Cựu tuyển thủ bóng rổ Việt Nam trải lòng khi giải nghệ ở tuổi 26

Cách đây ít giờ, Nguyễn Xuân Quốc bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc VBA mùa 2020 cùng Nha Trang Dolphins.

Cầu thủ 26 tuổi lần đầu chia sẻ với Zing về quyết định giải nghệ. Anh trải lòng về nghiệp bóng rổ thăng hoa và cũng đầy trắc trở của mình. "Cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Mình rất buồn khi đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi đôi mươi. Gia đình luôn là số một, gác lại đam mê của tuổi thanh xuân để chăm lo cho gia đình và làm trọn bổn phận của người chồng", Xuân Quốc chia sẻ.

Xuân Quốc từng là một trong những tài năng đáng xem bậc nhất của bóng rổ Việt Nam. Anh thi đấu cho tuyển bóng rổ Việt Nam tại kỳ Asian Beach Games năm 2017. Tuy nhiên, sự nghiệp của Xuân Quốc bị chững lại do chấn thương dây chằng mắc phải khi đang thi đấu cho Thang Long Warriors năm 2017.

Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, Nguyễn Xuân Quốc bất ngờ giải nghệ ở độ tuổi còn rất trẻ.

Mình muốn dừng lại để lo cho gia đình

- Chào Xuân Quốc! Bạn có thể chia sẻ lý do tại sao lại quyết định giải nghệ sớm ở tuổi 26 không?

- Quốc cũng buồn, nhưng biết làm sao bây giờ. Gia đình luôn là số một.

- Ngoài lý do gia đình, liệu có phải quyết định giải nghệ nằm ở việc phong độ của bạn không còn được như trước khi chấn thương không?

- Điều đó không phải. Quốc vẫn phục hồi bình thường và thi đấu tốt. Năm nay, HLV không sử dụng nhiều là vì lối chơi của mình không hợp với Nha Trang Dolphins thôi.

- Việc bạn giải nghệ là điều đáng tiếc khi trước đây từng có khoảng thời gian tuyệt vời trong màu áo Thang Long Warriors. Màn trình diễn của bạn lúc đó vẫn khiến người hâm mộ ấn tượng cho tới hiện tại. Quốc có cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đó?

- Tiếc thì có, nhưng bây giờ Quốc thấy mình ổn hơn. Vì lối chơi ngày xưa máu lửa và nguy hiểm quá.

- Lối chơi của bạn lúc đó khiến nhiều người liên tưởng đến Derrick Rose, MVP (cầu thủ hay nhất mùa giải) trẻ nhất trong lịch sử NBA. Có phải bạn chọn theo đuổi hình mẫu của Derrick Rose?

- Rose cũng từng chơi kiểu đó. Và mình đặc biệt yêu thích lối chơi dạng vậy, nhưng rồi không thể nào cứ chơi mãi như thế được. Vì chấn thương sẽ ập tới bất cứ lúc nào.

Dù không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, Xuân Quốc vẫn được đánh giá cao về chuyên môn so với mặt bằng chung của nội binh ở VBA.

- Tuy nhiên, Derrick Rose dần chuyển hướng sang lối đánh an toàn và bắt đầu ném 3 điểm tốt hơn. Nếu bạn đổi phong cách chơi bóng, vẫn có thể thi đấu lâu dài, cũng như an toàn hơn cho bản thân ở VBA. Bạn có nghĩ về vấn đề này?

- Quốc đã làm được như Rose. Tuy nhiên, Quốc còn gia đình ở Hà Nội nữa, nên mình muốn dừng lại để lo cho gia đình.

Công việc mình làm bên ngoài có thu nhập cao hơn

- Vậy lý do lớn nhất dẫn đến quyết định giải nghệ vẫn là gia đình?

- VBA diễn ra chỉ có vài tháng, rồi sau đó những cầu thủ như mình vẫn phải lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền". Nếu giải đấu duy trì dài hơi gần một năm, Quốc vẫn gắn bó được. Tuy nhiên, giải đấu diễn ra chỉ vài tháng rồi ngưng. Cầu thủ như mình phải làm gì để lo cho gia đình?

- Nhưng bạn vẫn có thể tìm thêm công việc khác khi kết thúc giải đấu để tăng thêm thu nhập. Có vẻ vấn đề thu nhập với nghiệp cầu thủ bóng rổ chưa ổn với bạn?

- Chuyện tiền lương khi thi đấu ở VBA không phải vấn đề gì lớn với Quốc. Công việc mình làm bên ngoài có thu nhập cao hơn. Nhưng cái chính là thời gian tập luyện và thi đấu kiểu như vậy, quá nguy hiểm cho bản thân. Không sớm thì muộn cũng dẫn đến chấn thương cho Quốc.

Nguyễn Xuân Quốc thi đấu trung bình 9,7 phút và có đóng góp hạn chế cho Nha Trang Dolphins ở VBA mùa 2020.

- Bạn có nói quá nguy hiểm? Vậy nguy hiểm ở đây là cho cơ thể hay ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình?

- Chắc chắn là chấn thương. Và một phần mình có gia đình rồi, nên Quốc muốn tập trung cho tương lai và sự nghiệp sau này hơn. Thời gian thi đấu và tập luyện cứ dồn như vậy, trong khi một năm trời không tập luyện thường xuyên. Trước mỗi giải đấu là tập trung một tháng rồi đấu luôn. Nếu duy trì 6-7 tháng, mình còn suy nghĩ để thi đấu tiếp. Còn như hiện tại, chỉ thi đấu 3-4 tháng, rồi 8 tháng kia mình phải làm gì?

- Chắc hẳn bạn đã có dự định gì sau khi giải nghệ?

- Quốc có sẵn kế hoạch và dự đinh sinh sống tại Hà Nội, còn làm gì thì Quốc muốn giữ bí mật trước khi đi học và làm việc tại Hà Nội. Trước mắt mình sẽ dạy tại một cơ sở đào tạo bóng rổ, nơi mình đang làm để truyền tải hết những gì đúc kết trong sự nghiệp cho các học trò.

Mình muốn thúc đẩy đam mê và kinh nghiệm thi đấu trước khi chính thức khép lại mọi thứ với bóng rổ. Quốc không muốn vợ lo lắng cho sự nghiệp và tương lai của mình, nên phải dừng chân lúc này. Quốc muốn lo cho gia đình tốt hơn và làm tròn bổn phận trụ cột trong gia đình.

- Cảm ơn Quốc vì cuộc trao đổi. Chúc Quốc thành công trong cuộc sống và tương lai.

Tên: Nguyễn Xuân Quốc

Sinh năm: 1994

Ví trị: Tiền phong phụ (SF)

Chiều cao: 1,88 m

Đội từng thi đấu: Tuyển bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh/Thang Long Warriors/Nha Trang Dolphins

Kinh Vân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-tuyen-thu-bong-ro-viet-nam-trai-long-khi-giai-nghe-o-tuoi-26-post1155297.html