Đà Nẵng siết chặt quy trình phòng chống dịch trong Khu công nghiệp

Trước tình hình hàng loạt ca mắc COVID-19 vừa được phát hiện tại khu công nghiệp (KCN) An Đồn, các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần khẩn trương, cấp bách nhất.

Công nhân tại Công ty TNHH Lafien Vina tuân thủ khoảng cách và được trang bị mặt nạ chống dịch. Ảnh: VGP/Minh Trang

Giữ khoảng cách an toàn

Bà Trịnh Thị Kim Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway (KCN Hòa Khánh mở rộng) cho biết, công ty chuyên về ngành thực phẩm nên luôn chú trọng siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch ở mức cao nhất, nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban quản lý, UBND Thành phố và Bộ Y tế: Tuân thủ khoảng cách, thực hiện 5K, khử khuẩn cho công nhân trước khi vào ca….

Đối với các bộ phận công cộng như căng tin, khu làm việc, công nhân đảm bảo khoảng cách an toàn, ở căng tin có vách ngăn, giờ ăn được chia làm 3 ca, mỗi ca khoảng 70 người và toàn công ty được vệ sinh sát khuẩn hằng ngày. “Hiện Công ty có 4 trường hợp gồm 1 F1 và 3 F2 đã có kết quả âm tính, các trường hợp này đã hướng dẫn khai báo y tế, xin giấy chứng nhận tại địa phương để đảm bảo quyền lợi cho người lao động về lương thưởng và thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe và cập nhật thường xuyên cho bộ phận nhân sự”, bà Bình cho hay.

Còn ông Nguyễn Lương Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lafien Vina (KCN Hòa Khánh mở rộng) cho biết, công ty chia nhỏ số lượng công nhân trong các ca và giờ ăn để hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách hợp lý khi làm việc. Công ty đã thành lập Ban phòng chống dịch, xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời ngay khi có tình huống xấu xảy ra.

Là doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (KCN Hòa Cầm) cũng xây dựng nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch COVID-19 có thể lây lan. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng Ban An toàn lao động Công ty cho biết, đơn vị đã xây dựng một App trên điện thoại để công nhân và các nhà thầu ra vào có thể khai báo y tế thuận lợi trên thiết bị này. Điều này cũng giúp cho công ty thống kê và nắm bắt nhanh các trường hợp đến từ địa phương có dịch và có biện pháp xử lý kịp thời. Tại khu làm việc, hệ thống loa phát thanh, tivi xuất bản thông tin về dịch xuất hiện nhiều hơn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, Công ty cũng bố trí khu vực chỗ ngồi nhà ăn cách nhau 2 m. Công nhân ăn theo ca để không tập trung người quá đông. Nhà xe công nhân cũng giữ khoảng cách an toàn. Công ty đã di chuyển một số dây chuyền sản xuất sang các nhà xưởng khác nhằm giảm mật độ tập trung người lao động.

Khu vực bếp ăn tại Công ty TNHH Liwayway có vách ngăn và giảm số lượng người trong mỗi ca. Ảnh: VGP/Minh Trang

Lập 3 đoàn kiểm tra phòng chống dịch trong KCN

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho biết, trong đợt dịch thứ 4 này, Ban Quản lý đã phối hợp cùng các sở, ngành, quận, huyện thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống và ứng phó với dịch COVID-19 của các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao và các KCN.

“Hiện nay, các doanh nghiệp đã có ý thức cao và chuẩn bị phòng dịch rất tốt. Các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong công tác phòng dịch từ các đợt dịch trước. Vì vậy, trong đợt kiểm tra này, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp chủ động ứng phó, xử lý khi có các ca F0 xuất hiện tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cần phải chủ động, bình tĩnh thực hiện nguyên tắc chống dịch từ đầu là “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị” như Bộ Y tế đã khuyến cáo”, ông Trần Văn Tỵ lưu ý.

Trong 2 ngày nay, Ban Quản lý đã tổ chức các đoàn kiểm tra đến một số doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh, KCN dịch vụ thủy sản, KCN Hòa Khánh mở rộng. Nhìn chung, các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định cũng như hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, khai báo y tế, vệ sinh bề mặt hàng ngày bằng Cloramin B (bàn, ghế, thiết bị, nắm tay các cửa...). Khu vực ăn ca có vách ngăn trên từng bàn ăn, đảm bảo khoảng cách, trang bị cồn, xà phòng sát khuẩn ở tất cả các vị trí, đảm bảo dễ sử dụng và đầy đủ. Đeo khẩu trang đúng quy định, bộ phận y tế tổng hợp các quy trình xử lý, kê khai y tế, theo dõi giám sát việc đo thân nhiệt hàng ngày và có báo cáo mỗi ngày.

“Riêng tại KCN An Đồn, là “điểm nóng” về dịch bệnh khi phát hiện ca bệnh không rõ nguồn lây, Ban Quản lý, chính quyền địa phương và hệ thống y tế đã tổng lực truy vết, xét nghiệm toàn bộ ngay từ tối 11/5 và cách ly, khoang vùng khu vực KCN An Đồn”, ông Trần Văn Tỵ cho hay.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng cho biết Liên đoàn cùng với các công đoàn cơ sở đang tích cực tuyên truyền và sẽ có hình thức hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp nhiễm bệnh và cách ly. Thực tế, các công đoàn cơ sở tại các KCN đang triển khai nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, kịp thời thông qua hình thức hội, nhóm trên mạng xã hội, phát thanh, app khai báo y tế, nhóm thông tin nội bộ, ban phòng chống dịch…đều nhằm thông tin kịp thời nhất cho người lao động nắm bắt.

“Trong 2 ngày nay, khi xảy ra trường hợp hàng loạt ca nhiễm tại KCN An Đồn, chúng tôi tích cực tuyên truyền và trấn an người lao động yên tâm sản xuất, tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn của Bộ Y tế, không hoang mang lo lắng. Về cơ bản, các biện pháp dập dịch đang được Thành phố triển khai đúng hướng, cơ bản kiểm soát được, người lao động yên tâm sản xuất”, ông Nguyễn Duy Minh khẳng định.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/da-nang-siet-chat-quy-trinh-phong-chong-dich-trong-khu-cong-nghiep/431053.vgp