Đà Nẵng ban hành công điện khẩn, huy động toàn lực ứng phó bão số 12 và mưa lớn
Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, ngày 21/10, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND, yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cấp ứng phó cao nhất, chủ động phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 12 đang di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh, gió giật cấp 13, sóng biển cao 5-7m, gây biển động dữ dội.
Dự kiến, từ đêm 22 đến ngày 27/10, các địa phương trên địa bàn TP. Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 350-600mm, có nơi trên 800mm. Nguy cơ cao xuất hiện lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, cùng với một đợt lũ lớn trên các sông, đỉnh lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3, thậm chí trên báo động 3 ở một số khu vực.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống chính trị kích hoạt cấp độ ứng phó cao nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
Các sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án ứng cứu với phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Kích hoạt toàn hệ thống ứng phó mưa rất lớn và bão số 12 tại Đà Nẵng.
Công điện yêu cầu nghiêm túc tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên cập nhật tình hình mưa, bão, lũ; kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, lên phương án sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét, hoàn thành trước 17 giờ ngày 22/10; đồng thời bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm và chỗ ở an toàn cho người dân trong thời gian mưa bão.
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan được giao chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi cần thiết; rà soát, thống kê, bố trí sẵn sàng xuồng, ghe, thiết bị cứu hộ, bảo đảm hỗ trợ kịp thời các địa phương.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố căn cứ tình hình diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi khi cần thiết; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với các tàu cá đang hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, chỉ đạo bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tập trung lực lượng vận hành các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, khơi thông cống rãnh, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở. Sở Công Thương chủ động rà soát, chuẩn bị nguồn lương thực, nước uống, nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó; bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất công nghiệp và hồ chứa thủy điện.
Cùng với đó, Sở Y tế được giao chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc, phương tiện sơ cấp cứu, đảm bảo lực lượng y tế sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương căn cứ tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học tại những nơi có nguy cơ mất an toàn do sạt lở, ngập lụt.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp thông tin đến khách du lịch, cơ sở lưu trú về tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho du khách. Các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời.

Cả hệ thống Đà Nẵng sẵn sàng trước đợt mưa bão lịch sử.
Công ty Điện lực Đà Nẵng phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để cắt điện tại các khu vực ngập sâu, đồng thời đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống ngập và các khu vực trọng yếu. Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện phải trực 24/24, quan trắc, kiểm tra an toàn đập, vận hành đúng quy trình, báo cáo thường xuyên về mực nước, lưu lượng xả, kịp thời thông báo cho hạ du và ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm.
UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng III Hải quân sẵn sàng lực lượng hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp, huy động lực lượng, nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời hỗ trợ nhân dân.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ được phân công, báo cáo tình hình ứng phó và thiệt hại (nếu có) về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước 6 giờ và 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và các cơ quan Trung ương.