Đà Nẵng: Quán cà phê, quán ăn buộc phải đóng cửa từ 2 - 4Đà Nẵng: Quán cà phê, quán ăn buộc phải đóng cửa từ 2 - 4

Các cửa hàng ăn uống có dịch vụ đặt hàng qua mạng hoặc dành cho người đến mua mang về tại thành phố Đà Nẵng chỉ được phép hoạt động đến 0 giờ ngày 2- 4 - 2020.

Một nhân viên giao hàng đang nhận cà phê của khách đặt tại một quán cà phê nhượng quyền Milano ở thành phố Đà Nẵng. Quán cà phê này sẽ tạm đóng cửa từ ngày mai 2-4 theo quy định của thành phố. Ảnh: Nhân Tâm

Chiều 29-3, nghĩa là cách đây ba ngày, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đưa ra quyết định cấm các quán bán thức ăn và đồ uống trên địa bàn không được phục vụ người ăn tại quán mà chỉ cho phép bán hàng theo kiểu khách tự đến mua rồi mang về dùng. Nhưng sáng nay 1-4, TP Đà Nẵng lại có một quyết định mới, theo đó các cửa hàng ăn uống có dịch vụ đặt hàng qua mạng hoặc dành cho người đến mua mang về chỉ được phép hoạt động đến 0:00 giờ ngày 2-4-2020. Công văn được Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc ký. Nói một cách khác, những quán cà phê - giải khát, quán ăn sẽ phải đóng cửa, dừng hẳn việc buôn bán trong vòng 15 ngày.

Theo công văn mới này, UBND các quận, huyện, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, các Trưởng ban Ban Quản lý các chợ quận, huyện thông báo tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu kể từ 0:00 giờ ngày 1-4-2020. Đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Riêng về lĩnh vực cung cấp thức ăn chế biến sẵn, TP. Đà Nẵng cho phép các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, các bếp ăn tập thể tiếp tục hoạt động, nhưng phải bảo đảm các điều kiện về công tác phòng, chống dịch Covid -19 và bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong ngày hôm qua 31-3, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã phát đi công văn do Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh ký, tạm dừng các hoạt động kinh doanh vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng (GrabCar), xe du lịch, xe trung chuyển và xe nội bộ trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1-4.

Theo ghi nhận thực tế sáng hôm nay 1-4, khi quy định này bắt đầu được thực thi thì không chỉ các chủ quán mà cả những nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (hay còn gọi là shipper) và người dân – dù vẫn chấp hành quyết định nhằm hạn chế lây lan dịch Covid-19 này – vẫn ít nhiều thấy bất ngờ và chưa thể trở tay kịp.

Chị Vân, chủ một quán cà phê nhượng quyền Milano, chia sẻ: “Tưởng cầm cự được nhờ bán cà phê mang đi, nhưng giờ phải đóng cửa luôn rồi, chờ 15 ngày sau mở lại”. Chị cho biết tiền thuế trong tháng 4 đã được miễn. Chị cũng đang thỏa thuận với chủ nhà để giảm tiền thuê 50%.

Trong khi đó, chị Trần Kim Ngân, chủ một cửa hàng bán thực phẩm tươi và sơ chế tại gia, đang cảm thấy lo lắng về chuyện kinh doanh. Trong hai tháng vừa qua, chị Ngân, nhân viên một công ty du lịch tại Đà Nẵng, đẩy mạnh việc bán thực phẩm qua kênh Online ở nhà trong khi việc làm càng ngày càng ít. Theo quy định mới, chị không thể bán và giao hàng sơ chế được nữa và có nguy cơ giảm doanh thu. Nhưng có lẻ, chịu ảnh hưởng nhiều nhất và rõ nhất là lực lượng giao nhận hàng (shipper).

“Sau ngày hôm nay, tôi đành phải ở nhà 15 ngày hoặc về quê”, một nhân viên của ứng dụng giao hàng trực tuyến Now, cho biết sau khi giao cà phê cho khách hàng ở tòa nhà ngân hàng ACB. Trong khi đó, anh Nguyễn Đình Chiến, một shipper đang làm cho Grab, cho biết sau ngày hôm nay, anh và một số đồng nghiệp sẽ bám trụ tại các siêu thị và chợ để chờ kêu giao hàng.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/td/301860/da-nang-quan-ca-phe-quan-an-buoc-phai-dong-cua-tu-2--4.html