Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được giảm còn 21 năm tù giam
Do tự nguyện khắc phục thêm được 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm còn 21 năm tù đối với bị cáo Lê Đức Thọ - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Ngày 12/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án vụ tiêu cực xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil), liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và nhiều quan chức Bộ, ngành và địa phương.

Nhiều bị cáo được giảm án phúc thẩm do tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Ảnh: Hồng Phúc.
Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Đức Thọ - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, với tổng mức án 21 năm tù (án sơ thẩm là 28 năm tù) về các tội danh "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Bản án phúc thẩm nhận định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cùng một số cựu cán bộ tại Bộ Công thương và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là những người có chức vụ quyền hạn được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước, quản lý tài chính, cấp phép hoạt động kinh doanh nhưng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao để trục lợi gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức.
Do đó, bản án sơ thẩm đã tuyên các mức án là tương xứng với mức độ, hành vi, tính chất phạm tội, cũng như các hậu quả mà các bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX ghi nhận của một số bị cáo trong khắc phục hậu quả chung của vụ án. Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ đã khắc phục được thêm 15 tỷ, nên HĐXX chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo này để thể hiện tính nhân văn, sự khoan hồng của Nhà nước.

Bị cáo Mai Hồng Hạnh tại tòa cùng các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hồng Phúc.
Đối với bị cáo Mai Hồng Hạnh - nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, là người giữ vai trò chính, chỉ đạo nhân viên công ty Xuyên Việt Oil thực hiện nhiều hành vi phạm tội trong việc trích lập, quản lý nộp quỹ bình ổn giá xăng dầu, chiếm đoạt 219 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình thực hiện thu hộ cho Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường, bị cáo Hạnh không chuyển vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng;…
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Hạnh đã dùng toàn bộ tài sản kê biên để khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, án phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hạnh phải chấp hành hình phạt là 28 năm tù (sơ thẩm 30 năm) đối với các tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ".
Tương tự, các bị cáo khác, gồm Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil; Trần Duy Đông - nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); Lê Duy Minh - nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và một số đồng phạm trong vụ án cũng tích cực khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo Nguyễn Lộc An, tòa đánh giá mức án 4 năm tù cấp sơ thẩm là thỏa đáng.
Do đó, án phúc thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Phương - cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil giảm từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù; Bị cáo Trần Duy Đông được giảm từ 7 xuống 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Lê Duy Minh cũng được giảm từ 6 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Lộc An - cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), bị tuyên y án 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Một số bị cáo còn lại trong vụ án cũng đã được giảm án do tích cực khắc phục hậu quả vụ án tại tòa phúc thẩm.