Cùng nông dân bảo vệ môi trường

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, kiến tạo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mô hình cánh đồng không vỏ thuốc giai đoạn 2021-2023 của HND huyện Vĩnh Tường góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. ảnh Nguyễn Lượng

Mô hình cánh đồng không vỏ thuốc giai đoạn 2021-2023 của HND huyện Vĩnh Tường góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. ảnh Nguyễn Lượng

Nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong công tác BVMT nông thôn, thời gian qua, công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng, thay đổi hành vi về BVMT được HND tỉnh triển khai đồng bộ dưới nhiều hình thức.

Thông qua các buổi sinh hoạt, lớp tập huấn, hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng…, HND các cấp đã vận động hội viên nông dân tham gia vệ sinh môi trường (VSMT), thu gom, xử lý rác thải, chất thải.

Trồng cây xanh, cây ăn quả tại gia đình, trồng cây bóng mát tại khuôn viên nhà văn hóa, trục đường chính, đường làng, ngõ xóm, phủ xanh đất đồi; hạn chế sử dụng túi nilon, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải; sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

HND tỉnh cũng chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên của các cấp hội, đặc biệt cấp cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng để vận động hội viên nông dân và cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Giai đoạn 2014-2020, các cấp Hội đã tổ chức trên 600 lớp tập huấn chuyển giao KHKT có lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường cho hơn 50.000 lượt hội viên nông dân.

Toàn tỉnh thành lập được 134 CLB “Tuyên truyền viên nông dân nòng cốt”, là hạt nhân tuyên truyền ở cơ sở trong việc vận động hội viên nông dân chấp hành quy định sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, phù hợp, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh về BVMT nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Từ năm 2017 đến nay, đã có 127.350 hộ hội viên nông dân ký cam kết thu gom rác thải đúng nơi quy định; trên 93.000 hộ hội viên nông dân tham gia hoạt động ngày nông dân Vĩnh Phúc vì môi trường.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình nông dân tham gia BVMT, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở các nhóm nông dân liên kết được triển khai xây dựng như cộng đồng dân cư “3 xanh - 3 sạch - 3 đẹp” (xanh vườn nhà, xanh hàng rào, xanh đường làng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường; đẹp nhà, đẹp xóm, đẹp làng); tuyến đường nông dân tự quản; tổ thu gom và xử lý rác thải ở các chi hội, tổ hội; ngày hội viên nông dân tham gia vệ sinh môi trường…

Trong đó, điển hình phải kể đến mô hình cánh đồng không vỏ thuốc giai đoạn 2021-2023 của HND huyện Vĩnh Tường. Qua 6 tháng triển khai, HND huyện đã lắp đặt 470 bồn chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng sản xuất nông nghiệp và sẽ tiếp tục nhân rộng trên toàn bộ diện tích đất trồng lúa và rau màu của huyện trong thời gian tới.

Đặc biệt, mới đây, HND tỉnh đã phối hợp HND huyện Lập Thạch triển khai mô hình điểm “Nông dân thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” do Trung ương HND Việt Nam hỗ trợ kinh phí với sự tham gia của 50 hộ hội viên tại thị trấn Hoa Sơn.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 1 thùng rác hữu cơ, 1 thùng rác vô cơ, 1 thùng ủ rác và 4 gói chế phẩm sinh học; được hướng dẫn cách thu gom, phân loại rác thải; quy trình xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh để ủ thành phân hữu cơ bón cho cây trồng.

Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình bước đầu ghi nhận được những kết quả tích cực, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về lợi ích của việc phân loại, xử lý rác thải mà còn sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hướng tới một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, kiến tạo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thời gian tới, HND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BVMT, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp”; tích cực thành lập và nhân rộng các mô hình điểm về BVMT, đặc biệt là ở khu vực làng nghề, khu vực bức xúc về môi trường.

Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên duy trì công tác vệ sinh tại thôn, xóm; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình...

Phùng Hải

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/71373/cung-nong-dan-bao-ve-moi-truong.html