Cử tri TP HCM bức xúc về nạn chăn dắt ăn xin, thay đổi giấy phép lái xe

Chiều 11/10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM đơn vị 3 gồm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM Lê Thanh Phong đã tiếp xúc cử tri các quận 8, 11, trước Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trương Hồng Sơn (phường 16, quận 8) dẫn thông tin về việc cơ quan chức năng sẽ thay đổi giấy phép lái xe (GPLX) cho những trường hợp được cấp trước năm 2012 (theo tính toán có khoảng 22 triệu người phải đổi). Theo ông Sơn, việc làm này chưa phù hợp và nên cân nhắc có cần thiết phải đổi trong giai đoạn này hay không.

Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị 3 tiếp xúc cử tri các quận 8, 11, trước Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV

“Việc này gây tốn kém kinh tế của Nhà nước, người dân và thời gian làm việc của đội ngũ thực thi nhiệm vụ. Do đó cần có lộ trình phù hợp, trong đó các ĐBQH cũng nên bàn bạc thêm cho phù hợp với điều kiện xã hội”, ông Sơn nêu ý kiến.

Các cử tri cũng đề nghị ngành Công an giải quyết tận gốc nạn chăn dắt ăn xin, truy quét các đối tượng đầu nậu; có giải pháp đối với những người được thu gom về. “Trẻ em thì có thể cho học nghề, người cao tuổi cũng nên đưa vào nơi nuôi dưỡng phù hợp…”, cử tri nêu.

Đối với dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng và dự án cảng sông Phú Định trên địa bàn quận 8, các cử tri đề nghị TP HCM kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ. Bởi hiện nay, khi dự án còn dang dở đã gây khó cho người dân trong việc sinh hoạt, đi lại.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, tại thảo luận trong diễn đàn Quốc hội sẽ truyền tải kiến nghị của cử tri đến nghị trường Quốc hội. Ông nói rằng ĐBQH sẽ phản ánh lại với Bộ Công an để cân nhắc việc đổi cấp lại GPLX, biển số định danh, xem xét những bức xúc, khó khăn của người dân, xem xem lộ trình như thế nào để người dân thực hiện.

Về vấn nạn chăn dắt ăn xin, ông Lê Minh Trí nhìn nhận cơ quan chức năng đã thấy và xử lý nhưng chưa triệt để. Ông cho rằng trước mắt ở những đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội có kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo, đặc biệt chính quyền địa phương phải phối hợp các đoàn thể để vạch mặt, xử lý triệt để nhóm người phía sau này.

Đối với dự án ngăn triều chống ngập, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cho biết TP HCM cho rằng tiền bỏ ra không đồng bộ khiến dự án bị "treo". Còn cảng Phú Định bỏ hoang nhiều năm, cây cối um tùm, ô nhiễm, tổ ĐBQH sẽ có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM kiến nghị, đồng thời chính quyền quận 8 phải tăng cường quản lý để đề nghị xem xét nhằm chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đối với vấn đề định danh điện tử, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết hiện nay Đề án 06 của Bộ Công an và Chính phủ cũng chỉ đạo quyết định làm quyết liệt định danh điện tử, ứng dụng công nghệ để giải quyết về thủ tục hành chính, giấy tờ vốn trước đây thực hiện bằng giấy tờ truyền thống.

“Qua đề án này, chúng ta sẽ tạo tiện ích cho việc quản lý và mang lại tiện ích cho người dân”, ông nói. Vị ĐBHQ đồng thời cũng nhận định mặt trái là “vạn sự khởi đầu nan”, đòi hỏi có sự đồng bộ trong triển khai nội dung tích hợp cũng như phối hợp giữa các bộ ngành có liên quan.

Kỳ Hoa

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cu-tri-tp-hcm-buc-xuc-ve-nan-chan-dat-an-xin-thay-doi-giay-phep-lai-xe-post268213.html