những người được hưởng lợi”, ông Anh nói.

Ông Nguyễn Xuân Bình

Ông Nguyễn Xuân Bình (Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng):

Cơ hội cho du lịch cộng đồng

Ông Bình cho rằng chủ trương của Đà Nẵng sẽ là cơ hội rất lớn cho ngành du lịch, đặc biệt là du lịch dựa vào cộng đồng. Theo ông Bình, việc mở lối xuống biển không chỉ đơn thuần là một lối đi mà sau này thành phố và ngành du lịch sẽ nghiên cứu phát triển các dịch vụ phụ trợ để khai thác chi tiêu của du khách như ẩm thực, quà lưu niệm... Trong khi đó, xây dựng công viên, vườn dạo trong khu vực nội đô sẽ tạo thêm những điểm đến mỗi khi du khách tham quan thành phố. Ngoài công năng là một thiết chế văn hóa phục vụ người dân thì công viên, vườn dạo cũng có thể phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức các sự kiện nhỏ mang tính liên hoàn để du khách có thêm những trải nghiệm. “Rõ ràng ngành du lịch sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những chủ trương này. Khác với việc gói gọn trong các tour, đây sẽ là nơi giao thoa giữa khách du lịch và người dân địa phương như là một kênh để quảng bá văn hóa, con người Đà Nẵng đến với du khách”, ông Bình cho hay.

Ông Trương Quý Khanh

Ông Trương Quý Khanh (cán bộ Văn hóa P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà):

Sau các công trình lớn, cần đầu tư thêm cho cơ sở

Đây là một chủ trương rất nhân văn, cán bộ làm công tác văn hóa như chúng tôi thấy thành phố đang có sự quan tâm rất lớn đến việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Sau các công trình lớn như mở lối xuống biển, xây dựng và mở rộng công viên, mong thành phố có sự quan tâm đúng mực cho thiết chế văn hóa cấp cơ sở như phường xã. “Cùng với việc đời sống vật chất ngày càng khá lên thì người dân cần phải được hưởng thụ những giá trị tinh thần tương xứng, đặc biệt là đối với một thành phố có nhiều chủ trương trong lĩnh vực văn hóa, văn minh đô thị, thành phố 4 an. Nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tại các khu dân cư là rất lớn, đặc biệt là người cao tuổi và thanh thiếu niên”, ông Khanh cho biết.

Nhóm P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_197932_da-nang-tai-thiet-khong-gian-cong-cong-bai-cuoi-mong-chu-truong-som-thanh-hien-thuc-.aspx