Cuộc hội đàm Nga - Mỹ dài 5 giờ về hòa bình Ukraine mang tính xây dựng
Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm kéo dài gần 5 giờ tại Điện Kremlin. Cuộc trao đổi được phía Nga đánh giá mang tính xây dựng, tập trung vào các phương án hòa bình cho Ukraine và mở ra cơ hội tiếp tục đối thoại giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Witkoff. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin của Tổng thống Nga/TASS
Theo hãng tin TASS, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kết thúc vào rạng sáng 3.12 sau gần 5 giờ thảo luận liên tục tại Điện Kremlin.
Phát biểu với truyền thông sau cuộc gặp, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc trao đổi giữa Tổng thống Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, diễn ra mang tính xây dựng, rất hữu ích và có nội dung thực chất.
Tuy nhiên, ông Ushakov cho biết: “Chưa có thỏa hiệp nào đạt được”, đồng thời nói thêm rằng hiện cũng chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.
Ông Ushakov nói: “Chúng tôi trao đổi về thực chất vấn đề, chứ không phải câu chữ hay các phương án cụ thể. Các bên thấy tiềm năng hợp tác là rất lớn”.
Trợ lí Tổng thống Nga cho biết một số đề xuất của phía Mỹ có thể chấp nhận được, nhưng một số “không phù hợp với chúng tôi”.
Dù vậy, Ông Ushakov nhấn mạnh lập trường của hai phía “không trở nên khác biệt hơn” sau trao đổi. Nga và Mỹ cũng thống nhất không tiết lộ chi tiết cốt lõi của các kế hoạch đang được xem xét. Mục tiêu chung là hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng, nhưng hiện vẫn thiếu điểm giao thoa quyết định.
Khi được hỏi liệu hòa bình đang đến gần hơn hay xa hơn sau các cuộc thảo luận này, ông Ushakov trả lời: “Chắc chắn không phải là xa hơn”.
Ngoài chủ đề Ukraine, cuộc gặp cũng đề cập đến “triển vọng to lớn cho hợp tác kinh tế trong tương lai giữa Nga và Mỹ”, tuy nhiên ông Ushakov không nêu chi tiết các lĩnh vực hoặc sáng kiến cụ thể.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 2.12 tuyên bố rằng Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết khi các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực.
“Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực. Đội ngũ của chúng tôi đang hướng tới các cuộc họp rất quan trọng tiếp theo. Hôm nay, Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết, và cơ hội thực sự đang ở phía trước”, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.
Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông không thể tiết lộ toàn bộ chi tiết của kế hoạch hòa bình, nhưng nêu ra ba vấn đề chính và “nhạy cảm nhất”: vấn đề lãnh thổ, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga và đảm bảo an ninh cho Ukraine.














