Cùng nông dân vượt qua mùa dịch

Lượng khách du lịch sụt giảm, các nhà hàng, quán xá vắng khách, nhu cầu tiêu dùng ít đi trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 khiến thị trường tiêu thụ nông sản của bà con nông dân bị thu hẹp. Trong khả năng của mình, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đang nỗ lực đem đến một số chương trình giãn nợ vốn vay, thúc đẩy tiêu thụ thông qua hệ thống cửa hàng nông sản sạch, góp phần giúp hội viên nông dân vượt qua 'bão dịch'.

Cửa hàng nông sản sạch Sông Vân tiêu thụ nhiều nông sản cho hội viên nông dân trong tỉnh.

Hiện môĩngày Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn Khánh Thành (Yên Khánh)tiêu thụ khoảng 1 tấn rau, củ, quả các loại. Mức tiêu thụ này đang giúp hơn 100thành viên của Hợp tác xã, bao gồm các thành viên vệ tinh “đứng vững” trong mùadịch COVID-19.

Anh Phạm Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Thành chobiết: Với hơn 68 ha canh tác trải khắp các xóm, đặc biệt là xóm 13, xóm 7, xóm9… các thành viên của hợp tác xã đang sống dựa chủ yếu vào việc sản xuất nôngsản an toàn. Khi thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, chắc chắn đời sống của bà consẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, vì vậy việc tìm đầu ra cho nông sản trong nhữngtháng gần đây thực sự là ưu tiên hàng đầu của tổ chức Hội và của lãnh đạo HTX.

Rất may chúng tôi đã liên kết được với nhiều cửa hàng nông sản an toàn trên địabàn để đưa các mặt hàng như ổi, bí xanh và nhiều loại rau củ khác đến tay ngươìtiêu dùng. Bởi vậy, đến thời điểm này, thu nhập của bà con không bị ảnh hưởngnhiều bởi những tác động của dịch bệnh COVID-19.

Các cưảhàng nông sản an toàn mà anh Tuyến nhắc đến chính là hệ thống hơn 20 gian hàngthực phẩm do Hội Nông dân tỉnh, Hội nông dân các huyện, thành phố phối hợp triểnkhai trong những năm gần đây. Hệ thống cửa hàng này hiện có mặt ở nhiều địaphương, kể cả ngoại tỉnh.

Với uy tín đã được tạo dựng, trong thời điểm dịchbệnh, nó lại càng trở thành địa chỉ tin cậy của rất nhiều người tiêu dùng, từđó giúp tiêu thụ lượng lớn nông sản cho bà con. Cùng với lợi thế về nguồn hàngsạch, các cửa hàng nông sản an toàn còn rất nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cáchình thức bán hàng, giao hàng phù hợp, trong đó phải kể đến bán hàng online,giao hàng tận nhà.

Chủ cửa hàng nông sản an toàn Sông Vân (thành phố Ninh Bình)cho biết: Một số đối tác lớn là các trường học, nhà hàng tạm đóng cửa trong đợtnày khiến doanh thu của chúng tôi giảm khoảng 10%. Tuy nhiên cửa hàng vẫn cơbản đảm bảo việc thu mua nông sản cho hội viên nông dân ở nhiều địa phương nhưYên Khánh, Kim Sơn…

Giúp tạokênh tiêu thụ ổn định cho bà con thông qua việc khuyến khích các cửa hàng nôngsản sạch (do Hội nông dân thành lập) thu mua nông sản là một trong rất nhiều nỗlực mà Hội Nông dân tỉnh đang triển khai để chung tay tháo gỡ khó khăn cho hôịviên nông dân.

Đồng chí Hoàng Ngọc Chinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chobiết: Qua nắm bắt thực tế, hiện nay không ít hội viên nông dân còn gặp khó khănvề việc trả gốc, trả lãi vốn vay. Vì vậy, trước mắt Hội Nông dân tỉnh đã tiếnhành giãn nợ cho một số dự án được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh như: Dưạ́n nuôi tôm công nghệ cao ở thị trấn Bình Minh (Kim Sơn), Dự án nuôi cá ở KhánhTiên (Yên Khánh) với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Thời gian tới, dự kiến sẽtiếp tục giải ngân 5 tỷ đồng từ nguồn quỹ này để giúp nông dân đầu tư sản xuất.Đồng thời chỉ đạo các cấp hội nắm bắt tình hình dịch bệnh, tích cực phối hợpvới các ngân hàng, với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, đánh giá mức độthiệt hại của các hội viên nông dân vay vốn để thực hiện các biện pháp như giahạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung...

Ngoài ra,do chợ - nơi tiêu thụ chính cho các sản phẩm hàng hóa của nông dân những ngàyqua giảm số người họp chợ, lượng hàng hóa tiêu thụ ít hơn nên ở nhiều nơi tổchức Hội còn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiếp cận phương pháp bán hàngonline, vừa góp phần tiêu thụ hàng hóa bị tồn đọng trong mùa dịch, lại hạn chếtiếp xúc, góp phần phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn.

Nhiều người tiêudùng tích cực hưởng ứng bằng cách chia sẻ, quảng bá các sản phẩm của địaphương, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản qua các trang mạng xã hội, nhờ đó đãgóp phần tiêu thụ một phần lượng nông sản cho nông dân, giúp bà con giảm bớtthiệt hại và ổn định sản xuất.

Bài, ảnh: ĐàoDuy

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cung-nong-dan-vuut-qua-mua-dich-20200423080833877p3c24.htm