Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng khai gì về số tiền 4,2 tỷ đồng đã nhận?
'Bị cáo lúc nào cũng làm việc đúng, nhanh, gọn và nỗ lực. Khi nhận 4,2 tỷ đồng từ doanh nghiệp, bị cáo không báo cáo ai và cũng không đưa cho ai ở Văn phòng Chính phủ', bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng khai tại tòa.
Trong phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” ngày 12/7, bị cáo Nguyễn Quang Linh (cựu Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực) khai, không đưa số tiền 4,2 tỷ đồng đã nhận hối lộ cho bất kỳ ai ở Văn phòng Chính phủ.
Bị cáo Linh là người đầu tiên trong nhóm cựu lãnh đạo bị xét hỏi về hành vi nhận hối lộ. Nguyễn Quang Linh khai, bị cáo làm trợ lý Phó Thủ tướng thường trực từ năm 2013 đến khi bị bắt (tháng 9/2022).
Bị cáo Linh cho rằng, với vai trò là “Trợ lý” thì bị cáo không có chức năng thẩm định, đề xuất các đề nghị hay tờ trình gửi đến Phó Thủ tướng. Bị cáo Linh có nhiệm vụ rà soát văn phong, nội dung có đúng hay không. Bị cáo Linh cũng không có thẩm quyền ngăn chặn, bác bỏ văn bản mà chỉ báo cáo Phó Thủ tướng xem xét.

Bị cáo Nguyễn Quang Linh tại phiên tòa.
Về quy trình thẩm định văn bản, bị cáo Linh khai, mọi hồ sơ sẽ gửi ở văn thư của Văn phòng Chính phủ, sau đó gửi đến các vụ chức năng. Hồ sơ cấp phép “chuyến bay giải cứu” được chuyển đến Vụ Quan hệ Quốc tế xem xét, sau đó làm tờ trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và cuối cùng mới trình Phó Thủ tướng.
Bị cáo Linh cho rằng, Văn phòng Chính phủ bổ sung thêm chức năng thẩm định hồ sơ cấp phép “chuyến bay giải cứu” là không đúng, khi mà Thủ tướng đã giao cho tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải và Quốc phòng) làm việc này.
“Bị cáo biết, Văn phòng Chính phủ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ để trình lên Phó Thủ tướng là chưa đúng nhưng bị cáo vẫn trình. Bị cáo nhận rất nhiều phiếu trình xin cấp phép chuyến bay, nhưng không thể nhớ cụ thể”, bị cáo Linh khai.
Theo lời khai của bị cáo Linh, bị cáo được một lãnh đạo ban thư ký biên tập Văn phòng Chính phủ giới thiệu, nhờ giúp đỡ bị cáo Hoàng Anh Kiếm (đại diện Công ty Lữ Hành Việt) xin cấp phép chuyến bay.
Sau đó, bị cáo Linh giới thiệu Công ty Lữ Hành Việt với bị cáo Nguyễn Tiến Thân (cựu chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ) để hỗ trợ thủ tục. Khi công việc xong, bị cáo Linh nhận 4 lần tiền với tổng số 180.000 USD từ bị cáo Kiếm. Một lần khác, bị cáo Linh còn nhận 100 triệu đồng từ bị cáo Anh.
“Bị cáo lúc nào cũng làm việc đúng, nhanh, gọn và nỗ lực. Khi nhận 4,2 tỷ đồng từ doanh nghiệp, bị cáo không báo cáo ai và cũng không đưa cho ai ở Văn phòng Chính phủ”, bị cáo Linh khẳng định.
Về số tiền nhận hối lộ, bị cáo Linh nhận thức, đó là tiền doanh nghiệp cảm ơn khi được cấp phép chuyến bay.
Cáo trạng xác định, bị cáo Linh 5 lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng để giúp hai doanh nghiệp thực hiện trót lọt 26 “chuyến bay giải cứu”. Trong quá trình tố tụng, bị cáo Linh và gia đình đã nộp 4,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả.












