Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc xin phòng Covid-19 trong nước

Chiều 22-11, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tham dự Hội nghị tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 490 cử tri các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh (gồm 49 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn của 3 quận, huyện) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội gồm: Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Tuấn Thịnh, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Tại hội nghị, cử tri tại các điểm cầu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022… Cử tri đánh giá kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra chất lượng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai thay mặt đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 2) trình bày báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương về những kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước; khái quát tình hình thực hiện chương trình hành động năm 2021 của đại biểu Quốc hội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2.

Cử tri Nguyễn Tiến Dũng (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) phát biểu.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Tiến Dũng (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid -19. Vì thế, cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát và chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp để Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế, nâng cao năng lực dự báo nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ em phòng Covid-19 với các độ tuổi trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó là bổ sung kịp thời các chính sách hỗ trợ lao động tự do, người dân gặp khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội và sự công bằng trong thụ hưởng, không để sót, bỏ lọt đối tượng.

Cử tri Lê Minh Hà (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành giám sát được 7 chuyên đề (trung bình mỗi năm giám sát 1,5 chuyên đề). Với số lượng giám sát chuyên đề như vậy, được đánh giá còn ít so với kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Vì thế, cử tri kiến nghị Quốc hội khóa XV tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề lên ít nhất là 2 chuyên đề/năm; đồng thời, cần có cơ chế phối hợp hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước với hoạt động giám sát của nhân dân.

Còn cử tri Vũ Thị Chi (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) nêu thực tế, đến nay, Quốc hội đã hoãn việc tăng lương cơ bản 2 lần trong khi các nhu cầu yếu phẩm đều tăng. “Vì thế, Đảng, Nhà nước, Quốc hội cần quan tâm tăng lương cơ bản theo lộ trình để giảm được khó khăn cho đời sống của những cử tri hưởng lương, nhất là cán bộ hưu trí”, cử tri kiến nghị.

Hội nghị tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 490 cử tri các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri Vương Thị Oanh (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) kiến nghị, Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực của các cơ quan nhà nước, trong đó liên quan đến công tác cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ. Đây sẽ là một biện pháp đúng đắn và kịp thời nhằm khắc phục tận gốc tình trạng yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ hiện nay, đặc biệt là góp phần tích cực loại trừ mầm mống tham nhũng, lợi ích nhóm, đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của cuộc chiến nội xâm, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành để đạt kết quả bền vững.

Kết thúc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2. Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 2, đồng chí Bùi Huyền Mai đã trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời, thông tin nhanh một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, vấn đề bảo đảm an ninh quốc phòng… Với các ý kiến, kiến nghị nêu tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

* Cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tại huyện Ba Vì kết hợp trực tuyến kết nối các điểm cầu của 3 địa phương còn lại. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai tham dự.

Đánh giá cao với kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cử tri tiếp tục gửi gắm tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhiều ý kiến, kiến nghị. Cử tri huyện Ba Vì kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét bàn giao Vườn quốc gia Ba Vì cho thành phố Hà Nội và huyện Ba Vì quản lý; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề liên quan đến việc giao đất nông, lâm trường của Công ty cổ phần Việt Mông.

Cử tri các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng kiến nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cử tri huyện Phúc Thọ mong muốn Quốc hội xem xét, điều chỉnh quyết định của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy, trong đó có công trình đầu mối cống Vân Cốc; giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép tại các vùng giáp ranh.

Các cử tri cũng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vắc xin phòng Covid-19 trong nước để chủ động cung ứng đủ vắc xin cho người dân tiêm chủng.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 tiếp thu để tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đình Hiệp - Mai Hữu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1018053/cu-tri-kien-nghi-day-nhanh-tien-do-nghien-cuu-vac-xin-phong-covid-19-trong-nuoc