Đà Nẵng - điểm đến điều trị tin cậy của bệnh nhân quốc tế
Sự gia tăng số lượng bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị trong thời gian gần đây cho thấy Đà Nẵng đang dần trở thành điểm đến y tế đáng tin cậy, song hành vai trò trung tâm du lịch của khu vực miền Trung.

Bệnh nhân nước ngoài đến khám sức khỏe tại một cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRÂM ANH
Đến Đà Nẵng để chữa bệnh
Thời gian gần đây, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận số lượng bệnh nhân quốc tế đến thăm khám, điều trị ngày càng tăng.
Đầu năm 2026, chị B. Jade Alix (29 tuổi, quốc tịch Anh) đến Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh trong tâm lý lo lắng. Theo chia sẻ của bệnh nhân, chị mang nhóm máu hiếm (B-), thời gian chờ điều trị trong hệ thống y tế tại Anh kéo dài hơn bốn năm, trong khi tình trạng bệnh ngày càng nặng.
Sau khi tìm hiểu thông tin và đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ tại Việt Nam, chị quyết định sang Đà Nẵng điều trị. Qua thăm khám lâm sàng và hội chẩn chuyên Khoa Sản - Phụ khoa, các bác sĩ xác định chị mắc u nang buồng trứng và chỉ định phẫu thuật bóc tách khối u. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân xuất viện sau ba ngày trong tình trạng sức khỏe ổn định.
TS.BS Phan Gia Anh Bảo, người trực tiếp phụ trách ca bệnh, cho biết bệnh nhân là người nước ngoài không làm thay đổi chỉ định chuyên môn. Các khâu tiếp nhận và điều trị đều tuân thủ quy trình thống nhất, bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Tương tự, ông Kunnuvila Mohammad Rayaan Yohannankutty (39 tuổi, quốc tịch Ấn Độ), người từng trải qua bảy lần phẫu thuật xương tại nhiều quốc gia khác nhau, đã lựa chọn Đà Nẵng cho lần phẫu thuật thứ tám.
Ở lĩnh vực y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân quốc tế điều trị dài ngày.

Ông Usmanov Eduard điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng khoảng 5 tháng. Ảnh: TRÂM ANH
Điển hình là ông Usmanov Eduard (56 tuổi, quốc tịch Nga), bị di chứng tai biến mạch máu não suốt hai năm. Bệnh nhân được con trai đưa đi điều trị tại nhiều quốc gia nhưng kết quả chưa như mong muốn. Sau khoảng năm tháng điều trị ở Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, bệnh nhân có thể tự sinh hoạt cá nhân và gắn bó với bệnh viện như ngôi nhà thứ hai.
Theo bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Trưởng Đơn vị du lịch y tế (Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng), lượng bệnh nhân quốc tế đến khám, điều trị tại bệnh viện tăng mạnh so với giai đoạn trước, nhất là từ khi mô hình du lịch y tế được triển khai tại cả hai cơ sở của bệnh viện.
Riêng năm 2025, bệnh viện tiếp nhận 1.691 lượt du khách quốc tế và 1.222 lượt du khách trong nước đến chăm sóc sức khỏe kết hợp điều trị y học cổ truyền.
Hướng đến trung tâm du lịch y tế hàng đầu miền Trung
Sự gia tăng bệnh nhân quốc tế đến Đà Nẵng thời gian qua phản ánh xu hướng phát triển của du lịch y tế trên thế giới, đồng thời cho thấy niềm tin ngày càng lớn của bệnh nhân nước ngoài đối với hệ thống y tế của thành phố.
Theo bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, bệnh nhân quốc tế thường quan tâm đến các phương pháp điều trị không dùng thuốc hoặc ít xâm lấn, chú trọng yếu tố phục hồi và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Trong đó, phương pháp Hỏa long cứu do Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng tiên phong ứng dụng nhận được phản hồi tích cực từ nhiều bệnh nhân nước ngoài.

Không gian điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng được xây dựng theo hướng thân thiện với người bệnh. Ảnh: TRÂM ANH
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, bệnh viện đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị. Không gian điều trị được cải tạo theo hướng khang trang, thân thiện, bảo đảm sự riêng tư cho người bệnh; các thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng được tăng cường, phát huy hiệu quả khi kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.
Cùng với đó, bệnh viện chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên có chuyên môn vững, giàu kinh nghiệm; đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và phong cách phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bệnh nhân quốc tế.
Trên cơ sở xác định thị trường bệnh nhân nước ngoài là một trong những định hướng phát triển quan trọng, đơn vị tiếp tục chuẩn hóa quy trình khám, chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh y học cổ truyền an toàn, hiệu quả, thân thiện ra quốc tế.
Ở lĩnh vực y học hiện đại, đại diện Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục định hướng phát triển du lịch y tế, tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân quốc tế, từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ theo hướng hội nhập.

Bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân.
Trong khi đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã hình thành khu khám và điều trị nội trú riêng dành cho bệnh nhân quốc tế theo quy trình khép kín. Từ năm 2018, bệnh viện triển khai hợp tác bảo hiểm y tế quốc tế và đến nay đã ký kết với 15 công ty bảo hiểm toàn cầu, đáp ứng nhu cầu thanh toán của bệnh nhân đến từ nhiều khu vực trên thế giới.
Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân nước ngoài đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng nhanh trong thời gian qua, cho thấy năng lực tiếp nhận, xử trí các vấn đề sức khỏe phát sinh đối với du khách và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng.
Tuy nhiên, quá trình phát triển du lịch y tế tại Đà Nẵng vẫn còn không ít thách thức. Các gói dịch vụ khám, chữa bệnh chưa được định hình rõ; sự kết nối giữa các cơ sở y tế còn hạn chế; thành phố chưa có chính sách visa y tế riêng, trong khi áp lực cạnh tranh từ các quốc gia có ngành du lịch y tế phát triển trong khu vực và từ các trung tâm y tế lớn trong nước ngày càng gia tăng.
Trước thực tế này, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh thành phố. Theo đó, đến cuối năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu xây dựng ít nhất 5 gói dịch vụ y tế kết hợp du lịch; từ năm 2027 hoàn thiện hệ thống đặt lịch khám trực tuyến và đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế về năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ.
Bộ Y tế phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch y tế và dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực.
Đề án đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển hệ thống cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, đủ năng lực phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước; đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch y tế đặc thù, gắn với thế mạnh từng địa phương.
Theo lộ trình, đến năm 2030, tối thiểu 5 địa phương trọng điểm gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng - lữ hành.














