Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất'. Lời dạy của Người trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt cho các phong trào thi đua yêu nước trên cả nước. Tại Cà Mau, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những câu chuyện người thật, việc thật; bằng những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình.
TP Hồ Chí Minh là nơi khởi nguồn của nhiều hoạt động, phong trào thiện nguyện. Với truyền thống cách mạng, bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần hào hiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Năm 2025, trong bối cảnh mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gặt hái được những thành tích đáng tự hào, tạo tiền đề quan trọng để vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của Cụm thi đua 6 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế). Không chỉ khẳng định vai trò 'đầu tàu' dẫn dắt nền kinh tế, các đô thị hạt nhân này còn cho thấy sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới sáng tạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước bằng những chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu của hội viên. Từ phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể, đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Phát huy truyền thống 'Miền Đông gian lao mà anh dũng', Phong trào Thi đua yêu nước tại Đồng Nai thời gian qua không ngừng đổi mới, đi vào chiều sâu, gắn chặt với từng nhiệm vụ cụ thể.
Ngay sau khi hợp nhất, xã Bắc Yên nhanh chóng ổn định bộ máy, tạo đà cho những bứt phá mới. Bằng việc cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, Bắc Yên đã khơi dậy sức mạnh nội lực, tạo nên những chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Với nỗ lực của các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân Thủ đô phong trào thi đua của thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức ngày càng thiết thực hiệu quả thành phố đã phát động nhiều phong trào theo đuổi yêu nước tạo khí thế động lực mới góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải đột phá trong tư duy và nhận thức; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua chứ không làm màu mè, khoa trương, đánh trống bỏ dùi…
Phong trào thi đua yêu nước năm 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt hai con số.
Thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội MTTQVN các cấp, Ủy ban MTTQVN phường Đồng Hới đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy động lực để Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đạt hiệu quả toàn diện; tạo nền tảng để Đồng Hới sớm vươn tầm cao của một đô thị văn minh hiện đại.
Thấm nhuần lời dạy của Bác 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các PTTĐ phát triển có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, tạo động lực để các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người: 'Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc', 'Càng khó khăn thì càng phải thi đua', phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, với chủ đề 'Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc', đã mang lại nhiều kết quả thực chất. Thi đua đã góp phần giải quyết những việc khó, việc mới; tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
Ngày 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, trong đó có phong trào: cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới...
Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước và bản lĩnh, khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
Sáng 27/12, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030.
Sáng 27/12, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: 'Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc' với '1 mục tiêu xuyên suốt, 3 đột phá, 5 trọng tâm'.
Sáng 27-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với '1 mục tiêu xuyên suốt, 3 đột phá, 5 trọng tâm'.
Sáng 27.12, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030.
Thủ tướng khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; nêu rõ 3 đột phá, 5 trọng tâm để thi đua thực chất, lan tỏa mạnh mẽ.
Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025, với chủ đề 'Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng' đã thành công rực rỡ.
5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, chúng ta tổ chức thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn; để phong trào thi đua trở thành dòng chảy nhân văn nuôi dưỡng niềm tin, nhân lên tình thương, tạo dựng cuộc sống không chỉ đủ đầy hơn mà còn ấm áp hơn, đẹp trong tâm hồn và đẹp trong cách cư xử, hành xử vì con người.
Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.
Với ý chí, khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Theo Thủ tướng, 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những 'kỳ tích', những 'dấu ấn' tiêu biểu.
Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào sáng nay 27.12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, thi đua yêu nước đã thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo nên những 'kỳ tích'.
Giai đoạn 2021 - 2025, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát động được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước.
'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất', thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, cán bộ và Nhân dân xã Nam Trạch đã luôn tích cực học tập, làm việc, lao động, sản xuất… Nhờ sự năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, đoàn kết và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn xã, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo động lực cho Nam Trạch phát triển toàn diện, bền vững.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, mỗi cá nhân đang sinh sống và làm việc tại phường Vĩnh Tuy không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt được những thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh. Trong chặng đường thi đua ấy, bà Phạm Thị Bích Hợp là một tấm gương tiêu biểu, đã trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho cán bộ, Nhân dân toàn phường.
Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà đã trở thành mạch nguồn nội lực, hun đúc ý chí, khơi dậy tinh thần cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thi đua không đơn thuần là phong trào, mà là phương thức vận hành, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Thi đua yêu nước cần phát triển thành ngọn lửa cách mạng cháy bền, lan rộng, truyền cảm hứng, tạo động lực mạnh mẽ, đưa đất nước tiến lên.
Sáng 2-12, Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP Đà Nẵng lần thứ I (giai đoạn 2025- 2030) khai mạc với sự tham gia của 288 đại biểu là những điển hình tiên tiến. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng.
Ngày 2/12, Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội Thành phố Đà Nẵng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đã khai mạc với sự tham gia của 288 đại biểu là những điển hình tiên tiến.
Chiều 24/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX (2025-2030) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.
Ngày 23-11, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 – 2030 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.
Ngày 23/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030 nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025..
Ngày 23-11, tại Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030 đã được tổ chức, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước, vinh danh các điển hình giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.
Ngày 18/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI và kết quả 5 năm triển khai phong trào thi đua trong toàn Hội.
Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua', trong suốt 5 năm qua (2020 - 2025), phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Nghệ An đã trở thành một ngọn lửa không ngừng cháy, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất'. Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào tâm trí của triệu triệu người dân Việt. Và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực sự là ngọn cờ đầu trong việc lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước tới toàn dân, từ đó khơi dậy và tập hợp sức mạnh đoàn kết đưa đất nước tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Bước vào giai đoạn mới, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường. Toàn ngành quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, hội nhập, có sức cạnh tranh cao.
Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' đã trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
Với nỗ lực của các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân Thủ đô, phong trào thi đua của TP Hà Nội năm 2025 tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả; TP đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cà Mau đã biến tinh thần thi đua thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu đột phá về kinh tế số và tăng trưởng bền vững…
Từ các các phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để toàn ngành vượt qua khó khăn, duy trì được tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ngành y tế Nghệ An đối mặt với một năm 2025 đầy thách thức đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn.
Ngày 3.11, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.
Thi đua yêu nước là một trong những tư tưởng lớn, xuyên suốt, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Ngày 3/11, tại phường Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.
Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh An Giang.
Ngày 2/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ I.
Sáng 2/11, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 2-11, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.