Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chiều 29-9, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm 'Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở'.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Đỗ Văn Phước cùng Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Võ Hùng Hài chủ trì buổi tọa đàm.

Theo Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh đã lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh đã ban hành kế hoạch; trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện.

Theo đó, các chi bộ triển khai thường xuyên, đầy đủ, hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị ít nhất 1 lần/tháng…

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực; phát huy được vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử…

Đồng thời, công khai, minh bạch trong công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng…

Đồng chí Đỗ Văn Phước phát biểu kết luận buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT đã trình bày các tham luận xoay quanh chủ đề buổi tọa đàm như: Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan; phát huy vai trò của đảng viên, công chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngoài các tham luận, còn có 8 ý kiến phát biểu xoay quanh chủ đề của buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Văn Phước cho rằng, phải tổ chức triển khai Luật Dân chủ cơ sở. Người đứng đầu cơ quan phải công khai, có kế hoạch để triển khai định kỳ phù hợp với thực tiễn tình hình của đơn vị.

Đồng chí Đỗ Văn Phước lưu ý các đảng viên về sự khác nhau giữa việc thực hiện dân chủ trong chi bộ và dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

Trong chi bộ, công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên rất quan trọng, tránh trình trạng nói tốt về hình thức, nhưng bên trong lại khác, do đó đòi hỏi phải thực hiện dân chủ. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ phải trong khuôn khổ quy định…

Ý PHƯƠNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202309/cuc-quan-ly-thi-truong-tinh-tien-giang-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-991654/