CSGT Hòa Bình hóa trang xử lý học sinh vi phạm giao thông

Sau khi ghi hình các lỗi vi phạm của học sinh khi tham gia giao thông, tổ hóa trang sẽ điện đàm để tổ CSGT công khai kiểm tra xử lý. Với những trường hợp không dừng xe, Công an TP Hòa Bình sẽ căn cứ vào hình ảnh để xử lý theo quy định.

CSGT mặc thường phục, ghi hình học sinh vi phạm trật tự ATGT

Trong năm 2023, cả nước xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh. làm chết 490 người, bị thương 827 người. Trong đó có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ TNGT, làm chết 378 người, bị thương 658 người.

Tại tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, trong năm 2023 xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Xác định đây là một trong những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã áp dụng nhiều giải pháp.

Chiều 25/3, PV Báo Giao thông có mặt tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình. Theo chân tổ công tác Đội CSGT-TT, Công an TP Hòa Bình do đại úy Bùi Văn Tiều phụ trách, đi tuần tra công khai kết hợp hóa trang (mặc thường phục) tại tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đoạn gần các trường trung học trên địa bàn.

CSGT mặc thường phục sẽ lựa chọn một địa điểm thích hợp để quan sát, ghi hình. Ảnh: Anh Tâm.

Theo phân công, một tổ hóa trang gồm hai chiến sỹ CSGT mặc thường phục di chuyển bằng xe mô tô, sau đó dừng lại tại một địa điểm thích hợp để quan sát.

Nếu phát hiện học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) sẽ sử dụng máy quay chuyên dụng để ghi lại hành vi vi phạm, đồng thời thông báo qua bộ đàm để tổ CSGT tuần tra công khai (đứng cách đó khoảng 200m) yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý.

Vào lúc 16h30, tổ hóa trang phát hiện và ghi hình nữ sinh ngồi phía sau xe máy 50CC BKS 28FZ-244.xx không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, điện đàm thông báo cho đại úy Tiều.

Ngay sau khi nhận thông tin, đại úy Tiều đã chỉ đạo tổ CSGT công khai ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy trên không chấp hành hiệu lệnh.

CSGT TP Hòa Bình tuần tra công khai kết hợp hóa trang xử lý học sinh vi phạm luật giao thông tại đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: Anh Tâm.

Tiếp đó, vào lúc 16h35, tổ hóa trang phát hiện và ghi hình hai nữ sinh trên xe mô tô BKS 29V5-003.xx không đội mũ bảo hiểm, tổ CSGT công khai đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Xác định người điều khiển xe là em Bùi Thu P (SN 2006, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) là học sinh lớp 12 của Trường THPT Bắc Lương Sơn. Chở theo sau là em Đinh Trần Bảo C (SN 2009, ở xã Quang Tiến, TP Hòa Bình). Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.

Đối với trường hợp này mức phạt các lỗi hai người không đội mũ là 500.000 đồng; lỗi không gương 45.000 đồng; lỗi không có đăng ký xe khi kiểm tra 75.000 đồng; lỗi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện 500.000 đồng.

Đồng thời, mời phụ huynh đến làm việc, nếu phụ huynh giao xe sẽ xử phạt lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hai nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện. Ảnh: Văn Thanh.

CSGT TP Hòa Bình tuần tra công khai kết hợp hóa trang xử lý học sinh vi phạm luật giao thông tại đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Thực hiện: Anh Tâm.

Trao đổi với PV, đại úy Bùi Văn Tiều - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Hòa Bình cho biết, thời gian qua, sau khi đơn vị tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, các em học sinh đã có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cá biệt, phóng nhanh, lạng lách không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà thông chốt hoặc quay đầu khi thấy tổ tuần tra.

Lực lượng CSGT TP Hòa Bình xuống tận nơi cư trú, phối hợp với công an xã, phường xử lý vi phạm. Ảnh: Anh Tâm.

Đối với những trường hợp này, đơn vị sẽ dựa vào đặc điểm phương tiện như biển kiểm soát, loại xe sau đó tổ tra cứu xác minh để đến tận nơi cư trú của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo đại úy Tiều, cách làm này mới và đem lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho lực lượng tuần tra kiểm soát cũng như người vi phạm cùng những người tham gia giao thông khác trên đường.

Trong thời tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì cách làm này, đồng thời đề xuất chính quyền địa phương và nhà trường tăng cường tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở con em học sinh chấp hành luật giao thông, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

"Hiện tại, nhiều trường đã áp dụng các hình thức xử lý mang tính răn đe mạnh hơn với học sinh vi phạm như: buộc làm kiểm điểm, hạ hạnh kiểm. Thậm chí với trường hợp học sinh tái vi phạm mà được cơ quan chức năng gửi thông báo về nhà trường, thì trong học kỳ em học sinh đó còn bị xếp loại hạnh kiểm yếu", đại úy Tiều nói.

Áp dụng nhiều giải pháp kéo giảm TNGT

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hòa Bình, trong tháng 3/2024, trên địa bàn xảy ra 25 vụ TNGT, làm 9 chết người, 22 người bị thương. Trong đó, va chạm nhẹ xảy ra 6 vụ khiến 7 người bị thương; TNGT ít nghiêm trọng xảy ra 8 vụ khiến 8 người bị thương; TNGT nghiêm trọng xảy ra 10 vụ khiến 7 người chết, 7 người bị thương; TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ khiến 2 người chết.

So với cùng kỳ năm 2023 tăng 9 vụ TNGT (56,3%), tăng 4 người chết (80%), tăng 3 người bị thương (15,8%).

Trước tình hình trên, ngoài việc xử lý nghiêm các vi phạm trật tự ATGT lứa tuổi học sinh, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì các tổ kiểm tra tăng cường về tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng xe trên tất cả các tuyến.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: "Thời gian tới, Phòng chỉ đạo tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm tập trung ở các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: tốc độ, tải trọng, nồng độ cồn, vi phạm phần đường, làn đường...

Năm nay có cái mới là lực lượng CSGT sẽ kiểm soát ngay ở đầu các tuyến đường vào tỉnh, khu vực giáp ranh như các điểm trạm thu phí tại đường Hòa Lạc - Hòa Bình; quốc lộ 6 hay đường Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh với Hà Nội; đoạn giáp ranh với Thanh Hóa. Đặc biệt sẽ tập trung kiểm tra nhiều hơn với đối tượng xe khách, xe hàng".

Trong quý I/2024 lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình lập biên bản 6.151 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 5.466 trường hợp với số tiền hơn 17 tỷ đồng, tạm giữ 3.360 phương tiện.

Trong đó, có 2.026 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2.080 trường hợp vi phạm tốc độ; 132 trường hợp vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng.

Anh Tâm

Văn Thanh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/csgt-hoa-binh-hoa-trang-xu-ly-hoc-sinh-vi-pham-giao-thong-192240327004534385.htm