Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành khiến VN-Index giảm mạnh phiên thứ sáu liên tiếp. Dù nhóm công nghệ vẫn giữ được sắc xanh, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi dòng tiền thận trọng và khối ngoại duy trì bán ròng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, VN-Index đánh dấu phiên đi xuống thứ sáu liên tiếp dù nhóm công nghệ vẫn giữ được sắc xanh.
Yuanta Việt Nam khuyến nghị, nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát VN-Index quanh khu vực 1.830 điểm.
Áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên chiều 1/6 khiến VN-Index đóng cửa giảm gần 19 điểm, tương đương 1,02%, xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng. Diễn biến đáng chú ý là trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu, nhiều mã vừa và nhỏ lại ghi nhận mức tăng tích cực nhờ lợi thế thanh khoản thấp.
Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 6 với diễn biến kém tích cực khi VN-Index giảm gần 19 điểm, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục suy giảm và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
Thị trường chứng khoán bước vào phiên đầu tháng 6 với diễn biến kém tích cực. Trong khi VN-Index giảm gần 19 điểm do áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, điểm tích cực là nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tăng mạnh, tạo nên bức tranh phân hóa đáng chú ý.
Dòng tiền suy yếu cùng áp lực điều chỉnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm gần 19 điểm trong phiên đầu tháng 6/2026, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6 (ngày 1-6), dù số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, VN-Index vẫn giảm gần 19 điểm, trong khi thanh khoản thị trường xuống mức thấp.
Nhóm cổ phiếu blue-chips suy yếu đáng kể trong phiên chiều nay khiến VN-Index chịu thêm sức ép. Chỉ số đóng cửa giảm 1,02% (-18,95 điểm) kém hơn nhiều so với phiên sáng (-10,45 điểm). Bất ngờ là độ rộng thị trường lại cải thiện, cho thấy sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Kết thúc phiên ngày 23/4, chỉ số VN-Index tăng 13,06 điểm (+0,70%) lên mức 1.870,36 điểm, tiếp tục duy trì đà phục hồi. Thanh khoản thị trường giữ ở mức cao với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị 29.277,9 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 78,1 triệu đơn vị, giá trị 421,3 tỷ đồng.
Thị trường giằng co trong phiên chiều ngày 23/4, VN-Index có lúc lùi sâu nhưng hồi phục cuối phiên, đóng cửa tăng hơn 13 điểm nhờ dòng tiền vào ngân hàng và bất động sản.
HOSE thông báo đưa cổ phiếu SPM của CTCP S.P.M vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2025 là số âm.
Trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2024 đến ngày 22/03/2024, ông Hồ Đắc Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu ST8.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 cá nhân có hành vi thao túng thị trường đối với cổ phiếu ST8. Trong đó, một cá nhân chịu mức phạt tiền 1,5 tỷ đồng do trực tiếp sử dụng hàng loạt tài khoản để tạo cung cầu giả tạo.
UBCKNN xử phạt 19 cá nhân liên quan thao túng cổ phiếu ST8, trong đó một trường hợp bị phạt 1,5 tỷ đồng; đồng thời áp dụng loạt biện pháp cấm giao dịch, hành nghề.
VN-Index đảo chiều mạnh phiên 28/10, nhóm công nghệ và tài chính dẫn dắt, lực cầu tăng cao giúp chỉ số chốt phiên 1.680,5 điểm, khối ngoại mua ròng 1.536 tỷ đồng.
Xu hướng giằng co diễn ra trong cả 2 phiên sáng chiều của thị trường chứng khoán Việt ngày 10/9, dòng tiền phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.
ST8 chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow, có tổng vốn đầu tư 486 tỷ đồng.
Công ty cho biết, kết quả 6 tháng đầu năm ước đạt 260 tỷ đồng doanh thu và 5 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện lần lượt 29% và 20% kế hoạch năm.
Sự tích cực lan tỏa trong nhóm ngân hàng, hầu hết các cổ phiếu đều kết phiên trong sắc xanh và một số mã tham chiếu, không có mã nào giảm điểm.
Dưới sự trợ lực của các cổ phiếu trụ cùng dòng tiền lan tỏa đã giúp VN-Index thăng hoa vượt mốc 1.375 điểm trong phiên cuối tháng 6.
Hôm nay 4/6, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: HAG, ST8, GLT.
Khép lại phiên cuối tuần, VN-Index ghi nhận mức giảm gần 12 điểm do áp lực bán gia tăng trên diện rộng nhưng vẫn bảo toàn được mốc 1.300 điểm.
Thị trường hôm nay (15/4) có sự rung lắc trước áp lực bán gia tăng khi nhà đầu tư đua nhau chốt lời cổ phiếu. Phần lớn cổ phiếu hồi phục mạnh trong 3 phiên gần đây đều đảo chiều giảm giá.
Chỉ số VN-Index rơi thẳng đứng ngay từ những giây giao dịch đầu phiên sáng nay (3/4). Lúc 11h, VN-Index giảm gần 80 điểm xuống còn 1.237 điểm.
Hầu hết các mã trong nhóm công nghệ đều kết phiên trong sắc đỏ, đơn cử FPT, ST8, CMG, ELC, TTN, SGT, thậm chí TIE còn giảm kịch sàn.
Bên bán gia tăng cùng sức ép của khối ngoại khiến VN-Index rơi 7,2 điểm, sắc đỏ phủ kín trên bảng điện tử.
Sắc đỏ chiếm thế trong nhóm ngân hàng, riêng 8 mã trong nhóm này đã lấy đi tổng cộng 2,4 điểm của VN-Index. Trong khi trong phiên 26/2, VN-Index chỉ mất 0,2 điểm.
Trong phiên giao dịch hôm nay (25/2) nhờ những nỗ lực cuối phiên, khi sắc đỏ lấn át trong nhóm bluechip, VN-Index chỉ giảm 1,40 điểm xuống 1.303,16 điểm .
VN-Index đóng cửa khi tiến sát 1.297 điểm, tăng gần 4 điểm so với hôm qua. Dù chứng kiến sự phân hóa nhưng sắc xanh vẫn chiếm thế trong nhóm ngân hàng, nhiều mã tăng điểm nổi bật đã giúp VN-Index lấy lại đà tăng
Kết phiên 21/2, VN-Index tăng 3,77 điểm lên 1.296,75 điểm, trong đó riêng VCB đã đóng góp gần 1,9 điểm khi mã này tăng 1,53%.
Sắc xanh phủ kín trên bảng điện tử, cổ phiếu ngân hàng là bệ đỡ giúp các cổ phiếu thăng hoa. Kết phiên, VN-Index tăng 17,1 điểm lên 1.259,63 điểm.