Củng cố niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp
Theo số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong tháng 1, cả nước có hơn 24 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 180 nghìn tỷ đồng, tăng 40,9% về số doanh nghiệp, tăng 9% về vốn đăng ký so với tháng 12/2025. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 126,8% và tăng 92,3% về số vốn đăng ký.
Về vốn đăng ký, số vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 22,6% so với tháng trước và giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tháng 1/2026 đạt gần hơn 358 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Cũng trong tháng 1, cả nước còn có hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 146,2% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025, nâng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2026 lên gần 48,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, có đã gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025 - cho thấy xu hướng chính thức hóa hoạt động kinh doanh đang được đẩy nhanh, các rào cản gia nhập thị trường tiếp tục được tháo gỡ và chi phí tuân thủ giảm dần.
Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế tư nhân, nổi bật là “bộ tứ nghị quyết”, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư, tạo nền tảng để tăng trưởng ổn định và nhất là củng cố niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp.
Thực tế, sau hơn 9 tháng ban hành Nghị quyết 68 đã ghi nhận những tác động tích cực, niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục được củng cố, thể hiện qua các dòng vốn đầu tư, các chỉ số niềm tin kinh doanh và sự phục hồi của hoạt động sản xuất - thương mại. Tuy nhiên, theo đánh giá tại Phiên họp thứ 4, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thì môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn phức tạp; tình trạng “tham nhũng vặt”, gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, việc tiếp cận bình đẳng các nguồn lực như vốn tín dụng, đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh vẫn còn khó khăn. Năng lực cạnh tranh, công nghệ, quản trị của phần lớn doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước còn hạn chế…
Cũng cần nhắc lại rằng, trong một Báo cáo của Ban IV hồi năm 2025 đã chỉ rõ, các doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn cũ được nêu trong các báo cáo trước, trong đó việc thực hiện thủ tục hành chính và đáp ứng các quy định pháp luật trở thành thách thức lớn nhất, với 69,1% doanh nghiệp lựa chọn. Bởi vậy, để doanh nghiệp có thể phát triển, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, về phía Nhà nước phải thực hiện "5 thông" là thể chế, thủ tục thông thoáng để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Hạ tầng đồng bộ và thông suốt, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh. Con người và quản trị thông minh để tăng năng suất lao động. Nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông để tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội. Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông để có chính sách phù hợp.
Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị 5 tiên phong là tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế. Tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội. Tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc. Tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh và tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.
Có thể thấy, khi các chủ trương, chính sách về phát triển doanh nghiệp đã đi đúng hướng, chạm đến mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp thì vấn đề cốt lõi là năng lực và hiệu quả thực thi. Việc nhanh chóng đưa các nghị quyết, chủ trương, chính sách vào cuộc sống và biến các chủ trương thành các chính sách hỗ trợ cụ thể, có thể đo lường và dễ tiếp cận sẽ là chìa khóa để củng cố niềm tin và khơi thông các điểm nghẽn cho doanh nghiệp.











