Đà Nẵng kích cầu thu hút thị trường khách du lịch Hàn Quốc

Sáu tháng năm 2024, tổng lượng khách Hàn Quốc lưu trú ở Đà Nẵng ước đạt hơn 822.000 lượt, chiếm hơn 41% tổng lượng khách quốc tế, đứng đầu thị trường khách quốc tế, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc để quảng bá, xúc tiến du lịch. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc để quảng bá, xúc tiến du lịch. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Để tiếp tục thu hút và kích thích tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Chương trình kích cầu thu hút thị trường khách du lịch Hàn Quốc.

“Chiến dịch Enjoy Danang Again” diễn ra từ ngày 15/7 đến hết năm 2024 sẽ mang đến cho những du khách Hàn Quốc đã từng đến Đà Nẵng một trải nghiệm vô cùng thú vị khi quay trở lại thành phố, với một món quà lưu niệm là một chiếc ô xinh xắn mang hình ảnh cách điệu các biểu tượng, các điểm đến nổi bật của thành phố cùng các gói ưu đãi, giảm giá hấp dẫn về dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao, vui chơi giải trí tại Danang Downtown, show diễn Charming Show; các trải nghiệm về ẩm thực, mua sắm, spa, vận chuyển.

Du khách Hàn Quốc cũng sẽ được nhận quà lưu niệm và lưu giữ lại khoảnh khắc ngay tại Trung tâm Hỗ trợ du khách tại Ga đến quốc tế - Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Du khách có thể quét mã QRcode được cung cấp tại các ấn phẩm, trang thông tin về chương trình để nhận ưu đãi từ các cơ sở cung ứng dịch vụ tham gia.

Chương trình có sự đồng hành, truyền thông của các doanh nghiệp, cơ sở cung ứng dịch vụ, báo chí, các blogger, các trang mạng xã hội của Hàn Quốc, Việt Nam và đặc biệt là sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT).

Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai sự kiện này dành cho thị trường khách Hàn Quốc, qua đó, thành phố mong muốn giữ vững nhận diện Đà Nẵng trong mắt du khách Hàn Quốc là một điểm đến đặc sắc, đáp lại tình cảm yêu mến của du khách Hàn Quốc dành cho Đà Nẵng, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn hơn, thú vị hơn.

Trong giai đoạn 2015-2019, Hàn Quốc luôn dẫn đầu top 3 thị trường quốc tế đến Đà Nẵng. Từ năm 2022, ngay khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bật về lượng khách Hàn Quốc.

Tổng lượng khách Hàn Quốc lưu trú tại Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 822.000 lượt, chiếm hơn 41% tổng lượng khách quốc tế (đứng đầu thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng), tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023.

 Các nghệ sỹ Hàn Quốc biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các nghệ sỹ Hàn Quốc biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trước đó, tối 16/8, tại Công viên Biển Đông, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, cho biết mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Thành phố Đà Nẵng là địa phương tích cực trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc trên các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đến trao đổi nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa.

Với một nền kinh tế phát triển năng động dựa trên nền tảng công nghệ số hiện đại, các đối tác Hàn Quốc đã đầu tư nhiều dự án lớn trong lĩnh vực ICT, công nghệ cao, tự động hóa tại Đà Nẵng, cũng như đang tích cực hỗ trợ thành phố phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ chất lượng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, nhiều năm nay, Hàn Quốc cũng là thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng. Người dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu mến, lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến du lịch, trải nghiệm học tập, lao động và làm việc.

Chương trình Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc năm nay được đầu tư mới mẻ, phong phú với các hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc diễn ra ngay tại khu vực Lễ hội như: cuộc thi làm món ăn Việt Nam-Hàn Quốc với nguyên liệu được nhập khẩu từ đảo Jeju; cuộc thi tài năng nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc - nơi các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo.

Lễ hội còn có 60 gian hàng giới thiệu thông tin, văn hóa, ẩm thực cùng chương trình sân khấu nghệ thuật truyền thống và hiện đại, hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu mến văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Lễ hội năm nay thu hút sự tham dự của nhiều đoàn Hàn Quốc cho thấy các hoạt động kết nối hợp tác, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân ngày càng được hai bên quan tâm.

Ông Kang Boosung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng, cho biết Lễ hội là sự kiện thể hiện tình hữu nghị sâu sắc, sự tin cậy cũng như sự hợp tác giao lưu tiến bộ giữa miền Trung (Việt Nam) và Hàn Quốc.

 Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc diễu hành chào người dân, du khách tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc diễu hành chào người dân, du khách tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Việt Nam và Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc và phát triển vượt bậc hơn nữa.

Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương hai nước đã vượt 76,1 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế là 85,9 tỷ USD.

Theo ông Kang Boosung, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với thành phố và nỗ lực mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực mới như hợp tác công nghiệp công nghệ cao, hợp tác doanh nghiệp và trường đại học và củng cố vững chắc nền tảng cho sự hợp tác song phương cùng có lợi trong tương lai.

Số lượng khách Hàn Quốc tới thăm Việt Nam vào năm 2023 đạt xấp xỉ 3,6 triệu người và số lượng người Việt Nam đến Hàn Quốc cũng tăng lên đều đặn.

Kết quả phân tích Xu hướng du lịch trong quý 3/2024 do tập đoàn Kyowon Tour Travel Easy công bố ngày 8/7, cho thấy Việt Nam đứng đầu trong số các điểm đến du lịch nước ngoài ưa thích của người Hàn Quốc, vượt qua cả Nhật Bản.

Trong khi Việt Nam và Nhật Bản đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu về địa điểm du lịch được người Hàn Quốc yêu thích nhất thì quý 3/2024 là lần đầu tiên Việt Nam vượt Nhật Bản với mức 13,7%, cao hơn so với mức 13,2% của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-kich-cau-thu-hut-thi-truong-khach-du-lich-han-quoc-post971431.vnp