Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam chia tay sân cỏ, làm chủ nhà hàng

Sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Bá Đức đã bất ngờ nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 25.

"Em cảm thấy không có duyên lắm với bóng đá nên đành phải quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang thử sức ở lĩnh vực khác. Hiện tại, em đang theo đuổi công việc kinh doanh và đã mở một nhà hàng tại thành phố Vinh", Nguyễn Bá Đức chia sẻ.

Nguyễn Bá Đức trong một buổi tập của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: CLB

Nguyễn Bá Đức là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, cùng lứa 1998 với Nguyễn Văn Đức và Trần Đình Tiến. Trước thềm mùa giải 2019, cầu thủ người Nghi Lộc được đôn lên thi đấu ở đội 1. Tuy nhiên, vị trí quen thuộc của Nguyễn Bá Đức là trên băng ghế dự bị.

Mặc dù chỉ là "người thừa" tại sân Vinh, nhưng Nguyễn Bá Đức vẫn "lọt vào mắt xanh" của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cuối mùa giải 2019, Nguyễn Bá Đức được ông Park triệu tập lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Thêm một lần nữa, vận may lại ngoảnh mặt với Nguyễn Bá Đức. Bởi, cầu thủ này không nằm trong danh sách của U23 Việt Nam sang Philippines, quốc gia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019. Đây là điều vô cùng đáng tiếc.

Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, Nguyễn Bá Đức còn bị huấn luyện viên Ngô Quang Trường gạt ra khỏi kế hoạch nhân sự. Bất đắc dĩ, ở mùa giải 2020, Nguyễn Bá Đức đã khoác áo Hải Phòng theo hình thức cho mượn. Tại đất Cảng, Nguyễn Bá Đức cũng hiếm khi được sử dụng.

Dẫu vậy thì mùa giải thứ 2 thi đấu cho Hải Phòng, Nguyễn Bá Đức đã thường xuyên được ra sân thi đấu. Bằng chứng là tại V.League 2021, Nguyễn Bá Đức đã có tổng cộng 359 phút hiện diện trên sân, trong vai trò của một hậu vệ cánh phải (vị trí sở trường là trung vệ).

Nguyễn Bá Đức (áo đỏ) hồi còn thi đấu cho Hải Phòng. Ảnh: FBNV

Trải qua quãng thời gian 2 năm "tu nghiệp" ở đất Cảng, Nguyễn Bá Đức quay về sân Vinh với bao hy vọng. Đáng tiếc, trong 2 mùa giải cuối cùng khoác áo đội bóng quê hương, Nguyễn Bá Đức vẫn phải sắm vai "người thừa" khi không được ra sân thi đấu một phút nào.

Kết thúc mùa giải 2023, bản hợp đồng giữa Nguyễn Bá Đức và Sông Lam Nghệ An cũng chính thức đáo hạn. Thay vì tìm kiếm thử thách ở đội bóng mới, Nguyễn Bá Đức đã quyết định giã từ sân cỏ. Một cái kết đáng buồn của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cuu-tuyen-thu-u23-viet-nam-chia-tay-san-co-lam-chu-nha-hang-post278177.html