Đà Nẵng kêu gọi cung cấp thông tin về gần 300 mộ liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang kêu gọi cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người từng hoạt động tại Mặt trận 44 Quảng Đà cung cấp thông tin về những ngôi mộ được cho là chôn cất tại khu vực Tà La - Hòn Quắm.

Ngày 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin ban đầu liên quan đến các khu vực chôn cất liệt sĩ của Bệnh xá 78, thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bản đồ khu vực núi Hòn Tàu. Ảnh: Quang Cường.

Bản đồ khu vực núi Hòn Tàu. Ảnh: Quang Cường.

Thông tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng, trú tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cung cấp trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là thân nhân của gia đình.

Theo ông Hùng, trong quá trình tìm kiếm, ông đã gặp hai nữ cán bộ giao liên từng hoạt động tại khu vực Bắc Quảng Đà. Hai nhân chứng cung cấp thông tin về Bệnh xá 78 và các khu chôn cất liệt sĩ tại khu vực Tà La - Hòn Quắm. Tuy nhiên, cả hai nhân chứng hiện đã qua đời.

Theo lời kể của các nhân chứng, Bệnh xá 78 từng tiếp nhận, điều trị thương binh của Mặt trận 44 Quảng Đà. Những trường hợp hy sinh chủ yếu được an táng tại khu vực gần bệnh xá.

Riêng tại khu vực Tà La - Hòn Quắm, các nhân chứng cho biết từng có 3 khu chôn cất với tổng số gần 300 ngôi mộ. Đây là thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, nhưng hiện chưa đủ cơ sở để xác định chính xác vị trí, số lượng cũng như danh tính các liệt sĩ.

Không ảnh khu vực tháng 3/1969 với những vệt bom B52 dày đặc. Ảnh: Quang Cường.

Không ảnh khu vực tháng 3/1969 với những vệt bom B52 dày đặc. Ảnh: Quang Cường.

Qua kiểm tra, đối chiếu bước đầu, một số nguồn tư liệu ghi nhận vào tháng 11/1969 từng phát hiện Bệnh viện 78 tại khu vực núi Hòn Tàu, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa địa danh Hòn Quắm với núi Hòn Tàu, vị trí cụ thể của các khu chôn cất, số lượng mộ và danh sách liệt sĩ vẫn cần tiếp tục xác minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ từng công tác, chiến đấu tại Mặt trận 44 Quảng Đà, Bệnh xá 78 và các cựu chiến binh, đồng đội từng hoạt động tại khu vực này cung cấp thêm thông tin.

Các thông tin về đơn vị, địa điểm hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh sách liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn từ năm 1968 đến 1972 đều có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Bích Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-keu-goi-cung-cap-thong-tin-ve-gan-300-mo-liet-si-169260911220059986.htm