Đà Nẵng có ưu thế vượt trội để trở thành trung tâm tài chính
Với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển, cùng việc chuẩn bị quỹ đất lớn, các chuyên gia, nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng rằng, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm tài chính lớn và là điểm đến tài chính quan trọng của khu vực và thế giới.

Đà Nẵng hội đủ lợi thể để trở thành một trung tâm tài chính khu vực (Ảnh: Tiến Ngọc Trần)
Lợi thế vượt trội
Đà Nẵng được các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế quốc tế đánh giá cao về môi trường sống và kinh doanh, có chất lượng môi trường không khí và ô nhiễm ở mức tốt, đang dẫn đầu trong Bảng Xếp hạng bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của Việt Nam.
Đà Nẵng nằm vị trí trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ kết nối với các nước Đông Nam Á và thế giới. Đà Nẵng sở hữu hệ thống giao thông đồng bộ, bao gồm cảng biển Liên Chiểu, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia, nên rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và hành khách.
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng cho hay, Đà Nẵng còn có điều kiện thuận lợi về kết nối giao thông quốc tế khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kết nối trực tiếp với 35 thành phố thuộc 11 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tần suất 50 chuyến/ngày. Đặc biệt, Đà Nẵng có tốc độ mạng băng rộng di động và cố định cao nhất nước, kết nối với hai tuyến cáp quang biển quốc tế SWM3 và APG, đảm bảo kết nối thông tin thông suốt và hiệu quả.
Không những vậy, Đà Nẵng hướng đến vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, gắn với những xu thế công nghệ mới, hiện đại, như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây...
Đà Nẵng hướng đến vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, gắn với những xu thế công nghệ mới, hiện đại, như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán đám mây...
Đặc biệt, với Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng, Thành phố được trao cơ chế, chính sách đặc thù, thu hút nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một trung tâm tài chính hiện đại, gắn liền với công nghệ tiên tiến.
“Việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ phát huy được các điều kiện, lợi thế của TP. Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, đáp ứng sự quan tâm của các tổ chức, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, kinh doanh thương mại quốc tế đặt ra khi nghiên cứu đầu tư vào TP. Đà Nẵng, mở ra triển vọng đưa Đà Nẵng trở thành cửa ngõ đầu tư - thương mại - tài chính - công nghệ của quốc gia, khu vực”, lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ.
Để hình thành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đòi hỏi phải bảo đảm đầu tư thỏa đáng cho hạ tầng và nhân lực, đồng thời có sự đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách.
Do đó, Đà Nẵng đã quy hoạch hai quỹ đất sạch có tổng diện tích gần 16 ha, với vị trí kết nối, hạ tầng thuộc loại tốt nhất của Việt Nam để xây dựng khu phức hợp tài chính, văn phòng, nghỉ dưỡng cao cấp và khu dịch vụ công nghệ tài chính, liền kề Khu công viên phần mềm số 2.
Trong tương lai, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu tạo quỹ đất mới mở rộng thêm 62 ha để hình thành một tổ hợp đầy đủ về quy mô và không gian phát triển, gia tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư phát triển hạ tầng Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng và thu hút các nhà đầu tư khác vào hoạt động tại trung tâm này.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng dự kiến huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống cung cấp năng lượng và các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng xã hội hiện đại theo mô hình đô thị thông minh. Mặt khác, TP. Đà Nẵng sẽ làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để nghiên cứu khả năng tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển Khu phức hợp Trung tâm Tài chính và các dịch vụ đi kèm tại Đà Nẵng.
Tín hiệu đáng mừng là, sau Hội thảo về phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra ngày 16/1/2025, dự án này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và tổ chức quốc tế.
UBND TP. Đà Nẵng cho hay, sau hội thảo, lãnh đạo Thành phố đã tiếp nhiều quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế quan tâm và có nhu cầu đầu tư tại Trung tâm Tài chính Đà Nẵng, như Ngân hàng Deutsche (Đức) tại Việt Nam, Tập đoàn Bitdeer Technology, Le Freeport, Quỹ đổi mới sáng tạo Makara, Ngân hàng Thế giới (WB), Thương vụ Australia (Austrade)…
Những yếu tố quan trọng để trở thành trung tâm tài chính
Ông Lê Hoàng Tùng, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho hay, với lợi thế vị trí chiến lược nằm ở trung tâm ASEAN, chi phí thấp, môi trường cảnh quan hấp dẫn, được định vị khác biệt với các trung tâm tài chính khác trên thế giới với 3 lĩnh vực chính là tài chính xanh, công nghệ tài chính và trung tâm thương mại, Trung tâm Tài chính Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính và logistics của khu vực và thế giới.
“Với những thế mạnh vốn có, đơn vị sẵn sàng tham gia cung cấp các dịch vụ vượt trội tại Trung tâm Tài chính Đà Nẵng trong thời gian tới”, ông Tùng khẳng định.
Ông Ali Ijaz Ahmad, Chủ tịch Tập đoàn Makara Capital cũng cho hay, so với Singapore, Việt Nam có lợi thế rất lớn về thị trường, nên các nhà đầu tư sẽ đến Việt Nam để khai thác tiềm năng thị trường.
“Chúng tôi không chỉ mang vốn đến đầu tư, mà còn rất quan tâm đến việc đầu tư vào các công ty ở Việt Nam, mang họ ra thị trường thế giới”, ông Ali Ijaz Ahmad khẳng định.
Trong khi đó, ông Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam cho hay, phát triển Đà Nẵng thành một trung tâm tài chính khu vực là bước đi chiến lược với ý nghĩa quan trọng cho kinh tế - xã hội địa phương và quốc gia, giúp Việt Nam kết nối sâu rộng với thị trường tài chính toàn cầu, thu hút đầu tư nước ngoài, tận dụng hiệu quả dòng vốn quốc tế. Điều này không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới.
“Việc thành lập Trung tâm Tài chính sẽ thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, từ đó bổ sung nguồn lực mới và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực hiện có. Một trung tâm tài chính hiện đại không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo động lực đột phá cho sự phát triển bền vững”, ông Nghĩa nói. Cũng theo ông Nghĩa, hành trình này không tránh khỏi những thách thức lớn, trong đó có sự cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm tài chính đã phát triển mạnh trong khu vực.
Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng cho hay, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng đổi mới sáng tạo cũng là những yêu cầu cấp thiết. Cơ chế, chính sách đặc thù cùng khung pháp lý minh bạch, hấp dẫn là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư.
Theo ông Nghĩa, để thúc đẩy Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính của khu vực, cần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, bởi đây là yếu tố tiên quyết. Ngoài ra, cần xây dựng các chính sách đặc thù, ưu đãi vượt trội so với khung pháp luật chung của quốc gia và có tính cạnh tranh so với các trung tâm tài chính hiện có, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như thuế, thị trường vốn, fintech và quản lý, giám sát. Chính sách thuế cần được tối ưu hóa.
Đồng thời, phát triển thị trường tài chính, hạ tầng tài chính và xây dựng thương hiệu cho Trung tâm Tài chính khu vực tại Đà Nẵng, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.
“Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực là mục tiêu chiến lược quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung vào hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp hạ tầng, phát triển thị trường tài chính, xây dựng thương hiệu và hợp tác quốc tế.
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng sự đồng lòng, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm tài chính khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tài chính quan trọng của khu vực và thế giới”, ông Nghĩa chia sẻ.