Đa dạng hóa mô hình sinh kế giúp người dân giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đạt được những kết quả khả quan. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của người dân, làm cho diện mạo làng quê, phum sóc 'thay da đổi thịt từng ngày.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, bà Lâm Muỗi (ngoài cùng, bên phải) chăn nuôi đàn dê, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: Phan Bình

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, bà Lâm Muỗi (ngoài cùng, bên phải) chăn nuôi đàn dê, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: Phan Bình

Trao "cần câu" cho các hộ nghèo

Thực hiện CTMTQG, năm 2024, Bạc Liêu đã triển khai hơn 80 mô hình sinh kế cho trên 1.000 lượt hộ tham gia, chủ yếu là các mô hình sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi, trồng màu, đan đát... Thông qua việc triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, nhiều hộ nghèo đã chủ động áp dụng mô hình mới vào sản xuất, cho thu nhập ổn định. Nhờ vậy mà số hộ nghèo giảm dần, số hộ khá tăng lên, trong đó, xuất hiện ngày càng nhiều những gia đình dân tộc thiểu số vượt khó thoát nghèo.

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Bạc Liêu triển khai tốt các chương trình chính sách tín dụng của Chính phủ, giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi tới nhiều đối tượng để bà con phát triển kinh tế gia đình, vươn lên khá giả.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Lâm Muỗi, dân tộc Khmer, khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, trong lúc bà đang tất bật chăm sóc rẫy màu và cắt cỏ cho dê ăn. Bà Lâm Muỗi cho biết, hoàn cảnh gia đình từng rất khó khăn, nhà chỉ có hơn 2 công đất trồng rẫy, cuộc sống dựa vào công việc phụ hồ của người chồng. Năm 2022, bà được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng CSXH với số tiền 50 triệu đồng.

Có vốn, bà đầu tư nâng nền đất rẫy để trồng dưa leo, đậu đũa; đồng thời, tham khảo các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện của gia đình, bà mua 4 con dê giống về nuôi. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, hằng ngày, bà tận dụng nguồn phế phẩm từ rau quanh nhà làm thức ăn cho dê. Đến nay, đàn dê phát triển được 19 con, mới đây, bà bán 11 con để trang trải cuộc sống gia đình. Số dê còn lại tiếp tục cho sinh sản để có thu nhập thường xuyên.

Ước mơ thoát nghèo của bà Thị Bi, dân tộc Khmer, ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân những tưởng khó vượt qua khó khăn, thì đầu năm 2023, bà Bi được tham gia lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi. Bà bắt đầu trồng xen canh các loại rau và cải ngọt, từ đó có thu nhập đều đặn trên 100.000 đồng/ngày. Niềm vui được nhân đôi khi đầu năm 2024, xã còn hỗ trợ xây nhà Tình thương giúp vợ chồng bà an cư lạc nghiệp. Kinh tế ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của gia đình bà Thị Bi ngày càng được nâng lên.

Còn gia đình ông Sơn Minh, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình là hộ Khmer nghèo, đông con, cuộc sống quanh năm dựa vào việc làm thuê. Năm 2024, gia đình ông được chính quyền hỗ trợ 150 con gà để nuôi và 12 bao thức ăn, được cán bộ tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi để gà phát triển, hạn chế dịch bệnh. Vui mừng vì được hỗ trợ, gia đình ông tiến hành làm chuồng trại, rào chắn cẩn thận và mọi thành viên trong nhà đều ý thức chăm sóc đàn gà thật tốt. Với gia đình ông, đàn gà này không chỉ mở ra cơ hội tăng thu nhập, mà còn tạo điều kiện để tiếp tục tái đàn, tăng đàn.

Ông Minh chia sẻ: “Lúc mới nhận gà, tôi cứ lo không biết có nuôi được hay không, sợ gà bị bệnh, nhưng giờ thì thấy rất dễ chăm sóc, gà lớn nhanh. Gia đình tôi sẽ chăm sóc thật cẩn thận để đàn gà phát triển tốt, đến đầu năm 2025, gia đình bán được giá 2 lứa, thu được trên 20 triệu đồng”.

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bạc Liêu đã được phân bổ 235,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 205 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 30,7 tỷ đồng. Năm 2024, với việc huy động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên công tác giảm nghèo của Bạc Liêu tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng và góp phần vào giảm nghèo bền vững.

Đàn gà của gia đình ông Sơn Minh phát triển tốt, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập. Ảnh: Phan Bình

Đàn gà của gia đình ông Sơn Minh phát triển tốt, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập. Ảnh: Phan Bình

Với việc đồng hành và kịp thời chia khó cùng hộ nghèo đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi. Nếu như đầu năm 2024, Bạc Liêu có 3.886 hộ nghèo (chiếm 1,71%) và hộ cận nghèo là 6.911 hộ (chiếm 3,04%), thì đến cuối năm 2024, Bạc Liêu đã giảm được 2.191 hộ nghèo và 2.408 hộ cận nghèo.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 2025, Bạc Liêu phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 0,71%, tiếp tục triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp đầy đủ, chính xác. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án và tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác...

Cùng với đó, tăng cường huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình nhằm tạo sinh kế cho người nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đều tiếp cận được nguồn vốn vay khi có nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình...

Đến thời điểm này, với những “trái ngọt” thu được, có thể nói, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phù hợp với nguyện vọng của bà con đã thật sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đây là cơ sở vững chắc để Bạc Liêu hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Phan Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/da-dang-hoa-mo-hinh-sinh-ke-giup-nguoi-dan-giam-ngheo-ben-vung-post487789.html