Đã kiểm soát được ô nhiễm trên 2 tuyến kênh Kim Sơn, Tây Kẻ Sặt đoạn qua Bình Giang
Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng ô nhiễm trên các tuyến kênh Kim Sơn, Tây Kẻ Sặt (thuộc hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải) qua huyện Bình Giang đã được kiểm soát.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các tuyến kênh Kim Sơn, Tây Kẻ Sặt đã cơ bản được kiểm soát, các trạm bơm ở huyện Bình Giang lại tiếp tục hoạt động tích nước vào trong đồng phục vụ sản xuất
Đến sáng 10/3, mực nước trung bình tại 2 tuyến kênh đang duy trì ở khoảng + 1,3 đến + 1,5 m. Chất lượng nước cơ bản ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất.
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cũng đã vận hành lại các trạm bơm lấy nước từ hệ thống các tuyến kênh trên để tiếp tục tích nước vào trong đồng phục vụ tưới dưỡng lúa và rau màu.
Trước đó, trong tuần đầu tháng 3, nước ở hai tuyến kênh Kim Sơn và Tây Kẻ Sặt qua huyện Bình Giang xuất hiện tình trạng ô nhiễm, nước màu đen, bốc mùi hôi...
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang đã tạm thời đóng cống, dừng vận hành các trạm bơm lấy nước từ 2 tuyến kênh trên để bảo đảm an toàn cho sản xuất.
Mặt khác, tranh thủ lấy nước ngược từ kênh Đình Đào để tích nước vào nội đồng. Trong những ngày nước 2 tuyến kênh bị ô nhiễm, các diện tích đất cấy lúa, trồng cây rau màu, cây ăn quả ở huyện Bình Giang vẫn cơ bản có đủ nước tưới dưỡng.

Nguồn nước kênh Kim Sơn qua huyện Bình Giang thường xuyên bị ô nhiễm trong những năm gần đây (ảnh tư liệu)
Bình Giang là địa phương đặc thù vì nguồn nước tưới cơ bản phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến kênh trên. Tuy nhiên, những năm gần đây tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các tuyến kênh này thường xuyên diễn ra. Huyện Bình Giang phải triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.
Đại diện Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cho biết so với cùng kỳ năm trước, việc ô nhiễm nguồn nước tại các tuyến kênh Kim Sơn, Tây Kẻ Sặt qua huyện Bình Giang xuất hiện ít hơn. Tuy nhiên, tình trạng trên có thể sẽ còn xuất hiện trong thời gian tới.

Cống Xuân Quan vẫn thường xuyên mở để đưa nước tích trữ vào hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải (ảnh cơ sở cung cấp)
Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải vẫn đang duy trì vận hành lấy nước xuôi qua cống Xuân Quan (có khống chế) và lấy nước ngược vào những thời điểm cho phép qua hệ thống các cống Cầu Xe, An Thổ, Neo, Bá Thủy, Kênh Cầu. Việc này góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước cho các tuyến kênh và bảo đảm nguồn nước an toàn để các địa phương bơm tích trữ phục vụ nông dân tưới dưỡng cho lúa và rau màu.