Hơn 247 tỉ đồng tiền tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất liên quan việc phòng chống dịch COVID-19 ở TP Cần Thơ vẫn chưa được thanh, quyết toán.
Sau sáp nhập, có 22 đơn vị thuộc ngành y tế Cần Thơ đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 khoảng 247 tỉ.
Luật Phòng bệnh dự kiến bổ sung quy định khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026.
Theo các chuyên gia, biểu tượng phòng chống dịch COVID-19 cần được xây dựng từ góc nhìn của người dân TP.HCM - những người đã trải qua, thấu hiểu nhất với mất mát trong đại dịch, để công trình này thực sự dành cho dân và vì dân.
Hôm 6.11, Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho biết số lượng hôn nhân đa văn hóa năm 2024 đạt mức cao nhất kể từ trước đại dịch Covid-19. Đồng thời, số trẻ em sinh ra trong các gia đình đa văn hóa cũng tăng lần đầu tiên sau 12 năm.
COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.
'Xây dựng pháp luật thì vừa phải bám sát thực tiễn, vừa phải có hiệu quả. Thể chế phải kiến tạo phát triển, lấy thực tiễn làm thước đo. Nhưng làm sao phát huy được sự chủ động, sự tích cực và tinh thần dám chịu trách nhiệm của những người thực thi là rất quan trọng', Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Ngày 4/11, hơn 500 hộ dân phường Dương Nỗ (thành phố Huế) vẫn còn ngập sâu sau hơn 9 ngày mưa lũ, nhiều khu dân cư vùng trũng vẫn phải đi lại bằng thuyền.
Bức tường 150.000 trái tim ở London, rừng cây tưởng niệm tại Ý, thiên thần buồn ở Nga... là những công trình đầy cảm xúc để tưởng nhớ nạn nhân COVID-19.
Nhiều người cho rằng việc xây dựng công trình biểu tượng Covid-19 là cần thiết để tưởng niệm sự mất mát, tri ân lực lượng tuyến đầu và ghi nhớ tinh thần kiên cường của thành phố.
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức lấy ý kiến nhân dân về ý tưởng xây dựng công trình 'Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch COVID-19'.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cả nước về ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần 'chung sức, đồng lòng' vượt qua đại dịch Covid-19, kết hợp không gian công cộng và công viên cây xanh tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)…
Thành phố khẳng định đây là công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân cùng TP vượt qua đại dịch COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
Việc lấy ý kiến đối với ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19, đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh là nhằm phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ sáng tạo của toàn dân trên nền tảng số, phương tiện truyền thông, báo chí…
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền lấy ý kiến người dân về ý tưởng công trình 'Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19'.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời người dân góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.
Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang về việc lấy ý kiến đối với ý tưởng công trình 'Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19', tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh).
Thực hiện chủ trương của lãnh đạo TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về ý tưởng xây dựng công trình 'Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch COVID-19'.
Thời gian lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 1-11-2025 đến 15-11-2025.
TP.HCM lấy ý kiến người dân cho ý tưởng xây dựng biểu tượng tri ân tinh thần đoàn kết, vượt qua đại dịch Covid-19, dự kiến hoàn thành trước Tết 2026.
Sáng 31/10, tại Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Thị Hải Yến.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong nhiệm kỳ này, an sinh xã hội được đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay, nhà nước đã chi 1,1 triệu tỷ bằng 17% GDP của đất nước cho an sinh xã hội, hỗ trợ 68 triệu người lúc đại dịch COVID-19...
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH Lâm Đồng kiến nghị sớm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã quản lý.
Những chính sách nhân văn, trong đó có chính sách tín dụng và các giải pháp kịp thời của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ổn định. Qua đó phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch; sau thiên tai bão lụt. Ngành cũng đã thực hiện các chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2026-2030, UBND TP Hà Nội định hướng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người và năng suất lao động xã hội tăng cao.
Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ 2021-2025 là Chính phủ đã đổi mới toàn diện, từ tư duy đến cơ chế, nhằm kiến tạo không gian phát triển.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của Mỹ có thể vượt Italy và Hy Lạp vào cuối thập kỷ này, do tác động từ chính sách cắt giảm thuế và tăng chi tiêu quốc phòng của Tổng thống Donald Trump.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo...
Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII, Hà Tĩnh vinh dự có một tập thể và một cá nhân được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen.
Trong đại dịch COVID-19, khi nhiều người nhiễm HIV rơi vào cảnh khó tiếp cận thuốc điều trị, Ngô Tấn Huỳnh - một tiếp cận viên cộng đồng HIV/AIDS - đã khởi xướng chương trình 'Thuốc là sự sống', cứu giúp hàng trăm người nhiễm HIV vượt qua thời khắc sinh tử.
Trong lễ ăn hỏi tại TP.HCM, chú rể Vinh Quang khiến nhiều người xúc động khi lấy ra 5 cây vàng tặng vợ. Đây món quà anh chuẩn bị suốt 4 năm theo lời mẹ dặn.
Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy vaccine Pfizer và Moderna có thể giúp kéo dài tuổi thọ ở bệnh nhân ung thư nhờ tăng cường miễn dịch.
Tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Abbott do ông Douglas Kuo – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar làm trưởng đoàn.
Lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Bình Nhưỡng lần thứ 18 đã diễn ra tại Rạp chiếu phim Quốc tế Bình Nhưỡng vào ngày 22- 10 (Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên - KCNA), sau 6 năm 'vắng bóng'.
Từng liệt nửa thân dưới vì căn bệnh lạ, lo sợ phải ngồi xe lăn suốt đời, Hoàng Anh (19 tuổi) đã nỗ lực tập luyện để phục hồi và có sự thay đổi ấn tượng sau 5 năm.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 25 - 28/10/2025.
Nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước ngành y tế là luôn gắn thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã lan tỏa và triển khai sâu rộng đến tận y tế cơ sở... Nhìn từ thành tựu công tác phòng chống dịch thời gian qua đã thể hiện rõ điều này.
Địa điểm hẹn hò luôn là các quán ăn yêu thích, sau 4 năm bên nhau, Hoàng Minh tăng thêm 28 kg còn bạn gái Trần Thị Oanh cũng 'lãi' thêm 11 kg so với ngày đầu.