Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với một doanh nghiệp dược do vi phạm chất lượng thuốc.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) lên tiếp ban hành các quyết định hành chính đối với nhiều 'ông lớn' ngành dược do không tuân thủ các quy định pháp luật về lưu hành thuốc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã thực chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm, mang lại hiệu quả nhanh gọn, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), trong khoảng 40 nghìn mẫu thuốc lấy trên thị trường để kiểm tra chất lượng, tỷ lệ thuốc giả được phát hiện duy trì ở mức rất thấp, chiếm 0,024%.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), năm 2025, nguồn cung ứng thuốc trong nước tiếp tục được đảm bảo. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 1.715 hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, 4.449 hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, 678 hồ sơ đề nghị cấp phép xuất khẩu, 33.559 hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, TP về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Dược phẩm Đạt Vi Phú bị Cục Quản lý Dược xử phạt 50 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi toàn bộ lô thuốc vi phạm.
Bộ Y tế cho biết trong năm 2025, hệ thống kiểm nghiệm thường xuyên giám sát với tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng ở mức 0,60%, tỷ lệ thuốc giả phát hiện ở mức 0,024%. Cơ quan quản lý đã xử lý 82 lô thuốc vi phạm, trong đó thu hồi 11 lô trên toàn quốc...
Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội dịp Tết 2026.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và mạng xã hội Facebook, YouTube.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Cục Quản lý Dược phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm từ nay đến cuối tháng 3/2026 để ngăn chặn hàng giả, hàng lậu.
Tháng cuối năm 2025, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đề nghị tăng cường rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, và mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…