Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị phạt 18 năm tù

HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long 18 năm tù; bị cáo Phan Quốc Việt 29 năm tù.

Chiều 12/1, sau hơn hai ngày nghị án, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết đối với cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và 37 bị cáo trong đại án kit test Việt Á.

HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù. Cựu bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị phạt 5 năm tù với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận 4 tỷ đồng; ông Chu Ngọc Anh bị phạt 3 năm do Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

TAND Hà Nội tuyên cựu thứ trưởng Phạm Công Tạc án 3 năm; cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường 4 năm. Ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) lĩnh 4 năm tù.

Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) bị phạt 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15 năm tù do Đưa hối lộ; tổng cộng 29 năm. Cấp phó của Việt là Vũ Đình Hiệp bị phạt 7 năm về tội Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 8 năm tù về tội Đưa hối lộ; tổng hình phạt chung 15 năm tù. Ông Nguyễn Thành Danh (cựu giám đốc CDC tỉnh Bình Dương) được miễn trách nhiệm hình sự.

Tại nhóm tội Nhận hối lộ, ngoài ông Long, 5 cựu quan chức còn lại gồm: ông Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc CDC Hải Dương) bị phạt 13 năm; Nguyễn Minh Tuấn (cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) 8 năm; Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính) 7 năm; Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) 14 năm và Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long) 9 năm tù.

 Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trung Xuân.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Trung Xuân.

Theo HĐXX, vụ án xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các bị cáo đã lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức.

Quá trình điều tra và xét xử công khai tại tọa, các bị cáo đều thành khẩn, thái độ ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi phạm tội, đã khắc phục một phần hậu quả... Tất cả bị cáo đều có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có thành tích trong lao động, học tập, công tác.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh, HĐXX nhận thấy, các bị cáo biết đề tài kit test thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng cựu bộ trưởng Y tế đã thông qua Nguyễn Huỳnh biến đề tài Nhà nước thành đề tài sở hữu của Công ty Việt Á.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Y tế đã gợi ý, nhận tiền tổng số tiền 2,25 triệu USD và 4 tỷ đồng từ Phan Quốc Việt. Đến hiện tại, ông Long đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả.

Với Phan Quốc Việt, HĐXX đánh giá bị cáo có vai trò tổ chức, điều hành hoạt động xuyên suốt quá trình phạm tội, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nên có tình tiết tăng nặng.

Đối với số tiền 142 tỷ đồng trong 52 sổ tiết kiệm mà mẹ Phan Quốc Việt đang đứng tên, tòa nhận định toàn bộ số tiền này có được là từ bán kit test, nên tiếp tục phong tỏa để tiếp tục khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, lợi dụng chủ trương của Nhà nước về việc giao các đơn vị nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch; Phan Quốc Việt đã thông đồng với các bị cáo có chức vụ tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài.

Cáo trạng xác định, để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, Việt bị cáo buộc đưa hối lộ 106 tỷ đồng, trong đó có 3 triệu USD và 4 tỷ đồng (tổng 82 tỷ đồng) chi cho 6 quan chức.

 Cựu Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt. Ảnh: Trung Xuân.

Cựu Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt. Ảnh: Trung Xuân.

Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn chi tiền "cảm ơn" ông Nguyễn Văn Trịnh (cán bộ Văn phòng Chính phủ) 200.000 USD; ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD và ông Phạm Công Tạc 50.000 USD.

Theo nhà chức trách, hành vi nhận tiền "cảm ơn" của ông Trịnh, Ngọc Anh và ông Tạc là tiền hưởng lợi do lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Những người này được xác định không gây khó khăn để Phan Quốc Việt phải đưa tiền, nên không cấu thành hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cáo trạng nêu trong năm 2020 và 2021, Công ty Việt Á đã sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ được 8,3 triệu sản phẩm với đơn giá 470.000 đồng. Trong đó, Việt Á đã được thanh toán gần 6 triệu kit test, tổng giá trị hơn 2.235 tỷ đồng.

Mức án 38 bị cáo

Đức Mạnh - Sơn Giang

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuu-bo-truong-y-te-nguyen-thanh-long-bi-phat-18-nam-tu-post1454339.html