Cựu quan chức Kiev thừa nhận về F-16

Cựu quan chức Kiev khẳng định, chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon của Mỹ không phải là đũa thần vạn năng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine không có cơ hội thành công trong cuộc đối đầu với Nga, ngay cả khi chính quyền Kiev nhận được máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon mà phương Tây hứa hẹn.

Điều này đã được tuyên bố bởi cựu Cố vấn Truyền thông Chiến lược của Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là ông Alexey Arestovich.

Ông coi việc đặt trọn niềm tin vào F-16 là một sai lầm lớn, một sự ảo tưởng về những đột phá về mặt chiến thuật trong hoạt động từ Lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ vì không quân sẽ có F-16.

Vị cựu quan chức Ukraine cho rằng, một cuộc chiến tranh chớp nhoáng hay chiến tranh ngắn ngày là cuộc chiến mà quân đội đã vạch ra kế hoạch, chuẩn bị trước cho việc thực hiện kế hoạch, nên cuộc chiến có thể được quyết định bởi sự chuẩn bị trước và các vũ khí được sử dụng.

Nhưng một cuộc xung đột quân sự lâu dài, mang tính chất tiêu hao là cuộc chiến sống còn về tiềm năng huy động cho chiến tranh, cuộc ganh đua về năng lực của các tổ hợp công nghiệp quân sự và cuộc đối đầu về động lực chiến đấu.

Do đó, trong cuộc chiến tranh tiêu hao, không có loại vũ khí nào có thể thay đổi đột ngột được cục diện của chiến trường, mà nó là tổ hợp của tất cả các yếu tố chính trị, tinh thần, khả năng huy động thời chiến…, kết hợp với quân số và vũ khí, trang bị.

Ông Alexey Arestovich chỉ ra rằng, Quân đội Nga khởi đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt với “những thiếu sót về quân sự”, nhưng sau hai năm vừa chiến đấu, vừa rút kinh nghiệm, Moscow đã có lợi thế trong một số lĩnh vực.

Theo ông, Lực lượng vũ trang Nga hiện nay “đã thích nghi được với những gì đang xảy ra”, đã có những điều chỉnh cả về chiến lược và chiến thuật, cho nên đã đạt được những thành tựu cụ thể.

Tuy nhiên, vị chính trị gia này không thừa nhận chiến thắng của Nga hay sự thất bại của Ukraine mà ông nhận định rằng: “Cuộc đua còn dài, chưa biết ai sẽ về đích”.

Được biết, sau khi thôi giữ chức vụ cố vấn cho văn phòng tổng thống, ông Arestovich đã “đột ngột và gay gắt” bắt đầu thể hiện những quan điểm đối lập đáng kinh ngạc đối với chính quyền Kiev và các đồng minh phương Tây của nước này.

Ví dụ như hồi tháng 1 vừa qua, ông Arestovich khuyên chính quyền Kiev nên “ngừng tự làm bẽ mặt chính mình”, nhìn thẳng vào thực tế và bắt đầu có hướng đi cho riêng mình, thay vì theo đuổi ảo tưởng sẽ sớm gia nhập EU và NATO hay giành lại biên giới năm 1991.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuu-quan-chuc-kiev-thua-nhan-ve-f-16-post668733.html