Quan chức Ukraine cho biết, Nga đã triển khai hàng loạt hệ thống phòng không, bao gồm: S-500, S-400, S-300 và Pantsir-S1 để bảo vệ cầu Crimea.
Quân sự thế giới hôm nay (2-9) có những nội dung sau: Nga điều hệ thống Pantsir-S1 'hiếm' tới Crimea, Mỹ đồng ý bán HIMARS cho Croatia, Italy 'một mình một ngựa' trong cuộc đua cung cấp trực thăng cho Anh.
Ukraine gần đây đã trưng bày một phần kho báu Crimea ở bảo tàng lịch sử quốc gia tại thủ đô Kiev. Ukraine cũng lưu giữ hình ảnh kỹ thuật số của các hiện vật để bảo tồn trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.
Theo thông tin từ phía Nga, quân đội Ukraine được cho là đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô rất lớn nhằm vào cầu Crimea và bán đảo Crimea trong những ngày tới. Cuộc tấn công này có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho Nga và đẩy khu vực vào tình thế nguy hiểm.
Ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố video 5 tàu không người lái Hải quân Ukraine đã bị phá hủy ngoài khơi bờ biển Crimea.
Nếu Ukraine hy vọng có thể chiếm lại bán đảo Crimea thì nước này cần phải có một lực lượng tấn công hùng mạnh cho những gì được đánh giá là một trận chiến cam go nhất.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh đã phân tích cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga, dẫn đến vụ chìm tàu hôm 3/8.
Lực lượng Ukraine đã tấn công tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại cảng Sevastopol ở Crimea và khiến con tàu bị chìm.
Lực lượng Nga đã đạt được thành công đáng kể theo hướng Zaporizhzhia khi cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cho thành phố Ugledar.
Người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Kirill Budanov cho biết Ukraine đang lên kế hoạch phá hủy cầu Crimea công trình nối giữa đất liền Nga và bán đầu Crimea - trong vài tháng tới hoặc vào cuối năm nay.
Kiev cho biết đang thực hiện các bước để phá hủy cầu Crimea - tuyến liên kết chiến lược của Nga vào cuối năm nay.
Bốn bệ phóng tên lửa S-400 đã bị phá hủy trong cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào bán đảo Crimea đêm ngày 1, rạng sáng 2/8, theo Ukrinform.